Chelsea dùng Benitez làm ‘bình chữa cháy’ để đợi Guardiola

22/11/2012 14:10
Thy Anh
(GDVN) - Ít giờ sau khi sa thải HLV Roberto Di Matteo, Chelsea đã bổ nhiệm Rafael Benitez thay thế. Tuy nhiên HLV người TBN chỉ là thuyền trưởng tạm quyền, mục tiêu dài hơi là Pep Guardiola.
Sau thất bại 0-3 trước Juventus, Chelsea đã sa thải HLV Roberto Di Matteo và bổ nhiệm Rafael Benitez thay thế. Nhưng hợp đồng của nhà vô địch Champions League và Europa League chỉ có thời hạn 6 tháng và được xem là bước đệm trước khi đón Pep Guardiola. Quyết định chóng vánh này được đưa ra bởi cựu HLV Barca chưa muốn quyết định tương lai cho tới hết năm 2012. Tuy nhiên, báo chí Anh đưa tin Chelsea đã có cuộc tiếp xúc với HLV 42 tuổi sau thất bại 1-2 trước Shakhtar Donetsk ở Champions League hôm 23/10.

Benitez (phải) chỉ là giải pháp tạm quyền trước khi Chelsea bổ nhiệm Guardiola.
Benitez (phải) chỉ là giải pháp tạm quyền trước khi Chelsea bổ nhiệm Guardiola.

Sau khi tham dự một cuộc hội thảo bóng đá ở Abu Dhabi, Benitez đã trở lại nước Anh để gặp gỡ lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge và ký hợp đồng.

CĐV Chelsea không hề chào đón Benitez bởi mối quan hệ không mấy hữu hảo khi ông còn dẫn dắt Liverpool. Ngoài ra, vị HLV người Madrid còn bị xem là kẻ thất bại khi bị Liverpool và Inter sa thải. Trizia Fiorellino, chủ tịch Hội CĐV Chelsea phát biểu trên Radio5 Live: “Chelsea sa thải Roberto Di Matteo và bổ nhiệm Benitez là quyết định nực cười, ông ấy (Benitez) là HLV kém cỏi. Không ai muốn thuê ông ấy suốt 2 năm qua. Bạn có thể nói gì? Đó là một lựa chọn sai lầm của Chelsea và CĐV không hề mong muốn.”

CĐV Chelsea giăng biểu ngữ phản đối Benitez.
CĐV Chelsea giăng biểu ngữ phản đối Benitez.

Trận đấu đầu tiên của Benitez trên cương vị HLV trưởng Chelsea là trận đấu với Manchester City tại Stamford Bridge vào Chủ nhật tuần này.
Thy Anh