17 câu nói bất hủ của Coco Chanel về thời trang phái đẹp

15/03/2013 08:00
VA (st)
(GDVN) - Bà được coi là một biểu tượng thời trang với phong cách ăn mặc thanh lịch và là một thiên tài thực sự nhờ những đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp thời trang. Hãy lắng nghe những phát biểu đáng kinh ngạc của Coco Chanel để khám phá những góc cạnh thú vị về thời trang nhé:

Là một nhân vật ảnh hưởng lớn trong thời trang, Coco Chanel được coi là một huyền thoại đã đi vào lịch sử, từ nhân cách cho đến tài năng. Luôn hướng tới sự hiện đại, bỏ qua định kiến cổ hủ, bà đã trở thành một hình ảnh mẫu mực của một người phụ nữ được tự do, bình đẳng ở xã hội trong mắt "phái yếu" cùng thời. 

Nhà thiết kế thời trang Coco Chanel
Nhà thiết kế thời trang Coco Chanel

Đã 41 năm trôi qua kể từ ngày người phụ nữ thiên tài Coco Chanel qua đời, song tên tuổi bà vẫn còn được nhắc mãi trong làng thời trang. 

Bà được coi là một biểu tượng thời trang với phong cách ăn mặc thanh lịch và là một thiên tài thực sự nhờ những đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp thời trang. Hãy lắng nghe những phát biểu đáng kinh ngạc của Coco Chanel để khám phá những góc cạnh thú vị về thời trang nhé:

1. Thời trang không chỉ tồn tại trong trang phục. Thời trang ở trên bầu trời, trên đường phố, thời trang được tạo ra từ những ý tưởng, cách sống và những sự kiện xung quanh.

2. Thời trang thay đổi, nhưng phong cách là bất diệt.

3. Một người phụ nữ không dùng nước hoa thì không có tương lai.

Một người phụ nữ không dùng nước hoa thì không có tương lai - Coco Chanel
Một người phụ nữ không dùng nước hoa thì không có tương lai - Coco Chanel

4. Tôi không làm thời trang, mà tôi là thời trang.

5. Một số người nghĩ rằng sự sang trọng đối lập với cái nghèo. Nhưng không phải thế, nó đối lập với thô tục.

6. “Tôi nên sử dụng nước hoa ở phần nào trên cơ thể?”, một người phụ nữ hỏi. “Bất cứ nơi nào bạn muốn được hôn”.

8. Tôi không hiểu tại sao một người phụ nữ có thể ra khỏi nhà khi chưa chỉnh trang lại bản thân một chút, đủ để người khác thấy mình lịch sự. Biết đâu đấy, ngày hôm đó là bước ngoặt số phận của mình.

10. Phụ nữ nghĩ đến mọi màu sắc trừ màu vắng mặt! Tôi tin rằng màu đen hàm chứa tất cả vẻ đẹp của chúng. Màu trắng cũng vậy. Vẻ đẹp của hai màu này là tuyệt đối và hoàn hảo.

11. Một người phụ nữ có thể không bận tâm đến áo quần, nhưng không thể “phớt lờ” sự thanh lịch.

12. Thời trang có hai mục đích: Làm bạn trở nên hoàn hảo và đáng yêu. Bạn đẹp trong mắt người khác khi biết cách ăn mặc ấn tượng.

13. Thời trang được tạo ra để trở thành “không hợp mốt” (Ý muốn nói thời trang không có nguyên tắc nào).

14. Một chiếc váy đẹp trên mắc treo chẳng nói nên điều gì. Nó chỉ được công nhận khi sống động trên cơ thể.

15. Đơn giản là chìa khóa dẫn đến sự sang trọng.

16. Để trở thành duy nhất, bạn phải tạo ra điều khác biệt.

17. Ăn mặc đẹp làm người ta nhớ đến trang phục, ăn mặc lôi cuốn nhắc nhớ người phụ nữ.

VA (st)