Tin tức chuyển nhượng chiều 27/7: Juventus bỏ vụ Van Persie

27/07/2012 19:00
Trần Long
(GDVN) - Arsenal đã không thực sự muốn bán Van Persie, vậy thì Juventus cũng không muốn thúc ép làm gì. Họ còn nhiều mục tiêu khác.
1. Theo lời giám đốc điều hành Giuseppe Marotta của Juventus, đội bóng thành Turin đã từ bỏ cuộc thương lượng liên quan tới chân sút người Hà Lan, Robin Van Persie của Arsenal. Lý do mà ông Marotta đưa ra để giải thích cho quyết định này là bởi Arsenal chưa hề có ý nghĩa muốn bán Van Persie, và nếu 2 bên cứ tiếp tục chần chừ trong quá trình đàm phán thì kế hoạch mua tiền đạo của Juventus sẽ bị ảnh hưởng.
1. Theo lời giám đốc điều hành Giuseppe Marotta của Juventus, đội bóng thành Turin đã từ bỏ cuộc thương lượng liên quan tới chân sút người Hà Lan, Robin Van Persie của Arsenal. Lý do mà ông Marotta đưa ra để giải thích cho quyết định này là bởi Arsenal chưa hề có ý nghĩa muốn bán Van Persie, và nếu 2 bên cứ tiếp tục chần chừ trong quá trình đàm phán thì kế hoạch mua tiền đạo của Juventus sẽ bị ảnh hưởng.
2. Liên quan tới Arsenal, trang Goal.com cho hay đội bóng Bắc London đã tạm dừng việc chiêu mộ chuyên gia chạy cánh Santi Cazorla của Malaga. Nguyên nhân là do Malaga – đội đang trong tình cảnh nợ nần và có thể bị giáng hạng – đòi ít nhất 20 triệu bảng cho Cazorla và thậm chí đó cũng chỉ là một đòn phủ đầu nhằm khẳng định mong muốn giữ chân ngôi sao này của CLB, bất chấp họ đang nợ lương của anh cũng như nhiều người khác. Nên nhớ rằng người bảo trợ cho Malaga là một ông chủ tài chính đến từ Qatar.
2. Liên quan tới Arsenal, trang Goal.com cho hay đội bóng Bắc London đã tạm dừng việc chiêu mộ chuyên gia chạy cánh Santi Cazorla của Malaga. Nguyên nhân là do Malaga – đội đang trong tình cảnh nợ nần và có thể bị giáng hạng – đòi ít nhất 20 triệu bảng cho Cazorla và thậm chí đó cũng chỉ là một đòn phủ đầu nhằm khẳng định mong muốn giữ chân ngôi sao này của CLB, bất chấp họ đang nợ lương của anh cũng như nhiều người khác. Nên nhớ rằng người bảo trợ cho Malaga là một ông chủ tài chính đến từ Qatar.
3. Cựu cầu thủ trẻ của Manchester United, Paul Pogba, đã có mặt tại Juventus để thực hiện việc kiểm tra y tế trước khi chính thức đặt bút ký hợp đồng với Bà đầm già thành Turin. Tiền vệ 19 tuổi này đã không được Man Utd gia hạn hợp đồng và đã rời Old Trafford dưới dạng chuyển nhượng tự do. Pogba sẽ trở thành tân binh thứ 5 của Juventus mùa hè này, sau Lucio, Kwadwo Asamoah, Mauricio Isla và Sebastian Giovinco.
3. Cựu cầu thủ trẻ của Manchester United, Paul Pogba, đã có mặt tại Juventus để thực hiện việc kiểm tra y tế trước khi chính thức đặt bút ký hợp đồng với Bà đầm già thành Turin. Tiền vệ 19 tuổi này đã không được Man Utd gia hạn hợp đồng và đã rời Old Trafford dưới dạng chuyển nhượng tự do. Pogba sẽ trở thành tân binh thứ 5 của Juventus mùa hè này, sau Lucio, Kwadwo Asamoah, Mauricio Isla và Sebastian Giovinco.
4. Theo tờ AS (TBN), đích thân Jose Mourinho đã tham gia vào việc đàm phán với Tottenham để đưa tiền vệ kiến thiết Luka Modric về Real Madrid, một vụ chuyển nhượng được đồn đoán là sẽ xong xuôi trong tuần tới. Mourinho muốn làm xong sớm vụ này để Modric lên máy bay tới Mỹ cùng Real trong tuần sau, hơn nữa mối quen biết giữa “Người đặc biệt” và Daniel Levy – chủ tịch Tottenham – được cho là sẽ “bôi trơn” thương vụ này.
4. Theo tờ AS (TBN), đích thân Jose Mourinho đã tham gia vào việc đàm phán với Tottenham để đưa tiền vệ kiến thiết Luka Modric về Real Madrid, một vụ chuyển nhượng được đồn đoán là sẽ xong xuôi trong tuần tới. Mourinho muốn làm xong sớm vụ này để Modric lên máy bay tới Mỹ cùng Real trong tuần sau, hơn nữa mối quen biết giữa “Người đặc biệt” và Daniel Levy – chủ tịch Tottenham – được cho là sẽ “bôi trơn” thương vụ này.
5. Vụ chuyển nhượng của Emmanuel Adebayor từ Man City sang Tottenham đã chính thức sụp đổ. Nguyên nhân chính là từ tiền đạo người Togo: Anh đòi khoản phí chuyển nhượng 5 triệu bảng mà Tottenham trả cho City phải được đút vào túi anh. Đây là một cách đền bù của Adebayor vì anh phải cắt giảm lương để sang White Hart Lane, khi trước đó thu nhập sau thuế của Adebayor là 105.000 bảng/tuần.
