Messi và 9 Quả bóng Vàng của Barcelona

10/01/2012 18:00
Hoài Anh
(GDVN) - Với danh hiệu mới nhất là Lionel Messi giành được, Barcelona đã có được tổng cộng 9 Quả bóng Vàng để vượt qua AC Milan và Juventus, trở thành CLB sở hữu nhiều QBV nhất thế giới.
Người đầu tiên giành Quả bóng Vàng châu Âu cho Barcelona là huyền thoại Luis Suárez vào năm 1960.
Người đầu tiên giành Quả bóng Vàng châu Âu cho Barcelona là huyền thoại Luis Suárez vào năm 1960.
Johan Cruyff đã giành được 3 Quả bóng Vàng cả thảy, trong đó có 2 QBV có được khi khoác áo CLB xứ Catalan vào các năm 1973 và 1974.
Johan Cruyff đã giành được 3 Quả bóng Vàng cả thảy, trong đó có 2 QBV có được khi khoác áo CLB xứ Catalan vào các năm 1973 và 1974.
Hristo Stoichkov giành Quả bóng Vàng vào năm 1994.
Hristo Stoichkov giành Quả bóng Vàng vào năm 1994.
Rivaldo nâng cao danh hiệu Quả bóng Vàng năm 1999 trên sân Nou Camp trước sự ngưỡng mộ của Xavi và Reiziger.
Rivaldo nâng cao danh hiệu Quả bóng Vàng năm 1999 trên sân Nou Camp trước sự ngưỡng mộ của Xavi và Reiziger.
Ronaldinho giành Quả bóng Vàng thứ 6 cho Barca, năm 2005.
Ronaldinho giành Quả bóng Vàng thứ 6 cho Barca, năm 2005.
Messi với 3 Quả bóng Vàng liên tiếp vào các năm 2009, 2010, 2011.
Messi với 3 Quả bóng Vàng liên tiếp vào các năm 2009, 2010, 2011.
Hoài Anh