Bản tin Thể thao hàng ngày của Giáo dục Việt Nam

Hot 14/2: Mourinho muốn tắm bằng... nước mắt sao Barca

14/02/2012 23:40
H.Quân
(GDVN) - Phòng thay đồ Chelsea dậy sóng, Sergio Busquets bình phục, Mourinho không tiếc lời sỉ nhục Barcelona, Djokovic nhận huân chương cao nhất của Serbia... là những tin chính trong bản tin Thể thao ngày 14/2. Mời bạn đọc cùng thưởng thức.
1. Phòng thay đồ của Chelsea vừa trải qua một biến cố lớn. Andre Villa-Boas vừa tổ chức một cuộc họp khẩn cấp giữa các thành viên trong đội nhằm tìm ra nguyên nhân của những thất bại gần đây, và trong cuộc họp một số cầu thủ đã công khai chỉ trích AVB vì chiến thuật bất hợp lý. Không những vậy các ngôi sao còn không bằng lòng vì ông thầy trẻ hủy ngày nghỉ định kỳ để thay bằng một buổi tập nặng. Cá nhân Petr Cech bị đồng đội phê phán vì cách anh phân phối bóng.
1. Phòng thay đồ của Chelsea vừa trải qua một biến cố lớn. Andre Villa-Boas vừa tổ chức một cuộc họp khẩn cấp giữa các thành viên trong đội nhằm tìm ra nguyên nhân của những thất bại gần đây, và trong cuộc họp một số cầu thủ đã công khai chỉ trích AVB vì chiến thuật bất hợp lý. Không những vậy các ngôi sao còn không bằng lòng vì ông thầy trẻ hủy ngày nghỉ định kỳ để thay bằng một buổi tập nặng. Cá nhân Petr Cech bị đồng đội phê phán vì cách anh phân phối bóng.
Trong một cuộc gặp mặt riêng, chủ tịch Chelsea, Roman Abramovich đã đến gặp AVB và ông trùm dầu lửa người Nga đã nói rõ suy nghĩ của mình rằng nếu HLV người Bồ không cải thiện được phong độ của The Blues, ông sẽ bị thay thế. Đã có tin Abramovich liên lạc với Guus Hiddink để mời lại HLV này về Stamford Bridge.
Trong một cuộc gặp mặt riêng, chủ tịch Chelsea, Roman Abramovich đã đến gặp AVB và ông trùm dầu lửa người Nga đã nói rõ suy nghĩ của mình rằng nếu HLV người Bồ không cải thiện được phong độ của The Blues, ông sẽ bị thay thế. Đã có tin Abramovich liên lạc với Guus Hiddink để mời lại HLV này về Stamford Bridge.
2. Sergio Busquets đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội Barcelona. Tuyển thủ người TBN vắng mặt trong 2 trận gần nhất của Barca vì chấn thương đầu gối nhưng anh đã khỏe lại và có thể ra sân trước Leverkusen tối nay. Đây là một tin mừng cho Pep Guardiola, người đã phải tạm ứng phó với tình trạng chấn thương bằng việc đôn 5 cầu thủ ở đội B lên cho chuyến đi tới BayArena.
2. Sergio Busquets đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội Barcelona. Tuyển thủ người TBN vắng mặt trong 2 trận gần nhất của Barca vì chấn thương đầu gối nhưng anh đã khỏe lại và có thể ra sân trước Leverkusen tối nay. Đây là một tin mừng cho Pep Guardiola, người đã phải tạm ứng phó với tình trạng chấn thương bằng việc đôn 5 cầu thủ ở đội B lên cho chuyến đi tới BayArena.
3. Per Mertesacker của Arsenal sẽ phải nghỉ 1 tháng vì bị sưng mắt cá trong trận gặp Sunderland hôm Chủ nhật vừa rồi. Anh đã bay về Đức để kiểm tra vết thương nên sẽ không có mặt trong trận gặp AC Milan ở Champions League và Sunderland ở FA Cup, và có thể là cả trận derby Bắc London với Tottenham ở giải Ngoại hạng.
3. Per Mertesacker của Arsenal sẽ phải nghỉ 1 tháng vì bị sưng mắt cá trong trận gặp Sunderland hôm Chủ nhật vừa rồi. Anh đã bay về Đức để kiểm tra vết thương nên sẽ không có mặt trong trận gặp AC Milan ở Champions League và Sunderland ở FA Cup, và có thể là cả trận derby Bắc London với Tottenham ở giải Ngoại hạng.
4. Chưa vô địch La Liga nhưng với khoảng cách 10 điểm mà Real đang bỏ cách với Barcelona, Jose Mourinho đã nghĩ tới chuyện ăn mừng. Trên tờ Marca, ông tiết lộ mình đang lên kế hoạch để tổ chức một lễ diễu hành mừng chức vô địch quốc gia đầu tiên của Los Blancos kể từ năm 2008. “Lễ diễu hành này sẽ đi ngang qua Barcelona. Tôi sẽ có một chầu tắm thật mát bằng nước mắt của Sergio Busquets và cười vào bọn trẻ của UNICEF”.