5. Vụ chuyển nhượng của Emmanuel Adebayor từ Man City sang Tottenham đã chính thức sụp đổ. Nguyên nhân chính là từ tiền đạo người Togo: Anh đòi khoản phí chuyển nhượng 5 triệu bảng mà Tottenham trả cho City phải được đút vào túi anh. Đây là một cách đền bù của Adebayor vì anh phải cắt giảm lương để sang White Hart Lane, khi trước đó thu nhập sau thuế của Adebayor là 105.000 bảng/tuần.
6. Chelsea đã được bật đèn xanh để có sự phục vụ của hậu vệ biên Cesar Azpilicueta, người đang thuộc biên chế của Marseille. CLB thành phố Cảng nước Pháp đang cần tiền để mua tân binh nên đã chấp nhận bán cầu thủ 22 tuổi người TBN – người đang dự Olympic 2012. Chelsea hiện là đội duy nhất đã hỏi giá của Azpilicueta, và có thể các cuộc thương lượng sẽ được xúc tiến trong thời gian sớm nhất.
6. Chelsea đã được bật đèn xanh để có sự phục vụ của hậu vệ biên Cesar Azpilicueta, người đang thuộc biên chế của Marseille. CLB thành phố Cảng nước Pháp đang cần tiền để mua tân binh nên đã chấp nhận bán cầu thủ 22 tuổi người TBN – người đang dự Olympic 2012. Chelsea hiện là đội duy nhất đã hỏi giá của Azpilicueta, và có thể các cuộc thương lượng sẽ được xúc tiến trong thời gian sớm nhất.
7. Laurent Koscielny vừa tiết lộ trên Sky Sports rằng trước khi ký vào bản hợp đồng 5 năm với Arsenal, anh đã được Barcelona tiếp cận. Barca mất ngôi vô địch La Liga mùa 2011/12 một phần là bởi những chấn thương xảy ra ở hàng thủ và họ cần tăng viện để cạnh tranh cho mùa giải mới. Tuy nhiên Koscielny cho biết anh đã từ chối vì cho rằng mình mới có một sự khởi đầu tốt ở Arsenal và không muốn hướng sự chú ý ra bên ngoài.
7. Laurent Koscielny vừa tiết lộ trên Sky Sports rằng trước khi ký vào bản hợp đồng 5 năm với Arsenal, anh đã được Barcelona tiếp cận. Barca mất ngôi vô địch La Liga mùa 2011/12 một phần là bởi những chấn thương xảy ra ở hàng thủ và họ cần tăng viện để cạnh tranh cho mùa giải mới. Tuy nhiên Koscielny cho biết anh đã từ chối vì cho rằng mình mới có một sự khởi đầu tốt ở Arsenal và không muốn hướng sự chú ý ra bên ngoài.
8. Tim Cahill đã chính thức là người của New York Red Bulls tại giải nhà nghề Mỹ (MLS). Giải thích nguyên nhân vì sao anh chọn điểm đến đang là nơi thi đấu của Thierry Henry, Cahill cho rằng Red Bulls là một đội bóng rất có tham vọng bởi họ chưa từng đoạt MLS Cup dù nằm ở một thị trường lớn như New York. “Tôi rất vui khi khởi đầu một chương mới trong sự nghiệp tại đây. Red Bulls đang đứng đầu khu vực miền Đông và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để họ lần đầu tiên có MLS Cup”.
8. Tim Cahill đã chính thức là người của New York Red Bulls tại giải nhà nghề Mỹ (MLS). Giải thích nguyên nhân vì sao anh chọn điểm đến đang là nơi thi đấu của Thierry Henry, Cahill cho rằng Red Bulls là một đội bóng rất có tham vọng bởi họ chưa từng đoạt MLS Cup dù nằm ở một thị trường lớn như New York. “Tôi rất vui khi khởi đầu một chương mới trong sự nghiệp tại đây. Red Bulls đang đứng đầu khu vực miền Đông và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để họ lần đầu tiên có MLS Cup”.
9. Phó chủ tịch của AC Milan, ông Adriano Galliani, đã khẳng định rằng CLB vừa đưa ra lời đề nghị mua trung vệ Mapou Yanga-Mbiwa của đội vô địch Ligue 1 Montpellier và của ĐTQG Pháp. Sự ra đi của Thiago Silva và Alessandro Nesta buộc Milan đặt việc mua trung vệ lên hàng ưu tiên. Yanga-Mbiwa có thể tốn vào khoảng 7 triệu euro, một mức giá dễ chấp nhận nếu xét về hoàn cảnh tài chính lúc này của Rossoneri.
9. Phó chủ tịch của AC Milan, ông Adriano Galliani, đã khẳng định rằng CLB vừa đưa ra lời đề nghị mua trung vệ Mapou Yanga-Mbiwa của đội vô địch Ligue 1 Montpellier và của ĐTQG Pháp. Sự ra đi của Thiago Silva và Alessandro Nesta buộc Milan đặt việc mua trung vệ lên hàng ưu tiên. Yanga-Mbiwa có thể tốn vào khoảng 7 triệu euro, một mức giá dễ chấp nhận nếu xét về hoàn cảnh tài chính lúc này của Rossoneri.
Trần Long