Đội tuyển Pháp: Hãy “bơm” Benzema nếu có thể!

25/03/2013 07:35
Theo Thể thao & Văn hóa
9 tháng, 11 trận, 929 phút, 46 lần dứt điểm, và 0 bàn thắng, những con số thống kê ấy biến Karim Benzema thành một “kẻ vô dụng” với đội tuyển Pháp, như cách nói của người thầy cũ Raymond Domenech.
Giờ thì HLV Deschamps đối mặt với câu hỏi cực kỳ khó: nên hay không nên dùng Benzema ở trận đấu với TBN? Niềm tin dành cho chân sút 25 tuổi vẫn còn, nhưng không thể mạo hiểm với trận đấu có tính chất của một trận chung kết. Xa hơn nữa, “DD” cần tìm ra đấu pháp thích hợp để tận dụng hết khả năng của một chân sút cự phách.Khi Benzema không còn là “Benze-but” “But” trong tiếng Pháp là bàn thắng, Benzema đã có lúc là một kho bàn thắng của đội tuyển Pháp và hiện vẫn là chân sút số 1 trong thế hệ áo Lam hiện tại. Nhưng dưới thời Deschamps, anh trở thành “Ben-zero”. Trên tờ L’Equipe số ra ngày hôm qua có bức biếm họa đặc sắc với tiêu đề “Regonfler Benzema” (hãy bơm Benzema), nội dung của nó phản ánh vấn đề mà đội tuyển Pháp đang gặp phải: Dù được các đồng đội như Valbuena, Ribery… ra sức “bơm” nhưng quả bóng Benzema vẫn “xịt”.
Benzema gặp vấn đề về phong độ.
Benzema gặp vấn đề về phong độ.
Benzema là cầu thủ nổi bật nhất trong thế hệ sinh năm 1987 ưu tú, là niềm hi vọng số 1 của nước Pháp sau khi Henry rút lui và Anelka dính bê bối ở Nam Phi. Nhưng đêm thứ Sáu, lần đầu tiên anh bị khán giả ở Stade de France huýt sáo la ó sau khi bỏ lỡ những cơ hội quý báu trước đội bóng yếu Georgia. Kết thúc trận đấu, Pháp giành chiến thắng nhưng tiền đạo 25 tuổi rời sân với cái đầu cúi thấp như kẻ thua cuộc trong những thanh âm giễu cợt từ khắp các khán đài. Sự kiên nhẫn của người Pháp đã tới cực hạn dù Pháp có 3 điểm và giành “pole” trong cuộc đua khi TBN bị cầm hòa. Trên mạng xã hội Twitter, cựu HLV Domenech xem Benzema như một “kẻ vô dụng”, giống như Gignac ở World Cup 2010. Đó cũng là cách nghĩ của đa số những người yêu mến tuyển Pháp. Trang điện tử của tờ L’Equipe đã trưng cầu ý kiến độc giả với câu hỏi “Benzema có nên đá chính ở trận gặp TBN?” và chỉ có 45% trả lời “Có”. Cần nhớ rằng trước trận giao hữu với tuyển Đức hồi tháng 2, đã có 77% độc giả tờ L’Equipe yêu cầu Deschamps không xếp cầu thủ của Real ở vị trí trung phong.Làm thế nào để “bơm” Benzema? HLV Deschamps đã khéo léo từ chối trả lời câu hỏi về việc ông có xếp Benzema đá chính vào thứ Ba hay không, nhưng vẫn bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào cậu học trò cưng: “Tôi biết là các anh đang cố gắng đưa ra những chỉ dẫn cho đội tuyển, nhưng tôi tin ở Karim. Và hãy nhìn phản ứng từ đồng đội của Karim, họ tin cậu ấy”. Dù còn trẻ nhưng Deschamps khá bảo thủ. Ông từ chối Gignac vì những mâu thuẫn từ thời còn ở Marseille và ngó lơ Ben Arfa cũng vì những lý do ngoài chuyên môn. Ngược lại “DD” luôn tin ở Ribery, Valbuena và Benzema, những cầu thủ đóng vai trò nền tảng trên hàng công của đội bóng áo Lam. Qua phản ứng của Deschamps thì có thể thấy rằng Benzema nhiều khả năng vẫn sẽ đá chính trong trận tới nhưng chắc chắn không phải là đá cặp cùng Giroud trong sơ đồ 4-4-2. Do Georgia là đối thủ quá yếu nên HLV 44 tuổi có cơ hội thử nghiệm cặp tiền đạo Benzema - Giroud nhưng TBN lại ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Nhiều khả năng Pháp sẽ chơi 4-2-3-1 với một tiền đạo được thay thế bằng một tiền vệ, có thể là Cabaye, để gia tăng khả năng tranh chấp ở tuyến giữa với hàng tiền vệ cực mạnh của đội khách. Người phải hi sinh nhiều khả năng là Giroud, chứ không phải Benzema, dù như thế là bất công với tiền đạo Arsenal, người đã ghi bàn thắng quý hơn vàng vào lưới TBN tháng 10/2012 và vừa mở tỷ số trong trận thắng Georgia. Khán giả Pháp có thể phản đối Deschamps nhưng giới chuyên môn lại tán thành. Chẳng hạn Lizarazu, đồng đội cũ của “DD” tin vào đẳng cấp của ngôi sao đã liên tục chinh chiến ở Champions League từ 8 năm nay, thay vì cầu thủ xuất thân từ giải hạng 2 và mới bắt đầu những trải nghiệm ở sân chơi lớn. Các đồng đội Valbuena, Ribery hay Cabaye vẫn sẽ cố gắng “bơm” Benzema, nhưng quả bóng xịt không phải do cái bơm mà là vì chính bản thân nó. Vấn đề của Benzema nằm ở chính anh, đó là cảm giác bóng đã mất đi và sự tự tin biến mất. Cách tốt nhất để chấm dứt những tiếng huýt sáo phản đối cũng như chấm dứt giai đoạn trầm kha trong sự nghiệp là bàn thắng. Những điều tồi tệ sẽ bị bỏ lại nếu anh ghi bàn vào lưới TBN.
46
Karim Benzema đã thực hiện 46 pha dứt điểm liên tiếp mà không ghi được bàn thắng nào.

929
Lần cuối cùng Benzema ghi bàn cho đội tuyển Pháp là trong trận đấu giao hữu với Estonia ngày 5/6/2012. Kể từ đó, tiền đạo sinh năm 1987 đã tịt ngòi trong serie 929 phút thi đấu.

2
Trong 16 trận đấu quốc tế gần nhất Benzema chỉ ghi 2 bàn (đều là trong trận thắng Estonia 4-0). Ngoài 2 pha ghi bàn ấy thì lần gần nhất anh nổ súng trong màu áo ĐTQG là trong trận thắng Albania 2-1 ngày 2/9/2011.
Theo Thể thao & Văn hóa