Họ nói gì về Sir Alex - huyền thoại vĩ đại của bóng đá thế giới?

01/01/2013 14:18
Lan Chi
(GDVN) - 'Ferguson chính là M.U' và thử tưởng tượng M.U sẽ như thế nào nếu không có Sir Alex, ngày ấy đang đến gần khi Sir vừa bước qua tuổi 71.
Trong 26 năm qua, đã có biết bao đổi thay ở Man United nói riêng cũng như bóng đá thế giới nói chung, biết bao nhiêu người đến rồi rời ‘Nhà hát của những giấc mơ’, biết bao nước mắt, vinh quang cùng các thế hệ Quỷ đỏ…nhưng chỉ duy nhất 1 người Cha già vẫn tại vị ở Old Trafford, vẫn đêm ngày đau đáu những với những trăn trở làm sao để đưa Man United đế những vinh quang mới… Đó chỉ có thể là Sir Alex - chiến lược gia đại tài của bóng đá thế giới.
Sir Bobby Charlton: “Alex là một thiên tài thực sự. Cứ mỗi khi người ta nghĩ rằng ông ấy đã tới ngưỡng của mình, ông ấy lại chứng tỏ họ sai và tiếp tục có thêm thành công. Cả khi ai đó cho rằng các cầu thủ còn quá trẻ, ông ấy luôn nghĩ khác. Và hãy nhìn Tom Cleverley cũng như các tài năng trẻ khác toả sáng ra sao ở mùa này. Alex luôn dạy bảo họ và họ luôn luôn lắng nghe. Ông ấy cứ thế tiếp tục công việc của mình với một nguồn năng lượng khó tin, tất cả vì động lực và khát khao muốn United trở thành đội bóng số 1.”

71 tuổi, Sir Alex vẫn muốn cùng MU chinh phục những vinh quang mới...
71 tuổi, Sir Alex vẫn muốn cùng MU chinh phục những vinh quang mới...

Kenny Dalglish: “Những gì ông ấy làm được cùng MU thật phi thường và theo tôi ông ấy thậm chí đã vượt qua huyền thoại của Sir Matt Busby với những thành quả vĩ đại mà mình đã đạt được. Trụ lại tại bất cứ CLB nào trong 25 năm đều là điều khó tin và mỗi thành công mà ông ấy có được lại tô điểm thêm cho sự gắn bó giữa ông ấy và CLB của mình. Khi bạn hồi tưởng lại về tình trạng của đội bóng trước khi ông ấy xuất hiện thì bạn sẽ càng phải kinh ngạc với vị thế hiện tại của MU mà một tay ông ấy đã xây dựng nên. Tôi không nghĩ chúng ta có thể chứng kiến Fergie tại vị được suốt 25 năm qua nếu không có cú đánh đầu ghi bàn của Mark Robins trước Nottingham Forrest. Nhưng cho dù có ai lập lại được thời gian 25 năm ấy trong tương lai cũng không liên quan, không ai có thể sánh với thành tựu mà ông ấy đã đạt được cả.”
Arsene Wenger: “Đó là một sự cống hiến và một thành tích quá tuyệt vời. Ông ấy xứng đáng là một HLV hàng đầu bởi những phẩm chất cũng như những cống hiến đặc biệt của mình. Có một điều chắc chằn rằng ông ấy đã phải thao thức rất nhiều trước mỗi trận đấu và đôi khi là cả sau mỗi trận đấu nữa.”
Jose Mourinho: “Alex Ferguson là một HLV tuyệt vời. Chúng tôi thuộc hai thế hệ hoàn toàn khác nhau bởi thế nhiều người cho rằng tôi và ông ấy không có điểm gì chung. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Tôi tự hào vì có rất nhiều điểm giống Sir Alex. Mỗi khi tôi và ông ấy đối đầu nhau, bất kể ai giành chiến thắng chúng tôi vẫn luôn chào và chúc mừng nhau bằng những cái ôm thân thiết và cả một chút rượu.”
Roberto Mancini: “Sir Alex là một người thầy trong bóng đá và tất cả các HLV nên học hỏi ông ấy. Tôi luôn dành sự tôn trọng rất lớn đối với Ferguson, vì ông ấy đã giành được tất cả các danh hiệu cao quý trong vòng 25 năm qua. Tuy đã có một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng dường như Fergie vẫn chưa muốn dừng lại. Đó là điều mà tôi và các HLV trẻ khác nên noi theo. Với những người hơn 50 tuổi, phải tập trung làm việc với cường độ cao mỗi ngày để giúp đội bóng của mình giành chiến thắng trong mọi trận đấu đã là một điều khó khăn. Chứ chưa nói gì tới một người đang ở độ tuổi 69 như Ferguson.”
Steve Bruce: “Tôi rất sợ Ferguson. Ông ấy luôn khiến người ta phải kính nể và tôn trọng về cách làm việc rất khác người. Ferguson thường xuyên quan sát, đi thẳng đến bên chúng tôi vỗ vai từng người và yêu cầu tất cả hãy sẵn sàng. Rất sợ, rất lạ, đó là cảm giác chung nhưng chúng tôi dần quen với điều đó. Nếu những ai quá lo lắng và không quen với điều này, sẽ rất khó để bước vào một trận đấu của Man United. Khi đó chúng tôi hiểu chỉ có chiến thắng mới làm ông ấy hài lòng. Điều này giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn và chơi tự tin hơn. Đó là một cách làm đặc biệt chỉ có ở những người đặc biệt. Ferguson là một HLV đáng kính trọng và tôi mong có thể làm theo được như ông ấy.”

Sir Alex luôn nhận được sự kính trọng từ đồng nghiệp và các học trò.
Sir Alex luôn nhận được sự kính trọng từ đồng nghiệp và các học trò.

