Số 10 hay nhất: Quá khứ Sneijder, hiện tại Ozil, tương lai Kroos

05/04/2013 08:38
Trần Long
(GDVN) - Họ đang trong cùng độ tuổi 20 nhưng mỗi người lại định nghĩa vị trí hộ công của mình theo những cách khác nhau trên sân bóng.
Ít có vị trí nào lại có sự biến chuyển lớn như vị trí hộ công, hay tiền vệ kiến thiết, trong những năm qua. Vòng tứ kết Champions League tuần này đã cho chúng ta nhìn thấy được cái sự biến chuyển ấy.
Sau thắng lợi áp đảo 2-0 của Bayern Munich trước Juventus, có 2 điều tiêu cực đọng lại: 1) Họ “chỉ” ghi được 2 bàn, 2) Toni Kroos sẽ phải nghỉ 6 tuần.
Kroos là một hiện tượng, có thể nói là hình mẫu của vị trí tiền vệ phòng ngự ngày nay. Dù Bayern Munich sẽ không tiếc sự vắng mặt của anh – Bayern chỉ cần hòa Frankfurt thứ Bảy này là sẽ vô địch Bundesliga – và cũng sẽ đá tốt ở trận lượt về với Juventus dù không có Kroos, nhưng nếu Kroos vắng mặt ở bán kết thì Bayern sẽ gặp rất nhiều bất lợi.


Kroos mới chỉ 23, tức trẻ hơn Sneijder 5 tuổi, nhưng sự khác nhau của họ đã được thể hiện rõ rệt. Sneijder như một kẻ lạc hậu với thời cuộc khi thi đấu cho Galatasaray, anh bị thay ra đầu hiệp 2 sau khi để cho Xabi Alonso áp đảo suốt 45 phút tại Bernabeu. Và đó là Sneijder được HLV Fatih Terim trọng dụng hết mình, thậm chí còn thay đổi cả sơ đồ chiến thuật để Sneijder được chơi tự do.
Dù cách đây 3 năm còn mới đăng quang tại Champions League, giờ Sneijder đã là quá khứ.


Toni Kroos mùa giải này đã chơi như một ngôi sao bóng đá mới. Anh chuyền chính xác 89.7% tại Bundesliga, là tiền vệ chuyền bóng tốt nhất của nước Đức vào thời điểm hiện tại. Trung bình mỗi trận anh tạo 2.8 cơ hội dứt điểm, đứng thứ 3 Bundesliga, và 8 lần đã trở thành kiến tạo thành bàn. Anh đang có tỷ lệ chọc khe thành công 0.5/trận, nhiều thứ 2 Bundesliga chỉ sau Diego của Wolfsburg.
Mới chỉ 23 tuổi nên Toni Kroos sẽ còn vài năm nữa để đạt tới đỉnh cao sự nghiệp của mình. Anh là phiên bản tương lai của một tiền vệ kiến thiết.
Vậy ai là hiện tại?
Mesut Ozil. Trung bình tạo 3 cơ hội dứt điểm/trận (cao nhất La Liga) và ghi 9 kiến tạo thành bàn. Chuyền chính xác ở mức 83.3% nhưng là một người dám thực hiện những đường chuyền khó, với tỷ lệ chọc khe thành công 0.6 lần/trận. Ozil có thể không chơi phòng ngự thường xuyên như Kroos, nhưng vẫn trung bình có 1.0 lần cướp bóng và 0.5 lần cắt bóng mỗi trận.


Trận gặp Galatasaray cũng chỉ như một ngày thường lệ của Ozil, vẫn với 3 đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm mà một trong số đó trở thành bàn thắng mở tỷ số của Cristiano Ronaldo. Phong độ của Ozil đã rất đều đặn trong vòng 3 năm qua, tất cả những gì anh làm là tập luyện và thể hiện những gì mình làm tốt nhất ở trên sân.
Hệ thống xoay quanh những tiền vệ kiến thiết này cũng rất khác nhau. Kroos là chủ lực phát đông tấn công ở Bayern Munich và có thể phân phối bóng tới vị trí nào mà anh muốn, trong khi ở Real Madrid Mesut Ozil thường xuyên phải để ý Cristiano Ronaldo ở đâu trên sân, vừa để biết chỗ mà chuyền bóng và đôi khi cũng là để biết vị trí nào không nên chạy tới (vì Ronaldo chắc chắn sẽ hút theo hậu vệ đối phương).
Còn Sneijder, anh vẫn chơi theo cách chơi mà từ trước đến nay mình thực hiện, nhưng hệ thống của Galatasaray không phù hợp với cầu thủ người Hà Lan, và anh cũng đã đi qua thời của mình.
Sneijder đã là quá khứ. Hiện tại đang là Ozil. Còn ngày mai, Toni Kroos sẽ tỏa sáng.
Trần Long