'Cuộc chiến' Ronaldo vs Messi: Những con số định giá ai xuất sắc hơn

12/10/2012 06:48
Trần Long
(GDVN) - Đây là một chủ đề gây nhiều tranh cãi từ trước tới nay, rằng ai thực sự là người xuất sắc hơn cả giữa Leo và CR7.
Chúng ta hãy so sánh xem Ronaldo và Messi hơn/kém nhau ở những điều gì, từ thành tích đối đầu cho tới những con số trong sự nghiệp. Các con số được đưa ra dưới đây được tính ở mọi cấp độ (CLB & ĐTQG) lẫn giải đấu (chính thức & giao hữu) của Ronaldo và Messi.
Chúng ta hãy so sánh xem Ronaldo và Messi hơn/kém nhau ở những điều gì, từ thành tích đối đầu cho tới những con số trong sự nghiệp. Các con số được đưa ra dưới đây được tính ở mọi cấp độ (CLB & ĐTQG) lẫn giải đấu (chính thức & giao hữu) của Ronaldo và Messi.
1. Số bàn thắng: Cristiano Ronaldo ghi 303 bàn thắng trong 513 trận, tổng số 40856 phút (tần suất 135 phút/bàn). Lionel Messi ghi 287 bàn thắng trong 398 trận, tổng số 31229 phút (tần suất 109 phút/bàn). Như vậy Ronaldo tuy ghi nhiều bàn hơn nhưng anh thi đấu nhiều hơn và tần suất không bằng Messi.
1. Số bàn thắng: Cristiano Ronaldo ghi 303 bàn thắng trong 513 trận, tổng số 40856 phút (tần suất 135 phút/bàn). Lionel Messi ghi 287 bàn thắng trong 398 trận, tổng số 31229 phút (tần suất 109 phút/bàn). Như vậy Ronaldo tuy ghi nhiều bàn hơn nhưng anh thi đấu nhiều hơn và tần suất không bằng Messi.
2. Số kiến tạo: Cristiano Ronaldo có tổng cộng 125 kiến tạo trong 40.856 phút (326 phút/kiến tạo). Lionel Messi có tổng cộng 142 kiến tạo trong 31.229 phút (219 phút/kiến tạo). Lần này, Messi không chỉ có nhiều số kiến tạo hơn Ronaldo mà tần suất còn cao hơn.
2. Số kiến tạo: Cristiano Ronaldo có tổng cộng 125 kiến tạo trong 40.856 phút (326 phút/kiến tạo). Lionel Messi có tổng cộng 142 kiến tạo trong 31.229 phút (219 phút/kiến tạo). Lần này, Messi không chỉ có nhiều số kiến tạo hơn Ronaldo mà tần suất còn cao hơn.
3. Cách ghi bàn: Trong 303 bàn thắng, Ronaldo ghi 106 bàn bằng chân phải (35%), 41 bàn bằng chân trái (13,5%), 38 cú đánh đầu (12,5%), 48 cú penalty (15,8%), 29 cú đá phạt trực tiếp (9,6%), 3 cú đá từ khoảng cách hơn 40m (1%), 1 cú đệm bóng cận thành (0,5%) cùng với 37 tình huống khác (12,1%). Còn Lionel Messi? Trong 287 bàn thắng thì có 39 bàn bằng chân phải (13,6%), 177 bàn bằng chân trái (61,7%), 12 bàn từ đánh đầu (4,2%), 34 cú sút 11m (11,8%), 9 cú đá phạt trực tiếp (3,1%) và 16 tình huống khác (5,6%). Như vậy có thể nói khả năng ghi bàn của Ronaldo là đa dạng hơn Messi, nhưng Messi lại chú trọng hơn và toàn diện hơn ở những cú sút chân trái.
