Lee Nguyễn chọn số áo 14, đối đầu David Beckham

26/01/2012 16:00
Xuân Thanh
(GDVN) - Tiền vệ người Mỹ gốc Việt sẽ mặc chiếc áo đấu mang số 14 tại CLB mới Vancouver Whitecaps, đây cũng là số áo của anh thời còn khoác áo ĐTQG Mỹ.
Tháng 12/2011, tiền vệ Lee Nguyễn đã cập bến giải nhà nghề Mỹ (MLS) để thi đấu cho CLB Vancouver Whitecaps. Dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng đây là lần đầu tiên cầu thủ 26 tuổi này chọn một CLB chuyên nghiệp ở giải MLS để làm bến đỗ cho mình. Lúc đó, giải nhà nghề Mỹ đang tạm nghỉ nên phải đến những ngày gần đây, khi Vancouver Whitecaps tập trung lại để chuẩn bị cho mùa giải 2012 thì Lee Nguyễn mới bắt đầu tập luyện chung với đội bóng mới.
Theo thông tin mà chính Lee Nguyễn tiết lộ thì anh sẽ mặc chiếc áo đấu số 14, đây cũng chính là số áo của anh khi còn khoác áo ĐTQG Mỹ năm 2007. Trước đó, số áo đấu mà Lee Nguyễn thường chọn cho mình ở cấp CLB là số 24 (PSV, Hoàng Anh Gia Lai), số 9 (Randers FC) và số 42 (B. Bình Dương). Số áo yêu thích của Lee Nguyễn là số 24, tuy nhiên số áo này đã thuộc vệ thủ môn Brian Sylvestre nên anh đã quyết định chọn cho mình số áo 14.
Lee Nguyễn trong buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội trong CLB mới
Lee Nguyễn trong buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội trong CLB mới
Để chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB Vancouver Whitecaps đã trở lại tập luyện vào hôm 23/01 tại khu huấn luyện Burnaby Lake, ngoại ô thành phố Vancouver (Canada). Phát biểu trong buổi tập đầu tiên, Lee Nguyễn cho biết: “Thật tuyệt vời khi được biết mọi người ở đây. Tôi sẽ cần thêm thời gian để hiểu hơn về lối chơi của đồng đội. Vì vậy, tôi đang nỗ lực để tập luyện.”
Trong khi đó, HLV trưởng của Whitecaps, ông Martin Rennie thì cho biết: “Tôi rất vui mừng khi các cầu thủ của chúng tôi trở lại tập luyện với một thể trạng tốt. Buổi tập đầu tiên diễn ra nhiệt hơn bình thường. Các cầu thủ cũ và mới đang hòa hợp tốt với nhau. Đó là những điều mà tôi rất hài lòng.”
Môi trường MLS liệu có giúp Lee Nguyễn tìm lại được phong độ đỉnh cao?
Môi trường MLS liệu có giúp Lee Nguyễn tìm lại được phong độ đỉnh cao?
Vancouver Whitecaps là một đội bóng của Canada nhưng hiện đang thi đấu tại giải nghề Mỹ (MLS). Đây là một đội bóng đa quốc gia khi những cầu thủ của đội bóng đến từ 17 quốc gia trên thế giới. Trong đó, Châu Á có 4 cầu thủ đến từ các quốc gia khác nhau. Ngoài Lee Nguyễn (đã có quốc tịch Việt Nam), còn có 3 cầu thủ khác như hậu vệ Lee Young Pyo (Hàn Quốc), tiền vệ Marques Davidson (Nhật Bản) và tiền đạo Long Tan (Trung Quốc). Vì vậy, công việc khó khăn đầu tiên đối với HLV người trẻ tuổi người Scotland, ông Martin Renie là phải tìm ra phương pháp gắn kết lối chơi của các cầu thủ lại với nhau.
Vancouver White sẽ bắt đầu mùa giải mới của mình bằng trận đấu trên sân nhà với CLB Montreal Impact vào ngày 11/03. Trong bảng đấu của Whitecaps (giải MLS có 2 bảng đấu Đông và Tây), đội bóng này sẽ phải đối đầu với những CLB tên tuổi như LA Galaxy của danh thủ Beckham, Chivas USA hay FC Dallas… Đó sẽ là những cơ hội thi đấu rất tốt để Lee Nguyễn sớm tìm lại được thời kỳ đỉnh cao phong độ của mình.
Xuân Thanh