Việt Nam - Macau (Trung Quốc): Falko Goetz chơi theo phong cách Latin?

28/06/2011 23:32
(GDVN) - Dù trải qua 2 trận giao hữu không mấy thành công, nhưng người hâm mộ vẫn tin tưởng chiến thắng của ĐTVN trước Macau (Trung Quốc).

(GDVN) - Dù thể hiện một phong độ kém cỏi ở 2 trận giao hữu trước thềm vòng loại World Cup 2014 (hòa 1-1 với Đồng Nai, thua 1-3 trước ĐTLA), nhưng người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn đặt trọn niềm tin vào các chàng trai của chúng ta sẽ vượt qua được đại diện đến từ Đông Á, ĐT Macau (Trung Quốc) trong trận đấu diễn ra tối nay.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu Macau: Ổn định bộ khung trước ‘giờ G’

Nghịch lý thừa & thiếu trên hàng công đội tuyển Việt Nam

Chút âu lo nơi hàng thủ

Qua 2 trận giao hữu với Đồng Nai và Đồng Tâm Long An, hẳn nhiên khâu phòng ngự đang là mối bận tâm lớn nhất của HLV Falko Goetz. Đây là bài toán không dễ tìm ra lời giải bởi trong tay chiến thuật gia người Đức, những Anh Tuấn, Long Giang, Đình Luật... chưa phải là sự lựa chọn đáng tin cậy.

Sau khi nhận ra lỗ hổng nằm ở tuyến phòng ngự, ý thức được tầm quan trọng của nó, ông thầy người Đức đã chú trọng rèn giũa cho các học trò thông qua những bài tập hết sức mới lạ nhằm nâng cao kỹ năng phòng thủ cho ĐTVN. Song, với những gì mà các cầu thủ thể hiện qua 2 trận đấu tập với Đồng Nai và ĐTLA, có thể nói họ đã không lĩnh hội hết ý tưởng mà thầy Goetz truyền đạt.

Hàng hậu vệ của ĐTVN khiến HLV Falko Goetz đau đầu. (Ảnh: Quang Minh)
Hàng hậu vệ của ĐTVN khiến HLV Falko Goetz đau đầu. (Ảnh: Quang Minh)

Hàng loạt sự thử nghiệm được ban huấn luyện ĐTVN đưa ra ở vị trí cặp trung vệ khi lần lượt Long Giang - Anh Tuấn, Long Giang - Đình Luật hay Anh Tuấn - Đình Luật được xếp thử với nhau, nhưng tất cả họ đều chưa mang lại sự chắc chắn trước cầu môn của thủ thành Tấn Trường.

Chính vì điều này, mà trong những buổi tập gần đây của ĐTVN, người ta thấy HLV Falko Goetz táo bạo thử nghiệm đưa hậu vệ phải Quang Thanh từ biên vào để đá cặp với Anh Tuấn. Đây có thể là giải pháp không tồi, bởi hậu vệ của Becamex Bình Dương là cầu thủ khá đa năng lại có được tố chất của một thủ lĩnh, mà điều đó rất cần cho hàng thủ ĐTVN vào lúc này, nhất là trong bối cảnh trung vệ số 1 Phước Tứ vắng mặt do chấn thương.

Ở thời điểm hiện tại, không có nhiều thời gian và phương án để ông Falko Goetz có thể giải quyết những khó khăn trên một cách tối ưu, nhưng cũng rất may cho ĐTVN là ĐT Macau (Trung Quốc) không phải đối thủ mạnh, họ xếp sau tuyển Việt Nam tới 50 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Sẽ đá 4 - 4 - 2 theo phong cách Latin?

Trước một đối thủ không phải là quá mạnh như ĐT Macau (Trung Quốc), tất nhiên ĐTVN sẽ chủ động với lối đá tấn công. Vì thế, ở những buổi tập gần nhất của thầy trò HLV Falko Goetz, một sự thay đổi lớn về chiến thuật đã được đưa ra, khi sơ đồ 4-1-4-1 của người tiền nhiệm Calisto đã được thay bằng 4-4-2 quen thuộc.

Thực ra, sơ đồ chiến thuật 4-4-2 không xa lạ gì với bóng đá Việt Nam vì trước khi HLV Calisto dẫn dắt đội tuyển của chúng ta, từ cấp độ CLB cho tới ĐTQG đều áp dụng sơ đồ phổ biến này. Điểm mạnh của nó chính là khả năng tấn công biên rất đa dạng và hiệu quả, phù hợp với những miếng đánh sở trường của các tiền vệ cánh như Thành Lương, Văn Quyết, Đình Tùng…

Liệu sơ đồ 4-4-2 mà ông Goetz áp dụng có thành công? (Ảnh: Quang Minh)
Liệu sơ đồ 4-4-2 mà ông Goetz áp dụng có thành công? (Ảnh: Quang Minh)

Chưa biết tính hiệu quả của sự thay đổi này tới đâu, nhưng đây được coi là điều chỉnh khá hợp lý của chiến lược gia người Đức, vì với đối thủ yếu hơn chúng ta cần phải bố trí 2 tiền đạo để tạo ra áp lực lớn trước khung thành đối phương thay vì 1 trung phong duy nhất như thời HLV Calisto.

Trong buổi họp báo kỹ thuật trước trận Việt Nam - Macau (Trung Quốc) diễn ra chiều qua, “thuyền trưởng” ĐTVN đã nói rằng ông rất mong thời tiết sẽ không mưa. Câu nói ấy đã phần nào phác họa ra ý đồ chơi bóng mà ông Falko Goetz sẽ áp dụng cho ĐTVN ở trận này, đó là một lối chơi phối hợp nhỏ, bóng ngắn, dựa trên nền tảng kỹ thuật cá nhân tuyệt vời của cầu thủ Việt Nam, chứ không theo trường bóng dài, bổng, đặc trưng của bóng đá châu Âu. Thế nên, biết đâu ĐTVN sẽ lại khai phá ra sự mới mẻ trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2 bằng lối đá đậm chất Latin.

Đội hình dự kiến ĐTVN (Sơ đồ 4-4-2): Tấn Trường, Quang Thanh, Long Giang, Mạnh Dũng, Việt Cường, Tài Em, Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết, Quang Hải, Công Vinh.

Dự đoán: ĐTVN thắng 3 - 0

* ĐTVN ra sân với trang phục (áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ); Macau (áo xanh, quần xanh, tất xanh).

A Phan