3. Cách ghi bàn: Trong 303 bàn thắng, Ronaldo ghi 106 bàn bằng chân phải (35%), 41 bàn bằng chân trái (13,5%), 38 cú đánh đầu (12,5%), 48 cú penalty (15,8%), 29 cú đá phạt trực tiếp (9,6%), 3 cú đá từ khoảng cách hơn 40m (1%), 1 cú đệm bóng cận thành (0,5%) cùng với 37 tình huống khác (12,1%). Còn Lionel Messi? Trong 287 bàn thắng thì có 39 bàn bằng chân phải (13,6%), 177 bàn bằng chân trái (61,7%), 12 bàn từ đánh đầu (4,2%), 34 cú sút 11m (11,8%), 9 cú đá phạt trực tiếp (3,1%) và 16 tình huống khác (5,6%). Như vậy có thể nói khả năng ghi bàn của Ronaldo là đa dạng hơn Messi, nhưng Messi lại chú trọng hơn và toàn diện hơn ở những cú sút chân trái.
4. Thời gian ghi bàn: Cristiano Ronaldo lập công 38 lần từ phút 1 - 15, 53 bàn từ phút 16 - 30, 37 bàn từ phút 31 – 45, 2 bàn trong các phút bù giờ hiệp 1 (45+), 51 bàn từ phút 46 – 60, 49 bàn từ phút 61 – 75, 65 bàn từ phút 75 trở đi, và 8 bàn trong các phút bù giờ hiệp 2 và hiệp phụ (90+). Lionel Messi thì có 28 bàn trong 15 phút đầu trận, 41 bàn từ phút 16 – 30, 49 bàn từ phút 31 – 45, 1 bàn trong các phút bù giờ hiệp 1 (45+), 38 bàn từ phút 46 – 60, 44 bàn từ phút 61 – 75, 75 bàn từ phút 75 trở đi, và 11 bàn trong các phút 90+. Như vậy là cả hai đều ghi phần lớn số bàn thắng của mình từ phút 75 trở đi với Messi hiệu quả hơn hẳn, nhưng Ronaldo có khả năng chọc thủng lưới đối phương rất tốt ở nhiều thời điểm, đặc biệt là trong các phút đầu hiệp đấu.
4. Thời gian ghi bàn: Cristiano Ronaldo lập công 38 lần từ phút 1 - 15, 53 bàn từ phút 16 - 30, 37 bàn từ phút 31 – 45, 2 bàn trong các phút bù giờ hiệp 1 (45+), 51 bàn từ phút 46 – 60, 49 bàn từ phút 61 – 75, 65 bàn từ phút 75 trở đi, và 8 bàn trong các phút bù giờ hiệp 2 và hiệp phụ (90+). Lionel Messi thì có 28 bàn trong 15 phút đầu trận, 41 bàn từ phút 16 – 30, 49 bàn từ phút 31 – 45, 1 bàn trong các phút bù giờ hiệp 1 (45+), 38 bàn từ phút 46 – 60, 44 bàn từ phút 61 – 75, 75 bàn từ phút 75 trở đi, và 11 bàn trong các phút 90+. Như vậy là cả hai đều ghi phần lớn số bàn thắng của mình từ phút 75 trở đi với Messi hiệu quả hơn hẳn, nhưng Ronaldo có khả năng chọc thủng lưới đối phương rất tốt ở nhiều thời điểm, đặc biệt là trong các phút đầu hiệp đấu.
5. Đối đầu trực tiếp: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã giáp mặt nhau tổng cộng 19 lần, tính cả khi Ronaldo còn ở Manchester United (3 trận). Ronaldo thắng 4 lần, hòa 6 và Messi thắng 9 trận. Trong đó 12 bàn thắng được ghi cho Lionel Messi, và 10 bàn thắng cho Ronaldo. Tất nhiên, Messi là người chiến thắng ở phương diện đối đầu này.
5. Đối đầu trực tiếp: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã giáp mặt nhau tổng cộng 19 lần, tính cả khi Ronaldo còn ở Manchester United (3 trận). Ronaldo thắng 4 lần, hòa 6 và Messi thắng 9 trận. Trong đó 12 bàn thắng được ghi cho Lionel Messi, và 10 bàn thắng cho Ronaldo. Tất nhiên, Messi là người chiến thắng ở phương diện đối đầu này.
