Đội hình của Chelsea ở Stamford Bridge trong trận lượt đi tứ kết năm 2005: Không Mateja Kezman, không Arjen Robben, và không cả Jose Mourinho. |
Joe Cole mở tỷ số cho Chelsea ngay phút thứ 4 sau một cú đá đập chân Lucio. Robert Kovac mắc sai lầm khi đánh đầu về cho Damien Duff có đường căng ngang cho Cole dứt điểm. |
John Terry và Oliver Kahn có pha va chạm rất mạnh trên không. |
Phút 52, Bastian Schweinsteiger gỡ hòa cho Bayern. Schweini vào thay Hasan Salidhamdzic trong giờ giải lao và có cú đá bồi thành bàn sau khi Petr Cech cản được một cú sút của Ze Roberto. |
Chỉ 8 phút sau, thế cân bằng bị phá vỡ khi Lampard sút tung lưới Oliver Kahn từ ngoài vòng cấm. |
10 phút sau, lại là Lampard ghi bàn đưa Chelsea lên dẫn trước với tỷ số 3-1. |
Kahn và các hậu vệ Bayern thẫn thờ sau khi chứng kiến Drogba dùng ngực đỡ quả tạt của Makelele và tung cú sút đi vào góc xa cầu môn. |
John Terry buộc tội Michael Ballack đã ngã vờ trong vòng cấm của Chelsea sau khi Bayern được hưởng quả phạt đền. |
Trên chấm phạt đền, Petr Cech bị Ballack lừa được và tỷ số ấn định 4-2 nghiêng về Chelsea. |
Một CĐV Bayern gạt nước mắt sau trận thua của đội nhà ở Stamford Bridge. |
Ở trận lượt về ngày 12/4/2005, Lampard đưa Chelsea dẫn trước ở phút 30. |
Claudio Pizarro gỡ hòa cho Bayern ở phút 65. Quả tạt của Willy Sagnol đi tới cái đầu của Ballack, người khiến Cech phải đẩy bóng ra tới đúng chân của tiền đạo người Peru. |
Phút 80, Drogba biến quả tạt của Joe Cole thành một cú đá vào góc xa khiến Kahn phải bó tay nhìn bóng vào lưới. Bayern không chịu thất bại khi có 2 bàn trong phút bù giờ, nhưng tổng tỷ số là 6-5 cho Chelsea. |
Trần Long