Học trường Anh: Phụ huynh lo con mình bị "nữ giới hóa"

12/07/2011 04:10
(GDVN) - 1/4 trong tổng số 16.971 trường Tiểu học ở Anh không có một nam giáo viên nào, theo một báo cáo thống kê mới được công bố.

(GDVN) - 1/4 trong tổng số 16.971 trường Tiểu học ở Anh không có một nam giáo viên nào, theo một báo cáo thống kê mới được công bố.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục Anh, chỉ có 25.500 giáo viên nam, so với 139.500 giáo viên nữ đang giảng dạy tại các trường Tiểu học ở nước này. Nghiêm trọng hơn nữa là 1/4 giáo viên nam tại các trước Tiểu học đã hơn 50 tuổi.

Xu hướng ngày càng ít giáo viên nam tại các trường Tiểu học sẽ khiến hơn 10.000 học sinh nam không được tiếp xúc với những người đàn ông trưởng thành khi học ở trường. Các chuyên gia giáo dục lo ngại điều này có thể ảnh hưởng tới tính cách của các học sinh nam sau này.

Nam học sinh ở cấp Tiểu học thiếu giáo viên nam để làm hình mẫu
Nam học sinh ở cấp Tiểu học thiếu giáo viên nam để làm hình mẫu

Trước đây, Bộ Giáo dục Anh đã được yêu cầu ưu tiên tuyển các giáo viên nam. Nhưng sau đó, chính phủ Anh đã thay đổi chính sách và yêu cầu Bộ giáo dục nước này ưu tiên tuyển những giáo viên có chất lượng cao.

Nick Seaton, người đứng đầu Chiến dịch giáo dục thực tế (Campaign for Real Education), cho biết: “Đây là những số liệu gây sốc cho nhiều người. Nhưng học sinh nam đặc biệt cần những người đàn ông trưởng thành làm hình mẫu cho chúng khi ở trường. Tốt nhất là mỗi trường Tiểu học nên có ít  nhất hai giáo viên nam.”

Những trường Tiểu học không có giáo viên nam chủ yếu ở Bedford, với 61% trong tổng số 31 trường không có nam giáo viên. Những khu vực có hơn 100 trường Tiểu học không có giáo viên nam thuộc North Yorkshire, Essex, Hampshire,...

Hà Anh