6. Thể hiện ở ĐTQG: Ronaldo chơi 71 trận (5633 phút) và ghi 28 bàn thắng (201 phút/bàn) cùng 18 kiến tạo (313 phút/kiến tạo), anh cùng ĐT Bồ Đào Nha lọt vào chung kết EURO 2004, ngôi thứ 4 ở World Cup 2006, vào tứ kết EURO 2008, vòng 1/16 World Cup 2010 và bán kết EURO 2012 với 8 bàn thắng ghi ở các giải. Còn Lionel Messi chơi 63 trận (5227 phút) cho ĐT Argentina và ghi 25 bàn thắng (209 phút/bàn) và 18 kiến tạo (290 phút/kiến tạo), anh ra mắt đội tuyển trong vai trò dự bị ở World Cup 2006 (vào tứ kết) trước khi đưa Argentina tới chung kết Copa America 2007, tứ kết World Cup 2010 và tứ kết Copa America 2011 nhưng chỉ ghi có 3 bàn ở các giải đó. Dù Ronaldo chưa có danh hiệu nào nhưng xem ra anh thành công hơn ở cấp độ quốc tế cả về số lần đi sâu ở các giải lẫn đóng góp cho đội tuyển.
6. Thể hiện ở ĐTQG: Ronaldo chơi 71 trận (5633 phút) và ghi 28 bàn thắng (201 phút/bàn) cùng 18 kiến tạo (313 phút/kiến tạo), anh cùng ĐT Bồ Đào Nha lọt vào chung kết EURO 2004, ngôi thứ 4 ở World Cup 2006, vào tứ kết EURO 2008, vòng 1/16 World Cup 2010 và bán kết EURO 2012 với 8 bàn thắng ghi ở các giải. Còn Lionel Messi chơi 63 trận (5227 phút) cho ĐT Argentina và ghi 25 bàn thắng (209 phút/bàn) và 18 kiến tạo (290 phút/kiến tạo), anh ra mắt đội tuyển trong vai trò dự bị ở World Cup 2006 (vào tứ kết) trước khi đưa Argentina tới chung kết Copa America 2007, tứ kết World Cup 2010 và tứ kết Copa America 2011 nhưng chỉ ghi có 3 bàn ở các giải đó. Dù Ronaldo chưa có danh hiệu nào nhưng xem ra anh thành công hơn ở cấp độ quốc tế cả về số lần đi sâu ở các giải lẫn đóng góp cho đội tuyển.
7. Danh hiệu tập thể: Ronaldo đoạt 4 chức vô địch quốc gia (3 Premier League, 1 La Liga), 2 cúp quốc gia (1 FA Cup và 1 Copa del Rey), 1 Champions League cùng với 4 danh hiệu khác (2 League Cup, 1 Community Shield, 1 Siêu cúp TBN, 1 Cúp VĐTG các CLB) – tổng cộng 12 danh hiệu. Lionel Messi đoạt 5 La Liga, 2 Copa del Rey, 5 Siêu cúp TBN, 3 Champions League, 2 Siêu cúp châu Âu và 1 Cúp VĐTG các CLB – tổng cộng 19 danh hiệu. Ngoài ra Messi còn có 1 huy chương Vàng Olympic 2008 và Vô địch U-20 thế giới năm 2005. Về con số, Messi đã thắng Ronaldo.
7. Danh hiệu tập thể: Ronaldo đoạt 4 chức vô địch quốc gia (3 Premier League, 1 La Liga), 2 cúp quốc gia (1 FA Cup và 1 Copa del Rey), 1 Champions League cùng với 4 danh hiệu khác (2 League Cup, 1 Community Shield, 1 Siêu cúp TBN, 1 Cúp VĐTG các CLB) – tổng cộng 12 danh hiệu. Lionel Messi đoạt 5 La Liga, 2 Copa del Rey, 5 Siêu cúp TBN, 3 Champions League, 2 Siêu cúp châu Âu và 1 Cúp VĐTG các CLB – tổng cộng 19 danh hiệu. Ngoài ra Messi còn có 1 huy chương Vàng Olympic 2008 và Vô địch U-20 thế giới năm 2005. Về con số, Messi đã thắng Ronaldo.
