UEFA dàn xết quả bốc thăm Champions League!?

22/03/2013 17:29
Anh Thy
(GDVN) - UEFA đã sử dụng công nghệ cao để dàn xếp kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League để tránh các đội bóng lớn phải gặp nhau từ sớm, dẫn tới vòng bán kết và trận chung kết sẽ trở nên hấp dẫn hơn?
Một scandal lớn của bóng đá thế giới đã xuất hiện khi cựu trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ahmet Cakar (từng cầm còi trận Romania - Tây Ban Nha tại Euro 1996) tố cáo UEFA đã dàn xếp kết quả bốc thăm Champions League và Europa League. Mục đích của việc làm này, theo ông Ahmet Cakar là để tránh các CLB lớn và các CLB cùng quốc gia phải gặp nhau từ sớm, tạo điều kiện cho các đội bóng mạnh vào sâu nhất có thể.
Bốc thăm tứ kết Champions League bị nghi ngờ dàn xếp.
Bốc thăm tứ kết Champions League bị nghi ngờ dàn xếp.
Trên kênh truyền hình Beyaz TV (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm qua, Ahmet Cakar đã tiết lộ một thông tin gây sốc khi cho rằng Barca và Real đã được đảm bảo từ trước không phải loại nhau trong lễ bốc thăm tứ kết Champions League thứ Sáu tuần trước. Ông Cakar cho rằng những cựu cầu thủ tham gia bốc thăm là Steve McManaman và Patrick Kluivert được chỉ định bắt những quả cầu kim loại có độ rung nhất định, dễ phân biệt với quả cầu khác. Trên truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đăng tải đoạn clip có hình ảnh Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino lén lút nói chuyện với các cộng sự bên ngoài khu vực bốc thăm. Nhiều khả năng ông Infantino đã chỉ đạo dàn dựng kết quả bốc thăm này.
Hành động khó hiểu của Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino.

Clip màn bốc thăm lại trên truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ có kết quả trùng khớp với bốc thăm của UEFA.

Clip bốc thăm chính thức của UEFA.
Anh Thy