Ngôi sao tiếp theo của Arsenal?

18/04/2013 13:15
Hoàng Quân
(GDVN) – Arsenal còn vài vòng đấu nữa để cố gắng trở lại top 4, nhưng văn phòng của Arsene Wenger lúc này đã tràn ngập những kế hoạch tương lai.
Arsenal lúc này đã là một tập thể hòa trộn già – trẻ chứ không còn là toàn những cầu thủ dưới 30 như trước đây. Kỷ nguyên trẻ hóa đội hình đã chấm dứt, và giờ là lúc họ xây dựng sự gắn kết trong đội bóng để nhắm tới những mục tiêu lớn.
Cho dù mùa giải này có thể sẽ không được như ý với Arsenal, tuy nhiên họ cũng đã chứng minh rằng nếu có cơ hội, The Gunners sẽ bật trở lại Top 4 (dù chỉ trong một thời gian ngắn). Trong mùa bóng đầu tiên sau khi đã bán Robin Van Persie, Arsene Wenger đã làm một điều thông minh, đó là không thay thế vị trí của tiền đạo người Hà Lan kiểu người-thay-người, mà chia sẻ trách nhiệm ghi bàn giữa các cầu thủ với nhau.
Olivier Giroud đã được đưa vào đội hình Arsenal với vai trò trung phong mà Robin Van Persie đảm nhiệm, nhưng Giroud không chỉ là vị trí duy nhất thực hiện trọng trách ghi bàn cho Arsenal. Theo Walcott, Santi Cazorla, Gervinho và cả Lukas Podolski đều đã lập công trong khoảng 10 bàn thắng.
Nhưng trong những mùa bóng tiếp theo, Arsenal sẽ chọn ai là chân sút chủ lực của đội bóng? Ai sẽ là nhân vật kiến thiết chính của cả tập thể? Ai sẽ là ngôi sao tiếp theo dẫn dắt Arsenal như những gì Cesc Fabregas và Robin Van Persie đã làm?
Lựa chọn 1: Xoay quanh Santiago Cazorla
Khi Cesc Fabregas còn ở Arsenal, lối chơi của Pháo thủ xoay quanh tiền vệ này và anh là kênh làm bóng duy nhất của Arsenal cho tới khi chuyển sang Barcelona. Là một tiền vệ người TBN điển hình, Fabregas có khả năng giữ bóng và phát động tấn công rất tốt.
Arsenal có thể làm điều tương tự với Cazorla là kênh làm bóng chính. Cazorla là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải này, trung bình thực hiện 63.5 đường chuyền/trận với tỷ lệ chính xác 86.8%, tạo 2.5 cơ hội dứt điểm cho đồng đội và đã có 12 bàn thắng và 7 kiến tạo tại Premier League.


Cazorla hoàn toàn có thể gánh vác hàng công của Arsenal nếu được giao nhiệm vụ. Giữa Fabregas và Cazorla, cựu tiền vệ Malaga sút bóng nhiều hơn (3.1 lần/trận) và rất dám dùng kỹ thuật cá nhân để đột phá (2.2 lần/trận). Tần suất mất bóng của anh là 3.2 lần/trận, tức thấp hơn so với tần suất trung bình của các tiền vệ tại giải Ngoại hạng (3.8 lần).
Trước khi tới Arsenal, Cazorla đã có kinh nghiệm là chuyên gia kiến thiết chủ lực của Malaga (sự ra đi của anh dẫn tới sự xuất hiện của Isco hiện nay). Dù ở đâu, Cazorla đều gây được ấn tượng với các HLV bởi một điểm, đó là sự quyết tâm của anh khi tham gia phòng ngự. Cazorla mùa này trung bình có 1.7 lần cướp bóng và 1.8 lần cắt bóng cho Arsenal, đứng thứ 2 ở Premier League khi so sánh với các tiền vệ tấn công khác (Oscar là người đứng đầu).
Cazorla có hợp đồng tới năm 2016, tức anh sẽ là một trụ cột để Arsene Wenger tin cậy trong vòng 2 năm nữa (tới 2015). Khi đó Cazorla sẽ 30 tuổi, và Arsenal có thể nghĩ tới việc giữ hay để cho Cazorla ra đi tùy thuộc vào phong độ của anh.
Lựa chọn 2: Tiếp tục chia sẻ trách nhiệm ghi bàn
Chỉ tính riêng ở Premier League mùa giải này, Arsenal có 4 cầu thủ ghi số bàn thắng trong khoảng con số 10 (Cazorla, Walcott, Giroud, Podolski). Điều đáng nói là trong số 4 người này, ngoài Giroud (3 kiến tạo), những người còn lại đều nằm trong top 10 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất của giải Ngoại hạng, và Arsenal là đội có nhiều cầu thủ nhất trong top 10 đó.
Việc mất Robin Van Persie và cả Alex Song – người đã ghi 11 kiến tạo trong mùa bóng trước – là những tổn thất lớn, và cả hai cầu thủ đều đã thi đấu cho Arsenal trong một giai đoạn đủ dài để có sự ăn ý với nhau. Với Giroud, Podolski và Cazorla đều là các tân binh, sự kết dính trên hàng công buộc phải được xây dựng lại từ đầu.


Thế cho nên việc cả 4 người đều đã ghi được trên dưới 10 bàn thắng và có 3 người nằm trong top 10 kiến tạo đã cho thấy Arsenal đang xây dựng rất nhanh sự phối hợp giữa các cầu thủ mũi nhọn của mình. Và đây mới là mùa đầu tiên mà họ chơi cùng nhau nhưng sự ăn ý đó đã hình thành, do vậy hãy giữ nguyên bộ khung đó cho mùa bóng sau để sức mạnh được phát huy hơn nữa.
Ngay cả Lukas Podolski, người đang bị cho là “hàng thừa” ở Emirates, đã ghi 9 kiến tạo thành bàn, tức chỉ kém Juan Mata và Theo Walcott.
Lựa chọn 3: Lại tìm tới thị trường chuyển nhượng
Thực ra vào lúc này, đội hình của Arsenal không quá mong manh như 2 mùa bóng trước khi họ phải đối phó với một loạt những bản hợp đồng sắp đáo hạn (Cesc Fabregas, Robin Van Persie, Alex Song…). Những người sẽ hết hợp đồng trong năm 2013 này thì chủ yếu là có cũng được, không có cũng không sao như Andrey Arshavin, Sebastien Squillaci. Còn những người sẽ hết hợp đồng năm 2014 thì hoặc đã có người kế tục (Bacary Sagna) hay hiện đang là dự bị (Tomas Rosicky).
Tuy nhiên trường hợp xấu nhất vẫn có thể xảy đến với họ. Nếu Santiago Cazorla hay Olivier Giroud bị chấn thương, đây sẽ là những vị trí khó tìm người thay thế nhất và giải pháp chỉ có thể là thị trường chuyển nhượng.
Dù vậy, trường hợp xấu nhất cũng là trường hợp khó xảy ra nhất, và thời gian mới có thể trả lời được điều đó có xảy ra hay không.
Hoàng Quân