8. Danh hiệu cá nhân: Ronaldo đoạt 12 danh hiệu thuộc hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất, trong đó có 4 danh hiệu xuất sắc nhất Thế giới (gồm 1 Quả bóng Vàng, tất cả đều trong năm 2008), bên cạnh đó anh còn giành 7 danh hiệu Vua phá lưới các loại, góp mặt trong 21 đội hình tiêu biểu các loại. Messi giành 21 danh hiệu thuộc hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất, trong đó có 6 danh hiệu xuất sắc nhất Thế giới (3 quả bóng Vàng); anh còn có 6 danh hiệu Vua phá lưới các loại, và đã 14 lần góp mặt trong các đội hình tiêu biểu. Như vậy Lionel Messi hơn Ronaldo về số danh hiệu cho cầu thủ xuất sắc nhất, còn Ronaldo hơn Messi (chút xíu) về số danh hiệu Vua phá lưới cũng như số lần trong các đội hình tiêu biểu.
8. Danh hiệu cá nhân: Ronaldo đoạt 12 danh hiệu thuộc hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất, trong đó có 4 danh hiệu xuất sắc nhất Thế giới (gồm 1 Quả bóng Vàng, tất cả đều trong năm 2008), bên cạnh đó anh còn giành 7 danh hiệu Vua phá lưới các loại, góp mặt trong 21 đội hình tiêu biểu các loại. Messi giành 21 danh hiệu thuộc hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất, trong đó có 6 danh hiệu xuất sắc nhất Thế giới (3 quả bóng Vàng); anh còn có 6 danh hiệu Vua phá lưới các loại, và đã 14 lần góp mặt trong các đội hình tiêu biểu. Như vậy Lionel Messi hơn Ronaldo về số danh hiệu cho cầu thủ xuất sắc nhất, còn Ronaldo hơn Messi (chút xíu) về số danh hiệu Vua phá lưới cũng như số lần trong các đội hình tiêu biểu.
9. Kỷ lục: Cristiano Ronaldo đã lập 4 kỷ lục khác nhau trong việc ghi bàn (ghi nhiều bàn nhất trong một mùa Premier League, ghi nhiều bàn nhất một mùa giải ở mọi giải đấu, ghi nhiều bàn nhất một mùa La Liga, ghi nhiều bàn nhất trong một mùa Champions League), anh còn đang sở hữu số hat-trick nhiều nhất một mùa giải (7 lần cả hai mùa 2010/11 và 2011/12), và tất nhiên là kỷ lục chuyển nhượng 80 triệu bảng. Lionel Messi lập 9 kỷ lục ghi bàn khác nhau (ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải ở mọi giải đấu, nhiều bàn nhất một mùa Champions League, ghi nhiều bàn nhất trong một trận Champions League, nhiều bàn nhất trong các trận Siêu cúp TBN…) cùng với kỷ lục đoạt nhiều ngôi Vua phá lưới cúp châu Âu nhất (4 lần, ngang Gerd Muller) và chuỗi 10 trận liên tiếp ghi bàn ở Champions League. Messi nhiều kỷ lục hơn Ronaldo, tuy nhiên các kỷ lục chỉ mang tính tương đối.
9. Kỷ lục: Cristiano Ronaldo đã lập 4 kỷ lục khác nhau trong việc ghi bàn (ghi nhiều bàn nhất trong một mùa Premier League, ghi nhiều bàn nhất một mùa giải ở mọi giải đấu, ghi nhiều bàn nhất một mùa La Liga, ghi nhiều bàn nhất trong một mùa Champions League), anh còn đang sở hữu số hat-trick nhiều nhất một mùa giải (7 lần cả hai mùa 2010/11 và 2011/12), và tất nhiên là kỷ lục chuyển nhượng 80 triệu bảng. Lionel Messi lập 9 kỷ lục ghi bàn khác nhau (ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải ở mọi giải đấu, nhiều bàn nhất một mùa Champions League, ghi nhiều bàn nhất trong một trận Champions League, nhiều bàn nhất trong các trận Siêu cúp TBN…) cùng với kỷ lục đoạt nhiều ngôi Vua phá lưới cúp châu Âu nhất (4 lần, ngang Gerd Muller) và chuỗi 10 trận liên tiếp ghi bàn ở Champions League. Messi nhiều kỷ lục hơn Ronaldo, tuy nhiên các kỷ lục chỉ mang tính tương đối.