4. Chưa vô địch La Liga nhưng với khoảng cách 10 điểm mà Real đang bỏ cách với Barcelona, Jose Mourinho đã nghĩ tới chuyện ăn mừng. Trên tờ Marca, ông tiết lộ mình đang lên kế hoạch để tổ chức một lễ diễu hành mừng chức vô địch quốc gia đầu tiên của Los Blancos kể từ năm 2008. “Lễ diễu hành này sẽ đi ngang qua Barcelona. Tôi sẽ có một chầu tắm thật mát bằng nước mắt của Sergio Busquets và cười vào bọn trẻ của UNICEF”.
Táo tợn hơn, “Người đặc biệt” còn nói sẽ mời một số trụ cột của Barcelona tới lễ diễu hành với tư cách “khách mời danh dự”. “Leo Messi có thể tới. Tôi đã làm một chiếc áo cỡ trẻ con in tên Ronaldo để cậu ta mặc. Pique cũng có thể đến và cứ thoải mái chảy máu trên vai Shakira. Và tất nhiên, Pep (Guardiola) cũng đến được, tôi sẽ làm sẵn một bộ tóc giả làm từ tóc của chính tôi để ông ấy trông thật đặc biệt”.
Táo tợn hơn, “Người đặc biệt” còn nói sẽ mời một số trụ cột của Barcelona tới lễ diễu hành với tư cách “khách mời danh dự”. “Leo Messi có thể tới. Tôi đã làm một chiếc áo cỡ trẻ con in tên Ronaldo để cậu ta mặc. Pique cũng có thể đến và cứ thoải mái chảy máu trên vai Shakira. Và tất nhiên, Pep (Guardiola) cũng đến được, tôi sẽ làm sẵn một bộ tóc giả làm từ tóc của chính tôi để ông ấy trông thật đặc biệt”.
5. Tiền vệ ngôi sao người Mỹ Landon Donovan vừa khẳng định mong muốn của anh được ở lại Premier League lâu dài. Donovan đang chơi cho Everton dưới dạng cho mượn từ Los Angeles Galaxy vì giải nhà nghề Mỹ đang nghỉ. Tại Goodison Park, Donovan đã tỏa sáng trong 2 tháng qua như cách anh đã từng làm cách đây 2 năm và nhận được sự quý mến của các CĐV của The Toffees.
5. Tiền vệ ngôi sao người Mỹ Landon Donovan vừa khẳng định mong muốn của anh được ở lại Premier League lâu dài. Donovan đang chơi cho Everton dưới dạng cho mượn từ Los Angeles Galaxy vì giải nhà nghề Mỹ đang nghỉ. Tại Goodison Park, Donovan đã tỏa sáng trong 2 tháng qua như cách anh đã từng làm cách đây 2 năm và nhận được sự quý mến của các CĐV của The Toffees.
6. Ryan Giggs cho biết cho dù đã ở vào tuổi xế chiều của sự nghiệp, anh vẫn có một khao khát cháy bỏng để hướng tới, đó là cột mốc 1.000 trận đấu trong sự nghiệp. Trận đấu với Ajax của Man Utd tại Europa League đêm thứ Năm tới là lần thứ 900 anh khoác áo Quỷ Đỏ. Cộng thêm 64 lần chơi cho tuyển xứ Wales và cả ở cấp độ U18 lẫn U21, Giggs sẽ thức dậy vào buổi sáng thứ Sáu này với tổng cộng 969 trận. Vì vừa mới gia hạn thêm một năm với MU nên mục tiêu có thêm 31 trận đấu nữa là hoàn toàn trong tầm tay với của Giggs.
6. Ryan Giggs cho biết cho dù đã ở vào tuổi xế chiều của sự nghiệp, anh vẫn có một khao khát cháy bỏng để hướng tới, đó là cột mốc 1.000 trận đấu trong sự nghiệp. Trận đấu với Ajax của Man Utd tại Europa League đêm thứ Năm tới là lần thứ 900 anh khoác áo Quỷ Đỏ. Cộng thêm 64 lần chơi cho tuyển xứ Wales và cả ở cấp độ U18 lẫn U21, Giggs sẽ thức dậy vào buổi sáng thứ Sáu này với tổng cộng 969 trận. Vì vừa mới gia hạn thêm một năm với MU nên mục tiêu có thêm 31 trận đấu nữa là hoàn toàn trong tầm tay với của Giggs.
