Việt Nam thắng 10-0 tại giải U16 Đông Nam Á

15/07/2011 00:32
(GDVN) - Sau khi vượt qua U16 Campuchia, tối qua, U16 VN lại giành chiến thắng 10-0 trước đại diện đến từ Philipines.

(GDVN) - Sau thắng lợi dễ dàng 4-1 trước U16 Campuchia ở lượt trận thứ 2, vào tối ngày 14/7, các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục giành được chiến thắng quan trọng khác trước đại diện đến từ Philipines để tạo đà tâm lý trước cuộc đụng độ quyết định với U16 Myanmar ở lượt trận cuối.

Việt Nam thắng trận đầu tại giải U16 Đông Nam Á

Sau những gì thể hiện ở lượt trận thứ 2 khi U16 Việt Nam có chiến thắng 4-1 trước U16 Campuchia, đoàn quân của HLV Nguyễn Hải Biên đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về mọi mặt qua từng trận đấu, đặc biệt lối chơi của đội có sự gắn kết và mạch lạc hơn, cùng sự tự tin được trở lại trên đôi chân các cầu thủ, đó là tiền đề để U16 VN có được chiến thắng cách biệt 10-0 trước U16 Philipines.

Là đội được đánh giá nhỉnh hơn, vì thế các học trò của HLV Nguyễn Hải Biên đã nhập cuộc với sự chủ động cao, toàn bộ đội hình được đẩy lên khá cao để dồn ép đối phương phải lui về sâu bên phần sân nhà. Chính thế trận lấn lướt đó giúp U16 VN tạo ra nhiều đợt tấn công nguy hiểm và ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, mành lưới của thủ thành Antonio Eduardo Rafols (Philipines) đã phải rung lên, người ghi bàn mở tỷ số cho U16 VN là tiền vệ Duy Mạnh.

Chiến thắng trước U16 Philipines giúp các cầu thủ trẻ VN có thêm sự tự tin để bước vào cuộc đụng độ với Myanmar.
Chiến thắng trước U16 Philipines giúp các cầu thủ trẻ VN có thêm sự tự tin để bước vào cuộc đụng độ với Myanmar.

Có được bàn dẫn trước, tâm lý của các cầu thủ trẻ VN tỏ ra rất thoải mái, hàng tiền vệ với sự cơ động của bộ tứ là Duy Mạnh, Việt Hùng, Văn Hùng và Hoàng Khanh đã giúp U16 VN điều tiết và giữ nhịp trận đấu rất tốt. Sau bàn thắng đầu tiên khoảng 20 phút, các nhà ĐKVĐ của giải đấu đã có được bàn nhân đôi cách biệt sau pha lập công của Hoàng Khanh từ cú sút xa chuẩn xác.

Sang hiệp 2, U16 Việt Nam tiếp tục nắm giữ thế chủ động trên sân và kiểm soát bóng tốt hơn đội bạn. Phút 58, Hoàng Khanh lập cú đúp khi lập công nâng tỷ số lên 3-0. Sau bàn thắng đó, U16 VN vẫn chủ động ồ ạt tấn công hòng ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để cạnh tranh về hiệu số với đối thủ Myanmar và Singapore, vì thế mà ở các phút 62 và 64, Duy Mạnh liên tiếp ghi bàn để hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình giúp đội nhà vươn lên dẫn với 5 bàn cách biệt.

Lúc này, các cầu thủ trẻ đến từ Philipines bị vỡ trận và không có được trạng thái tâm lý thi đấu tốt nên việc họ bị các chân sút của U16 VN thoải mái sút tung lưới thủ môn Antonio Eduardo Rafols ở các phút 68, 77, 80, 86, 90, là điều dễ hiểu, người ghi bàn cho U16 VN lần lượt là Y Thuyn Mlo (hat-trick), Việt Hùng và Xuân Hòa.

Tuy giành chiến thắng rất đậm 10-0 trước U16 Philipines, nhưng thầy trò của HLV Nguyễn Hải Biên vẫn phải xếp thứ 3 trên BXH sau U16 Myanmar và Singapore, bởi ở trận đấu trước đó các cầu thủ trẻ Myanmar đã vượt qua Singapore với tỷ số 2-1 để vươn lên vị trí số 1 trên BXH. Như vậy với cục diện ở bảng B, ở lượt đấu cuối bắt buộc U16 VN phải giành được 3 điểm trước Myanmar để tự quyết định số phận, việc vượt qua đối thủ này là khá khó khăn nhưng hy vọng với đà tâm lý tốt như hiện nay, thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên có thể làm được điều bất ngờ.

Đội hình xuất phát

Đội tuyển U16 Việt Nam: Dương Quang Tuấn (GK), A Sân, Nguyễn Duy Điển, Thân Toàn Thắng, Lê Xuân Hoà, Đỗ Duy Mạnh, Triệu Việt Hùng, Đặng Văn Hùng, Huỳnh Hoàng Khanh, Nguyễn Quang Hải, Phạm Ngọc Tuấn.

Đội tuyển U16 Philippines: Antonio Eduardo Rafols (GK), Christian Paul Jover, Jonah Vidal Suarez, Luis Gabriel Cemera, Raymund Santillan, Angelo Gabriel Bahoyan, Skie Doug Carranza (C), Yves Russel Caballero, Ryu Nell Fegidero, Jhoguev Pasilan Ybanez, Raphael Vincent Resuma.

Bảng xếp hạng bảng B.
Bảng xếp hạng bảng B sau lượt trận thứ tư.

A Phan