Những kỷ lục kỳ lạ của bóng đá thế giới: Trận đấu hoãn 29 lần

22/02/2013 07:26
Thanh Tùng
(GDVN) - Old Trafford là sân nhà của Man Utd, nhưng trận đấu có số khán giả nhiều nhất tại Old Trafford lại không có sự tham gia của Quỷ Đỏ.
1. Kỷ lục số khán giả đến sân của Old Trafford: Sân đấu này chỉ phục vụ Manchester trong suốt hơn 100 năm qua, nhưng kỷ lục khán giả tới theo dõi một trận đấu lại không phải trận đấu có sự góp mặt của chính Manchester United. Đó là bán kế FA Cup 1939 khi Wolves gặp Grimsby Town ngày 25/3/1939.
1. Kỷ lục số khán giả đến sân của Old Trafford: Sân đấu này chỉ phục vụ Manchester trong suốt hơn 100 năm qua, nhưng kỷ lục khán giả tới theo dõi một trận đấu lại không phải trận đấu có sự góp mặt của chính Manchester United. Đó là bán kế FA Cup 1939 khi Wolves gặp Grimsby Town ngày 25/3/1939.
2. Đội bóng vô địch mọi hạng đấu của bóng đá Anh: Đó chính là Wolves. Họ là nhà vô địch hạng Nhất 3 lần, vô địch hạng Nhì 3 lần, vô địch hạng Ba 2 lần, vô địch hạng Tư 1 lần trong lịch sử 136 năm tồn tại.
2. Đội bóng vô địch mọi hạng đấu của bóng đá Anh: Đó chính là Wolves. Họ là nhà vô địch hạng Nhất 3 lần, vô địch hạng Nhì 3 lần, vô địch hạng Ba 2 lần, vô địch hạng Tư 1 lần trong lịch sử 136 năm tồn tại.
3. Trận đấu bị hoãn nhiều lần nhất: Đó là trận đấu ở Cúp quốc gia Scotland giữa Falkirk và Iverness. Trận đấu được lên lịch ngày 6/1/1979 nhưng bị hoãn tới 29 lần và cuối cùng được đá vào ngày 22/2/1979. Tất cả là vì những cơn bão tuyết.
3. Trận đấu bị hoãn nhiều lần nhất: Đó là trận đấu ở Cúp quốc gia Scotland giữa Falkirk và Iverness. Trận đấu được lên lịch ngày 6/1/1979 nhưng bị hoãn tới 29 lần và cuối cùng được đá vào ngày 22/2/1979. Tất cả là vì những cơn bão tuyết.
4. Người đeo băng đội trưởng một CLB ở 4 hạng đấu khác nhau: Đó là Ian Ashbee. Trung vệ này gia nhập Hull City năm 2002 và thăng hạng liên tục, từ hạng Ba lên hạng Hai năm 2004 và hạng Nhất năm 2005. Hull suýt nữa xuống hạng mùa giải 2006/07 trước khi có chiến thắng nổi tiếng 1-0 trước Bristol City ở loạt play-off tại Wembley năm 2008 để thăng hạng lên Premier League.
4. Người đeo băng đội trưởng một CLB ở 4 hạng đấu khác nhau: Đó là Ian Ashbee. Trung vệ này gia nhập Hull City năm 2002 và thăng hạng liên tục, từ hạng Ba lên hạng Hai năm 2004 và hạng Nhất năm 2005. Hull suýt nữa xuống hạng mùa giải 2006/07 trước khi có chiến thắng nổi tiếng 1-0 trước Bristol City ở loạt play-off tại Wembley năm 2008 để thăng hạng lên Premier League.
5. Bị thẻ đỏ trước khi ra sân: Thủ môn Joaquin Valerio của Real Betis bị đuổi tới 40 phút trước khi trận gặp Albiceleste ở Segunda bắt đầu vì chửi trọng tài trong đường hầm.
5. Bị thẻ đỏ trước khi ra sân: Thủ môn Joaquin Valerio của Real Betis bị đuổi tới 40 phút trước khi trận gặp Albiceleste ở Segunda bắt đầu vì chửi trọng tài trong đường hầm.
6. Đội bị xuống hạng khỏi Premier League nhiều nhất: Chính là nhà đương kim vô địch Premier League, Manchester City. Họ đã rớt khỏi giải hạng Nhất và sau này là Premier League 6 lần, vào các năm 1926, 1938, 1983, 1987, 1996, 2001.
6. Đội bị xuống hạng khỏi Premier League nhiều nhất: Chính là nhà đương kim vô địch Premier League, Manchester City. Họ đã rớt khỏi giải hạng Nhất và sau này là Premier League 6 lần, vào các năm 1926, 1938, 1983, 1987, 1996, 2001.
Thanh Tùng