Fabio Capello từ chức

Fabio Capello công bố lý do rời bỏ tuyển Anh: “FA xúc phạm tôi!”

09/02/2012 07:38
Việt Anh
(GDVN) - Sự can thiệp của FA vào chuyên môn và quyết định chọn thủ lĩnh của Capello là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ không thể hàn gắn.
Sau khi từ chức HLV đội tuyển Anh và được chấp thuận, Fabio Capello đã công khai chỉ trích FA.
Capello có thể xem như đã thất bại với tuyển Anh.
Capello có thể xem như đã thất bại với tuyển Anh.

Trong phát biểu trên hãng thông tấn ItalPress sau khi được chấp thuận rời ghế HLV trưởng tuyển Anh, HLV Fabio Capello đã công khai chỉ trích FA. "Họ thực sự đã xúc phạm tôi. Đặc biệt là trong trường hợp của John Terry, họ đã can thiệp quá nhiều vào công việc của tôi,” nhà cầm quân 64 tuổi giận dữ nói.

"Tôi không thể chịu đựng được những việc đi quá giới hạn như thế này, vì thế tôi đã không mấy khó khăn khi quyết định ra đi," Capello tuyên bố.
HLV Harry Redknapp nhiều khả năng sẽ trở thành tân HLV trưởng tuyển Anh.
HLV Harry Redknapp nhiều khả năng sẽ trở thành tân HLV trưởng tuyển Anh.

Nhiều khả năng HLV Harry Redknapp, chỉ trẻ hơn Capello 1 tuổi, sẽ trở thành người kế nhiệm chiếc ghế HLV trưởng của Tam sư theo chính sách ‘người Anh dùng hàng Anh’ mà FA công khai từ trước.

‘Mối tình’ Capello và đội tuyển Anh

Tháng 12/2007: Fabio Capello được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng ĐT Anh.

Tháng 2/2008: Giành chiến thắng ngay ở trận đấu ra mắt, Anh hạ Thụy Sỹ 2-1 trong trận giao hữu trên sân Wembley.

Tháng 9/2009: Giành vé dự World Cup 201 sau thắng lợi 5-1 trước Croatia.

Tháng 6/2010: Anh bị loại ở vòng 1/8 tại World Cup 2010 sau thảm bại 1-4 trước Đức.

Tháng 10/2011: ĐT Anh giành vé dự EURO 2012 sau trận hòa 2-2 ở Montenegro. Đó cũng là trận đấu mà Wayne Rooney nhận thẻ đỏ và bị UEFA treo giò 2 trận.

Tháng 2/2012: Phản đối FA tước băng đội trưởng của John Terry vì nghi án phân biệt chủng tộc.

Tháng 2/2012: Fabio Capello từ chức sau 1 giờ làm việc với FA.
Việt Anh