Chữa cháy xong, Chelsea không cần người dập lửa Benitez

16/05/2013 11:41
Nguyễn Như Ngọc/theo Tiền Phong
Tham vọng của Abramovich là rất lớn và tỷ phú người Nga muốn một HLV hiệu quả hơn thế. Benitez chỉ được xem như giải pháp chữa cháy và nhiệm vụ dập lửa đã hoàn thành.
Chức vô địch Europa League, thường được đọc chệch đi thành “Ropey League” (giải đấu kém chất lượng) được xem là một kết thúc có hậu để cứu rỗi mùa giải tồi tệ của Chelsea sau khi đã thất bại ở 7 giải đấu khác là Premier League, FA Cup, Champions League, Cúp liên đoàn, Club World Cup, Siêu cúp Anh và Siêu cúp châu Âu.

Rafael Benitez một lần nữa lại được xem như vua đấu cúp, sau khi đã giúp Valencia vô địch UEFA Cup (tiền thân của Europa League); đã đưa Liverpool tới chức vô địch Champions League, FA Cup, Siêu cúp Anh và Siêu cúp châu Âu; đã giành Cúp thế giới CLB và Siêu cúp Italia cùng với Inter Milan. Trước khi cùng Chelsea đánh bại Benfica tại Amsterdam Arena, vị HLV người Tây Ban Nha đã giúp The Blues vào tới bán kết Cúp liên đoàn (thua Swansea City) và bán kết FA Cup (thua Man City).

Benitez và chiếc úp an ủi của Chelsea.
Benitez và chiếc úp an ủi của Chelsea.

“Vị cứu tinh” Rafa Benitez phải lủi thủi rời Stamford Bridge vào cuối mùa được nhiều người xem như một sự bất công so với những cống hiến thầm lặng của HLV 53 tuổi trong 6 tháng qua.

Nhưng hãy nhìn tổng thể những gì đã diễn ra ở Chelsea kể từ ngày Benitez tiếp quản đội bóng thay Di Matteo bị sa thải vào tháng 11/2012. Trong 12 trận Premier League dưới thời Di Matteo, The Blues kiếm được 24 điểm, trung bình 2 điểm/trận. Trong khi ấy Benitez chỉ giành được 48 điểm trong 25 trận, bình quân 1,92 điểm/trận. Nếu vẫn giữ nguyên hiệu suất giành điểm như HLV người Italia, The Blues hiện đã có 74 điểm, cầm chắc vị trí thứ ba và vé vào thẳng vòng bảng Champions League, thay vì vẫn có nguy cơ phải chơi trận play-off như lúc này.

Những fan của Benitez sẽ giải thích rằng “ông râu dê” là một chuyên gia đấu cúp và không mạnh trong những giải vô địch quốc gia? OK. Nhưng Benitez đã làm được gì ở những giải đấu sở trường của mình, ngoại trừ chức vô địch Europa League sau trận chung kết đầy may mắn? Ông đã thất bại tại FIFA Club World Cup, giải đấu mà Chelsea rất thèm khát. Mà đối thủ của Chelsea trong trận chung kết ở Nhật chỉ là Corinthians, CLB đã sa sút không phanh trong một năm qua và kết thúc Campeonato (giải vô địch Brazil) với 20 điểm kém đội vô địch Fluminense.

Một số ít cổ động viên Chelsea đã sang Nhật Bản du lịch nhiều hơn là cổ vũ đội bóng và họ dành thời gian để la ó Benitez hơn là khích lệ tinh thần các cầu thủ. Kết cục là The Blues thất bại và trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên thất bại tại Cúp thế giới CLB kể từ năm 2006.

Benitez vẫn được xem như một nhà cải cách tại Tây London khi tìm ra vị trí mới cho David Luiz; giúp Fernando Torres ghi bàn trở lại; đặt Azpilicueta và Oscar vào sơ đồ xuất phát và mang lại hiệu quả; tái tạo năng lượng cho các cựu binh. Nhưng ông đã thực sự làm được những gì? Torres lần đầu tiên chạm cột mốc 20 bàn/mùa ở Chelsea, nhưng có 6 bàn được ghi trong 19 trận dưới thời Di Matteo, bình quân cứ 3,1 trận “El Nino” có một bàn. Với Benitez, tiền đạo người Tây Ban Nha có 15 bàn trong 43 trận, bình quân 2,9 trận nổ súng một lần. Hiệu suất 0,32 bàn/trận được nâng lên 0,35 bàn/trận. Có quá ấn tượng không, Benitez?

Benitez đã đưa David Luiz lên hàng tiền vệ và tạo ra những trải nghiệm mới. Nhưng sẽ là quá lời khi xem đó là phát kiến, là công lao của HLV sinh ở Madrid. David Luiz vốn dĩ đã thể hiện được sự đa năng, cơ động, thích nghi với nhiều vị trí kể từ khi gia nhập Chelsea hai năm rưỡi về trước. Các đời HLV từ Ancelotti, Villas-Boas cho tới Di Matteo đều sử dụng cầu thủ người Brazil ở nhiều hơn một vị trí. Luiz khởi đầu sự nghiệp ở vị trí tiền vệ và thậm chí bình luận viên kênh BBC Pat Nevin còn tiết lộ rằng cầu thủ 25 tuổi đã chơi ở đủ mọi vị trí, từ trung vệ, hậu vệ trái, hậu vệ phải, tiền vệ… ở Benfica. Bởi vậy, việc Luiz được đẩy lên chơi tiền vệ phòng ngự không phải là một ý tưởng quá độc đáo và táo bạo.

Benitez đã giành được 3 cúp châu Âu nhưng có đến 2 trong đó diễn ra sau những trận chung kết đầy may mắn.
Benitez đã giành được 3 cúp châu Âu nhưng có đến 2 trong đó diễn ra sau những trận chung kết đầy may mắn.

Đóng góp đáng kể nhất của Benitez cần phải ghi nhận là ở hàng phòng ngự, từ chỗ để lọt lưới 1,5 bàn/trận dưới thời Di Matteo (20 trận, 30 bàn thua) tới chỗ chỉ còn nhận trung bình 1,04 bàn thua mỗi trận (47 trận, lọt lướt 49 lần). Nhưng đó mới chỉ là sự ấn tượng trên những con số, trong khi những lỗ hổng vẫn chưa được bịt kín. Điển hình là bàn thua trong trận gặp Aston Villa cuối tuần qua. Trước trận đấu, bình luận viên Alan Smith đã cảnh báo về sự nguy hiểm của bộ đôi Benteke - Agbonlahor, khi Cahill và Terry phạm sai lầm để Benteke sớm mở tỷ số.

Nhìn một cách tổng quan, Benitez đã làm được những điều tốt đẹp cho Chelsea nhưng cũng bộc lộ nhiều mặt hạn chế. Tham vọng của Abramovich là rất lớn và tỷ phú người Nga muốn một HLV hiệu quả hơn thế. Benitez chỉ được xem như giải pháp chữa cháy và nhiệm vụ dập lửa đã hoàn thành.
Nguyễn Như Ngọc/theo Tiền Phong