Bình chọn: Cầu thủ M.U nào xuất sắc nhất mùa?

18/04/2013 07:10
Thanh Tùng
(GDVN) - Manchester United sắp tiến tới chức vô địch Anh thứ 20 và đó là thành quả rất to lớn từ các cầu thủ. Ai là người nổi bật nhất trong số đó?
Tiền đạo - Robin Van Persie: 38 trận, 23 bàn, 8 kiến tạo, trung bình 3.7 cú dứt điểm/trận, qua người 0.8 lần, việt vị 1.2 lần, mất bóng 3.3 lần.


Van Persie đã nối tiếp mùa giải 2011/12 đỉnh cao trong màu áo Arsenal bằng mùa giải 2012/13 xuất sắc với đội bóng mới Manchester United. Không chỉ ghi nhiều bàn thắng, Van Persie thường xuyên là người mở tỷ số, gỡ hòa hay ấn định thắng lợi cho United trong rất nhiều trận đấu.
Chuỗi 10 trận không ghi bàn có lẽ là điểm tối duy nhất trong cả mùa giải với Van Persie, tuy nhiên anh bù lại bằng những kiến tạo quan trọng cho các đồng đội. Với 8 kiến tạo thành bàn, Van Persie đứng cùng vị trí thứ 3 với Eden Hazard và chỉ kém Mata, Walcott, Podolski, Gerrard và Rooney trong danh sách kiến tạo của Premier League.
Tiền đạo - Wayne Rooney: 29 trận, 13 bàn, 12 kiến tạo, trung bình 3.4 cú dứt điểm/trận, qua người 1.9 lần, việt vị 0.1 lần, mất bóng 2.8 lần.


Đúng như những gì đã xảy ra với Cristiano Ronaldo và Dimitar Berbatov, Wayne Rooney đang tiến tới một mùa bóng nữa mà anh ghi số bàn thắng và kiến tạo cùng ở con số hàng chục. Sự có mặt của Van Persie khiến Rooney không ghi được nhiều bàn thắng như trước nhưng vì vậy anh đã được trả về vị trí hộ công mà anh ưa thích, và Rooney chỉ thiếu 1 kiến tạo nữa là chạm mốc con số 10.
Trong tổng cộng 29 trận ở tất cả các giải đấu, Rooney có 16 trận mà anh ghi bàn hay có kiến tạo thành bàn. Chỉ con số đó cũng đủ để chứng tỏ R10 vẫn đang là một cầu thủ hết sức có giá trị của United.
Hậu vệ - Rafael: 31 trận, 3 bàn, 3 kiến tạo, trung bình 2.9 cướp bóng/trận, 1.8 cắt bóng, 1.3 lỗi, 4.3 phá bóng vòng cấm, bị qua người 0.9 lần, trung bình 44.0 đường chuyền/trận, tạo cơ hội dứt điểm 0.9 lần.


Giữa Rafael 2012/13 và Rafael của quá khứ là cả một sự khác biệt. Rafael của quá khứ là một người chưa trưởng thành và mắc những sai lầm nghiêm trọng (chiếc thẻ đỏ trước Bayern Munich). Nhưng kể từ sau khi trở về từ Olympic 2012 và gia hạn hợp đồng với CLB tới 2016, Rafael đã tiến bộ một cách đáng kể.
Được trao chiếc áo số 2 của huyền thoại Gary Neville, Rafael tỏ ra có trách nhiệm hơn bao giờ hết. Ngoài khả năng lên công về thủ rất ổn định, Rafael còn có những khoảnh khắc quyết định của cá nhân anh. Đầu tiên là bàn thắng ấn định thắng lợi 3-2 của United trước Fulham ngày 25/8/2012, sau đó anh gỡ hòa 1-1 trong trận thắng của Quỷ Đỏ trước Liverpool tại Anfield tháng 9/2012. Và vào cuối tháng 2/2013, Rafael mở tỷ số trong trận thắng QPR 2-0 với một cú vô-lê thần sầu từ cự ly 23m qua một loạt các cầu thủ để đi vào góc cao khung thành.
Top 5 cầu thủ của Manchester United mùa giải 2012/13
1. Robin Van Persie
2. Wayne Rooney
3. Rafael
4. Patrice Evra
5. Michael Carrick
* Theo bạn, ai là cầu thủ M.U xuất sắc nhất mùa này? Hãy gửi ý kiến của bạn qua hộp thảo luận cuối bài! Trân trọng cảm ơn!
Thanh Tùng