Vì sao báo cáo tổng kết 'nhiều sạn' của VFF được thông qua?

13/09/2011 10:00
Theo Tiền Phong
BCH VFF nhiệm kỳ VI, 2009-2013, có 23 người, thì đa phần là cán bộ của các Sở VH-TT&DL hoặc LĐBĐ địa phương.
Có thể đó là lý do báo cáo tổng kết của VFF được thông qua dù bị bầu Kiên phản ứng gay gắt.

Cụ thể trong danh sách này, thành viên BCH là Chủ tịch các CLB chỉ có 2 người: ông Nguyễn Hưng Thái (Nam Định) và Bùi Xuân Hòa (SHB.Đà Nẵng). Tuy nhiên, hai ông Chủ tịch này cũng chỉ là người làm công ăn lương, bởi ông Thái vốn là người của Sở VH-TT&DL Nam Định và đội bóng thành Nam cũng là thành trì cuối cùng của kiểu làm bóng đá thời bao cấp. Ông Bùi Xuân Hòa của SHB Đà Nẵng cũng chỉ là người thế vai cho ông chủ thực sự khác đứng đằng sau.
Bầu Kiên không chấp nhận thông qua bản tổng kết giải của VFF nhưng ông không phải là UV BCH . Ảnh: VSI
Bầu Kiên không chấp nhận thông qua bản tổng kết giải của VFF nhưng ông không phải là UV BCH . Ảnh: VSI

GĐĐH các CLB có 5 người: Huỳnh Mau (Công ty CP TT HA.GL), Lê Ngọc Chức (Cao Su Đồng Tháp), Nguyễn Nam Hùng (TPK Tiền Giang), Dương Quốc Hùng (K.Khánh Hòa), Phạm Phú Hòa (ĐT.LA). Riêng ông Nguyễn Hồng Thanh là TGĐ công ty CP bóng đá SLNA. Trong số này, các ông Ngọc Chức, Nam Hùng vốn cũng xuất thân từ Sở VH-TT&DL. 15 người còn lại là cán bộ các Sở VH-TT&DL, TTK hoặc chủ tịch LĐBĐ các địa phương. Sau khi tham gia BCH VFF, một số người đã chuyển công tác khác như ông Phạm Ngọc Viễn thôi chức GĐ TT HLTT QG (Nhổn) để làm Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF còn ông Mai Đức Chung nghỉ hưu ở Tổng cục TDTT để hành nghề HLV.

Hội nghị BCH VFF diễn ra sáng 9-9 có 19 thành viên tham dự, đến buổi chiều còn 16 người, thì 16/16 thông qua báo cáo dự thảo tổng kết mùa giải V.League 2011 của BTC. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung tại cuộc họp báo sau đấy thông báo, BCH VFF đã thống nhất thông qua đánh giá mùa giải 2011 “cơ bản thành công”.

Danh sách 23 Ủy viên BCH VFF nhiệm kỳ VI:

1. Nguyễn Trọng Hỷ (Chủ tịch), 2. Lê Văn Thành (Chủ tịch HĐQT tập đoàn Động Lực), 3. Lê Hùng Dũng (Chủ tịch LĐBĐ TPHCM), 4. Nguyễn Hưng Thái (Chủ tịch CLB Nam Định), 5. Phạm Ngọc Viễn (GĐ TTHLTTQG HN), 6. Lê Quý Phượng (Viện trưởng Viện KHTDTT), 7. Nguyễn Lân Trung (Phó hiệu trưởng trường ĐHNN-ĐHQG), 8. Mai Đức Chung (Trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT), 9.Huỳnh Mau (GĐĐH Cty CP thể thao HAGL), 10. Phan Anh Tú (TTK LĐBĐ Hà Nội), 11. Lê Ngọc Chức (GĐĐH CLB Đồng Tháp), 12. Vũ Quang Vinh (TBT báo TNTP), 13. Bùi Văn Đức (Chủ tịch LĐBĐ Bình Dương), 14. Nguyễn Nam Hùng (GĐĐH CLB TPK Tiền Giang), 15. Bùi Xuân Hoà (Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng), 16. Lê Nguyên Hồng (PCT LĐBĐ Đà Nẵng), 17. Phạm Phú Hoà (GĐĐH CLB ĐTLA), 18. Dương Vũ Lâm (TTK LĐBĐ TPHCM), 19. Phạm Văn Hùng (TTK LĐBĐ Hải Phòng), 20. Nguyễn Hồng Thanh (TGĐ Cty CP SLNA), 21. Dương Quốc Hùng (GĐĐH CLB K.Khánh Hòa), 22. Phạm Thế Triều (PGĐ Sở VH-TT-DL An Giang), 23. Nguyễn Hiền Lương (Trưởng phòng TDTT Bộ Công an).
Theo Tiền Phong