Đánh giá chung: Ronaldo với sức mạnh thể chất và kỹ thuật điêu luyện là một người có thể ghi bàn ở mọi tư thế, và anh còn chứng tỏ sự ổn định của mình một cách lâu dài bất chấp phong độ trồi sụt của các đồng đội. Trong khi đó, Lionel Messi sáng tạo hơn, nhanh trí hơn, đồng đội hơn, có khả năng đối đầu với nhiều cầu thủ cùng lúc và là một người rất nguy hiểm trong những phút cuối trận, nhưng sự ổn định là một vấn đề lớn khi anh còn phần nào phụ thuộc vào phong độ của các đồng đội.
Đánh giá chung: Ronaldo với sức mạnh thể chất và kỹ thuật điêu luyện là một người có thể ghi bàn ở mọi tư thế, và anh còn chứng tỏ sự ổn định của mình một cách lâu dài bất chấp phong độ trồi sụt của các đồng đội. Trong khi đó, Lionel Messi sáng tạo hơn, nhanh trí hơn, đồng đội hơn, có khả năng đối đầu với nhiều cầu thủ cùng lúc và là một người rất nguy hiểm trong những phút cuối trận, nhưng sự ổn định là một vấn đề lớn khi anh còn phần nào phụ thuộc vào phong độ của các đồng đội.
Sức mạnh tập thể là một yếu tố lớn: Barcelona của Messi rất mạnh và đồng đều nên tạo nhiều cơ hội cho Messi giành nhiều danh hiệu (cả cá nhân lẫn tập thể) và kỷ lục cũng như chiến thắng trước Real Madrid (và Man Utd) của Ronaldo trong nhiều cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng Messi lại chưa thể hiện gì nhiều ở ĐTQG, điều trái ngược với Ronaldo (gần như tự mình đưa Bồ Đào Nha tới bán kết EURO 2012).
Sức mạnh tập thể là một yếu tố lớn: Barcelona của Messi rất mạnh và đồng đều nên tạo nhiều cơ hội cho Messi giành nhiều danh hiệu (cả cá nhân lẫn tập thể) và kỷ lục cũng như chiến thắng trước Real Madrid (và Man Utd) của Ronaldo trong nhiều cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng Messi lại chưa thể hiện gì nhiều ở ĐTQG, điều trái ngược với Ronaldo (gần như tự mình đưa Bồ Đào Nha tới bán kết EURO 2012).
Ronaldo và Messi là một trong những cuộc đối đầu thú vị nhất trong lịch sử bóng đá, do đó sẽ nảy sinh sự so sánh giữa hai cầu thủ. Cả hai đều là những chân sút cự phách, những cầu thủ biết giúp đồng đội ghi bàn, đều là thủ lĩnh ở bất cứ nơi nào họ từng thi đấu. Rất khó để so sánh họ vì bóng đá là một môn thể thao đồng đội, và Ronaldo & Messi không giống nhau cũng như Barcelona & Real Madrid (Man Utd) không giống nhau. Cách tốt nhất là so sánh qua những con số, và ở khía cạnh này, Messi đang thắng thế, nhưng từng đó con số chắc chắn là không đủ.
Ronaldo và Messi là một trong những cuộc đối đầu thú vị nhất trong lịch sử bóng đá, do đó sẽ nảy sinh sự so sánh giữa hai cầu thủ. Cả hai đều là những chân sút cự phách, những cầu thủ biết giúp đồng đội ghi bàn, đều là thủ lĩnh ở bất cứ nơi nào họ từng thi đấu. Rất khó để so sánh họ vì bóng đá là một môn thể thao đồng đội, và Ronaldo & Messi không giống nhau cũng như Barcelona & Real Madrid (Man Utd) không giống nhau. Cách tốt nhất là so sánh qua những con số, và ở khía cạnh này, Messi đang thắng thế, nhưng từng đó con số chắc chắn là không đủ.
Trần Long