Steve Kean: “Ferguson đã làm được một việc thật vĩ đại đó là biến Man United thành đội bóng số một của nước Anh. Ông ấy gây ấn tượng mạnh cho tôi ở sự tự tin, cách thức điều chỉnh trận đấu, điều chỉnh các học trò để đi đến chiến thắng. Không chỉ vậy, tôi còn ấn tượng với việc ông ấy đã xây dựng cho Man United những lứa cầu thủ trẻ tài năng, điều chẳng đội bóng nào ở Anh có thể làm được”
Andre Villa-Boas: “25 năm, thật quá khủng khiếp! Tôi sinh ra và sống ở Porto 16 năm trước khi được đi đây đó cùng Porto. Nhưng điều đó hoàn toàn khác với việc Ferguson gắn bó tới 25 năm với Man United. Đó là điều không tưởng, điều tuyệt vời nhất mà bất kỳ HLV nào cũng muốn làm được. Ông ấy là một HLV tài năng và những gì có cùng Man United đã chỉ ra một cách rõ ràng điều đó.”
Gary Neville: “Ông ấy đã làm tốt công việc của mình trong 25 năm, vậy tại sao ông ấy lại phải nghỉ chứ? Sir Alex luôn xem việc dẫn dắt United là một thách thức. Tôi biết được điều đó từ khi là một cầu thủ. Tôi biết điều đó khi còn là một người hâm mộ. Điều đó khiến Sir Alex luôn trẻ trung. Đã có lúc mọi người nói rằng ông ấy sẽ nghĩ hưu, nhưng đó đã là quá khứ. Ông ấy hiểu rõ United, biết cách đưa United đến thành công. Đội bóng đang phát triển với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình và hy vọng sẽ thu được nhiều thành quả từ đó. Sẽ không ngạc nhiên nếu Sir Alex tiếp tục dẫn dắt United hơn 5 năm nữa”
Ryan Giggs: “Sir Alex chắc chắn là người có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Đến giờ, tôi đã biết ông ấy được 25 năm, từ khi 13 tuổi cho đến thời điểm này. Sir Alex luôn luôn hỗ trợ và giúp tôi phát triển lối chơi của mình. Ông ấy luôn biết điều gì là tốt nhất cho sự nghiệp của tôi, nhất là ở thời điểm đầu tiên và bây giờ, khi đã ở giai đoạn cuối”
Chicharito: “Ông ấy hoàn toàn khác biệt. Bạn không thể so sánh ông ấy với bất cứ ai Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất với ông ấy, điều tôi nhận ra ngay từ lần gặp đầu tiên, là ông rất đơn giản. Bạn có thể nói về tất cả những danh hiệu ông đã đạt được trong suốt nhiều năm qua và sự nghiệp huấn luyện của ông, nhưng bạn sẽ không thực sự biết nếu không nhìn ông trên băng ghế chỉ đạo.. Mọi trận đấu đều giống như lần đầu của ông (trong nghiệp huấn luyện), ông luôn rất phấn khích, nhiệt tình và muốn giành thật nhiều chiến thắng. Đó chính là chìa khóa dẫn tới thành công của Sir Alex. Ông ấy không bao giờ cảm thấy nhàm chán với chiến thắng và luôn thích thú với những gì đang làm. Mỗi ngày ông đều hỏi tôi cảm thấy thế nào, bất kể tôi đang ổn hay cần điều gì đó. Ông là một con người không thể tin được. Ông luôn muốn bạn ghi nhớ rằng trước khi là 1 cầu thủ bóng đá, bạn phải là một con người tốt. Tôi hy vọng ông sẽ tiếp tục ở lại vài năm nữa để 1 ngày khi tôi giải nghệ, tôi có thể tự hào nói mình là một trong những cầu thủ của ông.”
Eric Cantona: “Ferguson chính là M.U.”
Harrison - HLV đội trẻ Manchester United: “Khi chúng tôi theo đuổi một cầu thủ trẻ nào đó, Ferguson luôn sẵn sàng đi đến bất kỳ đâu, để có thể nói chuyện trực tiếp với phụ huynh của chú bé. Những việc như thế đã đem lại rất nhiều điều cho MU. Chẳng mấy người biết, Fergie giành nhiều thời gian xem các cầu thủ trẻ thi đấu như thế nào. Mỗi khi MU có trận đấu trên sân nhà, ông ấy luôn đến sân tập trước, dành cả giờ đồng hồ theo dõi bọn trẻ thi đấu, và chỉ lên xe đến Old Trafford cho kịp giờ. Bạn cũng chẳng cần giới thiệu với Fergie cậu bé triển vọng nào cả, vì những cái đó chắc chắn là ông ấy biết từ lâu rồi.”
David Beckham: “Ông ấy là người luôn đặt công việc lên hàng đầu. Tất cả những gì ông ấy làm, đều là vì MU. Đó là điều khiến tôi luôn kính trọng Alex Ferguson.”
Gary Pallister: “Ông ấy đã làm việc cật lực, để thay đổi MU, đặc biệt là trong hệ thống săn tìm tài năng và chính sách dành cho cầu thủ trẻ, chứ không đơn giản là hoàn thành công tác huấn luyện.”
Paul Scholes: “Chẳng ai có thể tưởng tượng được một MU không có Alex. Một ngày nào đó, chuyện ấy sẽ đến nhưng đó sẽ là một mất mát rất lớn. Hãy nhìn vào những gì ông ấy đã đóng góp cho CLB. Chắc chắn, nếu một ai đó đến thay Alex, người đó sẽ phải lấp đầy một khoảng trống mênh mông.”
Lan Chi