7. Alessandro Del Piero vừa trở thành người hùng khi đã đánh thức được một cô bé bị hôn mê vì chứng xuất huyết não. Cô bé 12 tuổi Giada Scalise phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp trong lúc theo dõi một trận đấu của Juventus. Sau 2 tuần không có tiến triển gì, gia đình cô bé đành nhờ tới Del Piero giúp đỡ qua một tổ chức từ thiện. Del Piero đã gửi tới cô lời nhắn: “Chào Giada, chú là Del Piero đây. Chú mong cháu sớm hồi phục để xem các trận đấu của bọn chú và được làm quen lẫn nhau”. Thật kỳ diệu khi cô bé đã cử động sau khi nghe thấy lời nhắn và 24 giờ sau đã tỉnh hẳn.
7. Alessandro Del Piero vừa trở thành người hùng khi đã đánh thức được một cô bé bị hôn mê vì chứng xuất huyết não. Cô bé 12 tuổi Giada Scalise phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp trong lúc theo dõi một trận đấu của Juventus. Sau 2 tuần không có tiến triển gì, gia đình cô bé đành nhờ tới Del Piero giúp đỡ qua một tổ chức từ thiện. Del Piero đã gửi tới cô lời nhắn: “Chào Giada, chú là Del Piero đây. Chú mong cháu sớm hồi phục để xem các trận đấu của bọn chú và được làm quen lẫn nhau”. Thật kỳ diệu khi cô bé đã cử động sau khi nghe thấy lời nhắn và 24 giờ sau đã tỉnh hẳn.
8. Bờ Biển Ngà thất bại đau đớn trong trận chung kết CAN 2012 trước Zambia khi không thể thắng trong loạt luân lưu cũng như những pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc mà đặc biệt là của Didier Drogba. Tuy nhiên nếu như thất bại như thế sẽ gây ra sự phẫn nộ của dư luận trong nước (ví dụ: Việt Nam), thì hàng ngàn người dân ở thành phố Abidjan đã tới sân bay Felix Houphouet để chào mừng các cầu thủ trở về như những người anh hùng.
8. Bờ Biển Ngà thất bại đau đớn trong trận chung kết CAN 2012 trước Zambia khi không thể thắng trong loạt luân lưu cũng như những pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc mà đặc biệt là của Didier Drogba. Tuy nhiên nếu như thất bại như thế sẽ gây ra sự phẫn nộ của dư luận trong nước (ví dụ: Việt Nam), thì hàng ngàn người dân ở thành phố Abidjan đã tới sân bay Felix Houphouet để chào mừng các cầu thủ trở về như những người anh hùng.
Chủ tịch LĐBĐ Bờ Biển Ngà, ông Jacques Anouma, cho biết vào được chung kết đã là một thành tích rất lớn đối với ĐTQG và ông hết sức hài lòng vì màn trình diễn của “Những chú voi”. “Hơn nữa, chúng ta vẫn còn nhiều hy vọng vào các cầu thủ, bởi chỉ cần chờ hơn 1 năm nữa để Bờ Biển Ngà lại có cơ hội vô địch. Chúng ta đang có thế hệ vàng tốt nhất mà bóng đá Bờ Biển Ngà từng mang lại”.
Chủ tịch LĐBĐ Bờ Biển Ngà, ông Jacques Anouma, cho biết vào được chung kết đã là một thành tích rất lớn đối với ĐTQG và ông hết sức hài lòng vì màn trình diễn của “Những chú voi”. “Hơn nữa, chúng ta vẫn còn nhiều hy vọng vào các cầu thủ, bởi chỉ cần chờ hơn 1 năm nữa để Bờ Biển Ngà lại có cơ hội vô địch. Chúng ta đang có thế hệ vàng tốt nhất mà bóng đá Bờ Biển Ngà từng mang lại”.
9. Novak Djokovic vừa có được vinh dự khi được Tổng thống Serbia, ông Boris Tadic, quyết định trao tặng huân chương ngôi sao Ngôi sao Hoàng tử Karadjordjeva, huân chương cao nhất của nhà nước cộng hòa Serbia. Tổng thống Tadic cho biết Djokovic, tay vợt số 1 thế giới và 3 lần vô địch Grand Slam, xứng đáng với huân chương này vì đã làm rạng danh cho quốc gia Balkan này. Anh sẽ chính thức được trao tước hiệu vào ngày thứ Tư này, đúng vào ngày Quốc khánh của Serbia.
9. Novak Djokovic vừa có được vinh dự khi được Tổng thống Serbia, ông Boris Tadic, quyết định trao tặng huân chương ngôi sao Ngôi sao Hoàng tử Karadjordjeva, huân chương cao nhất của nhà nước cộng hòa Serbia. Tổng thống Tadic cho biết Djokovic, tay vợt số 1 thế giới và 3 lần vô địch Grand Slam, xứng đáng với huân chương này vì đã làm rạng danh cho quốc gia Balkan này. Anh sẽ chính thức được trao tước hiệu vào ngày thứ Tư này, đúng vào ngày Quốc khánh của Serbia.
H.Quân