Mourinho: "Tội lỗi là của tôi hết đấy!"

18/09/2012 13:30
Trinh Đặng
(GDVN) - HLV Jose Mourinho đã nhận hết trách nhiệm về cuộc khủng hoảng trầm trọng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện tại.
Real Madrid của ‘Người duy nhất’ đã khởi đầu mùa bóng tệ hại chưa từng thấy khi họ để thua 2 trận và chỉ kiếm được 4 điểm sau 4 trận đấu ở La Liga. Hiện tại Real đã bị Barca bỏ xa 8 điểm trên bảng xệp hạng và thất vọng sau trận thua 0-1 trước Sevilla, Mourinho đã phải thốt lên: ‘Tôi không có một đội bóng!’. Ẩn ý của Mourinho muốn nói rằng ông hiện không có được sự ủng hộ của các cầu thủ và công khai chỉ trích tinh thần thi đấu của các ngôi sao ở Bernabeu.

Real Madrid của ‘Người duy nhất’ đã khởi đầu mùa bóng tệ hại chưa từng thấy khi họ để thua 2 trận và chỉ kiếm được 4 điểm sau 4 trận đấu ở La Liga. Hiện tại Real đã bị Barca bỏ xa 8 điểm trên bảng xệp hạng và thất vọng sau trận thua 0-1 trước Sevilla, Mourinho đã phải thốt lên: ‘Tôi không có một đội bóng!’. Ẩn ý của Mourinho muốn nói rằng ông hiện không có được sự ủng hộ của các cầu thủ và công khai chỉ trích tinh thần thi đấu của các ngôi sao ở Bernabeu. 

Nhưng trước thềm đại chiến với Man City ở vòng bảng Champions League đêm nay, Mourinho lại có động thái nhằm xoa dịu những mối quan hệ căng thẳng hiện đam âm ỉ ở Real khi ông đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình với cuộc khủng hoảng của Real hiện nay. “Tôi luôn mong muốn các cầu thủ của mình chơi bóng ở phong độ cao nhất khi chạm trán với mọi đối thủ. Tôi không tin vào những gì đang diễn ra. Nhưng người chịu trách nhiệm chính là tôi. Khi đội giành chiến thắng, chúng tôi ăn mừng với nhau, nhưng khi chúng tôi thua thì tôi sẽ phải là người ‘đứng mũi chịu xào’ cho những kết quả đáng xấu hổ của chúng tôi kể từ đầu mùa giải”, Mourinho phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu gặp Man City.

Nhưng trước thềm đại chiến với Man City ở vòng bảng Champions League đêm nay, Mourinho lại có động thái nhằm xoa dịu những mối quan hệ căng thẳng hiện đam âm ỉ ở Real khi ông đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình với cuộc khủng hoảng của Real hiện nay. “Tôi luôn mong muốn các cầu thủ của mình chơi bóng ở phong độ cao nhất khi chạm trán với mọi đối thủ. Tôi không tin vào những gì đang diễn ra. Nhưng người chịu trách nhiệm chính là tôi. Khi đội giành chiến thắng, chúng tôi ăn mừng với nhau, nhưng khi chúng tôi thua thì tôi sẽ phải là người ‘đứng mũi chịu xào’ cho những kết quả đáng xấu hổ của chúng tôi kể từ đầu mùa giải”, Mourinho phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu gặp Man City.

“Bóng đá cũng như cuộc sống, chúng ta phải sống cho hiện tại và tương lai. Ngày hôm qua đã là quá khứ, tôi đã không thể khiến các cầu thủ của tôi chơi bóng với phong độ cao nhất và đó là lỗi của tôi. Real có thể thua nhưng không phải theo cách xấu hổ như thế được.”

“Bóng đá cũng như cuộc sống, chúng ta phải sống cho hiện tại và tương lai. Ngày hôm qua đã là quá khứ, tôi đã không thể khiến các cầu thủ của tôi chơi bóng với phong độ cao nhất và đó là lỗi của tôi. Real có thể thua nhưng không phải theo cách xấu hổ như thế được.”

‘Người đặc biệt’ cũng phủ nhận thông tin cho rằng với 8 điểm cách biệt hiện tại thì Los Blancos gần như đã bỏ cuộc ở La Liga và chỉ tập trung thi đấu ở Champions League: “Tôi không nghĩ một câu lạc bộ hùng mạnh như Real Madrid lại chỉ chơi ở một giải đấu duy nhất khi bỏ cuộc ở La Liga và tập trung cho đấu trường Champions League được.”

‘Người đặc biệt’ cũng phủ nhận thông tin cho rằng với 8 điểm cách biệt hiện tại thì Los Blancos gần như đã bỏ cuộc ở La Liga và chỉ tập trung thi đấu ở Champions League: “Tôi không nghĩ một câu lạc bộ hùng mạnh như Real Madrid lại chỉ chơi ở một giải đấu duy nhất khi bỏ cuộc ở La Liga và tập trung cho đấu trường Champions League được.”

Có thông tin Mourinho đang bị cô lập ở Real, HLV người Bồ Đào Nha đã thấy chán ngấy và sẽ rời câu lạc bộ này ngay sau mùa giải này, nhưng cựu HLV Chelsea đã lên tiếng bác bỏ: “Tôi và các cộng sự đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải 2013/14, mọi người chuẩn bị mọi thứ rất chuyên nghiệp.”

Có thông tin Mourinho đang bị cô lập ở Real, HLV người Bồ Đào Nha đã thấy chán ngấy và sẽ rời câu lạc bộ này ngay sau mùa giải này, nhưng cựu HLV Chelsea đã lên tiếng bác bỏ: “Tôi và các cộng sự đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải 2013/14, mọi người chuẩn bị mọi thứ rất chuyên nghiệp.”

Trinh Đặng