Cristiano Ronaldo: Khi “nghệ sĩ” cũng là “lực sĩ”

29/03/2013 10:50
Hoài Trinh - Thể thao & Văn hóa
Có lẽ không cần phải nói nhiều về tầm quan trọng của Ronaldo đối với Real Madrid lúc này, những con số thống kê đã quá đủ chỉ ra điều đó.
CR7 đã đóng góp 43 bàn thắng cả thảy cho “kền kền trắng” mùa giải này, anh là chân sút số 1 của CLB ở tất cả các giải đấu với 27 bàn tại Liga, 8 bàn tại Champions League, 6 bàn tại Cúp Nhà Vua và 2 bàn ở Siêu cúp. Ronaldo là “nghệ sĩ” với những pha biểu diễn kỹ thuật, những cú rê dắt từ cánh trái xộc thẳng vào trung tâm và dứt điểm nhưng cũng đồng thời là một “lực sĩ”. Theo thống kê, ngôi sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ đầu tiên và duy nhất cho tới thời điểm này của Club Blanco đạt cột mốc 2.000 phút thi đấu tại Liga mùa bóng 2012/13.
Ronaldo là cầu thủ Real đá nhiều nhất mùa này.
Ronaldo là cầu thủ Real đá nhiều nhất mùa này.
Cụ thể, HLV Jose Mourinho đã sử dụng 26 cầu thủ trong 28 vòng đấu ở La Liga và Ronaldo tham dự 27 trận (25 trận đá chính) với tổng cộng 2.199 phút thi đấu. Người có thời lượng thi đấu nhiều thứ hai là đội phó Sergio Ramos, với 1.994 phút, kém CR7 tới 205 phút. Tiếp theo là Pepe (1.867 phút), Xabi Alonso (1.758 phút) và Arbeloa (1.750 phút)… Ronaldo giống như một người không phổi, anh mới chỉ bỏ lỡ 1 trận đấu tại giải vô địch TBN (trận gặp Osasuna do án treo giò) và 2 trận ở các giải khác. Cựu cầu thủ M.U ra sân 43 trên tổng số 46 trận mùa này, và trong 2 mùa giải gần nhất anh mới nghỉ 6 trên tổng số 104 trận. Không chỉ “cày” nhiều nhất, Ronaldo còn hiệu quả hơn tất cả. Anh ghi tổng cộng 43 bàn thắng, nhiều hơn 9 bàn so với thành tích của 4 tiền đạo khác cộng lại (Benzema 15 bàn, Higuain 12 bàn, Callejon 5 bàn, Morata 2 bàn). Real mùa giải này đã lập kỷ lục khi có tới 17 cầu thủ ghi tên lên bảng tỷ số nhưng tổng số bàn thắng của 16 người còn lại chỉ là 66 bàn, tức là gấp rưỡi số pha lập công của riêng mình Ronaldo.
Real thoát “virus FIFA”

“Virus FIFA” từng tấn công Real dữ dội trong đợt tập trung tháng 10/2012 khi cướp mất của Mourinho 4 cầu thủ trụ cột nhưng lần này may mắn đã tới với đội bóng thành Madrid. Cầu thủ duy nhất gặp vấn đề là Di Maria nhưng đó không phải là một chấn thương mà chỉ là ảnh hưởng của độ cao ở Bolivia. Tiền vệ người Argentina sẽ nghỉ trận gặp Zaragoza và có thể trở lại ở chuyến làm khách Galatasaray. Trong khi ấy, hai tiền đạo chủ lực Ronaldo, Higuain do bị thẻ phạt đã được nghỉ ở hai màn “hành xác” trên đất Azerbaijan và Bolivia. Theo thống kê, 16 cầu thủ Real đã chơi tổng cộng 2.258 phút trong loạt trận đấu quốc tế giữa tuần.
Hoài Trinh - Thể thao & Văn hóa