Đi tìm nguồn gốc của xu hướng peplum

22/02/2013 08:00
Theo Infonet
Gần 2 năm trở lại đây, những chiếc váy, áo kiểu peplum đã trở lại và làm mưa làm gió trong làng thời trang thế giới. Điều này như một minh chứng cho quan điểm thời trang chưa hẳn là những phát kiến mới, mà có thể là những điều xưa cũ bỗng dưng được nhắc đến.

Thời trang peplum – nét cổ điển trong thế kỷ 21

Xu hướng peplum không phải chỉ mới xuất hiện trong vài năm trở lại đây. Những chiếc váy, áo được thiết kế xòe rộng ở phần eo, giúp vòng 2 trở nên nhỏ nhắn hơn, đồng thời, tạo cảm giác đẫy đà ở vòng 3 đã xuất hiện từ lâu.

Xu hướng thời trang trang peplum được cho là bắt nguồn từ trang phục của người Hy Lạp thời xa xưa.
Xu hướng thời trang trang peplum được cho là bắt nguồn từ trang phục của người Hy Lạp thời xa xưa.

Peplum là từ ngữ chuyên môn của giới thời trang, xuất phát từ từ Peplos - theo tiếng Hy Lạp, nghĩa là trang phục của phụ nữ Hy Lạp từ năm thứ 300 trở lại. Loại trang phục này được làm từ một mảnh vải rộng quấn quanh thân, với một chiếc đai lưng quấn quanh vùng eo, làm xòe rộng cho phần diềm vải phía dưới. Hình ảnh của những chiếc váy peplos này có thể nhìn thấy ở trang phục của nữ thần Athena.

Trong thời kỳ phục hưng, loại trang phục này vẫn được sử dụng ở cả hai phái. Phần xòe ra thường được làm từ chất liệu vải mềm, rủ, thay vì tạo độ đứng như ngày nay.

Từ trang phục của thời cổ xưa, các nhà thiết kế thời trang đã đưa ra một khái niệm mới – peplum. Cũng giống như phần diềm vải xòe ra ở phía dưới của peplos, peplum là loại trang phục cũng có phần vải được may liền hoặc đính kèm vào phần eo, và kiểu thời trang này xuất hiện ở nhiều thể loại, từ áo sơ mi, áo khoác, váy liền đến chân váy.

Những năm 40 của thế kỷ 20, peplum chính thức xuất hiện và làm mưa làm gió tại làng thời trang thế giới. Trong ảnh là những mẫu thiết kế của hàng Christian Dior.
Những năm 40 của thế kỷ 20, peplum chính thức xuất hiện và làm mưa làm gió tại làng thời trang thế giới. Trong ảnh là những mẫu thiết kế của hàng Christian Dior.

Những thiết kế peplum giống như ngày nay lần đầu xuất hiện trong lịch sử thời trangnhân loại vào những năm 40 của thế kỷ 20, và được coi là điểm sáng của lĩnh vực này lúc bấy giờ, nhất là khi nhiều quốc gia châu Âu, kinh đô thời trang thế giới còn đang đau đầu với thế chiến lần thứ 2 và nền công nghiệp thời trang có phần đi xuống.

Peplum cũng gây ra khá nhiều tranh cãi, nhưng vẫn được phái đẹp nhiệt liệt đón nhận.
Peplum cũng gây ra khá nhiều tranh cãi, nhưng vẫn được phái đẹp nhiệt liệt đón nhận.

Dù vậy, không phải ai cũng đồng tình với xu hướng peplum. Sự tranh cãi gay gắt xảy ra giữa 2 trường phái ủng hộ và phản đối  Nhiều người cho rằng peplum chỉ là một miếng vải lòe xòe trong các thiết kế, trong khi những người ủng hộ thì lên tiếng bảo vệ, rằng sự dư thừa đôi khi cũng đem lại nét đẹp riêng.

Những thương hiệu nổi tiếng như Coco Chanel, Christian Dior thi nhau đưa ra các thiết kế peplum và có thể nói, cách đây hơn nửa thế kỷ, peplum trở thành một trong những  xu hướng thời trang  được phái đẹp yêu thích nhất.

Đặc biệt, peplum làm cho những chiếc áo khoác dành cho nữ giới được dễ dàng chấp nhận hơn. Những năm 40-50, nhiều đấng mày râu vẫn cảm thấy khá khó chịu khi phụ nữ khoác lên mình những chiếc áo vest có thiết kế từa tự như áo vest của họ. Và khi peplum được gắn vào áo vest của phụ nữ, tạo nên nét đặc trưng riêng thì cái nhìn thành kiến đối với phụ nữ mặc vest đã dần mất đi.

Peplum có thể xuất hiện trong nhiều kiểu, loại trang phục khác nhau.
Peplum có thể xuất hiện trong nhiều kiểu, loại trang phục khác nhau.

Peplum được thêm vào phần thân của áo vest, phần trên của váy bút chì, và phần giữa của những chiếc váy liền… khiến chị em cảm thấy mình quyến rũ hơn, và đấng mày râu hài lòng hơn với cách ăn mặc sang trọng, lịch sự và đầy nữ tính này.

Dù vậy, đến những năm 80-90 của thế kỷ 20,  xu hướng thời trang  peplum đã mất dần đi sự quyến rũ của nó. Điều gì được sử dụng quá nhiều sẽ dẫn đến nhàm chán, và khách hàng đã dần không còn mặn mà với những thiết kế peplum – bị coi là rườm rà và quá nữ tính, không làm bật lên nét cá tính, hiện đại của phụ nữ thời nay.

Sự trở lại của peplum

Vài năm gần đây, xu hướng peplum trở lại và có sự phát triển mạnh mẽ.
Vài năm gần đây, xu hướng peplum trở lại và có sự phát triển mạnh mẽ.

Qua gần 20 năm im hơi lặng tiếng trong làng thời trang, 1-2 năm trở lại đây, peplum trở lại và trở thành một tron những  xu hướng thời trang  được yêu thích nhất. Giữa một thế giới hiện đại, phong cách thời trang cổ điển bất ngờ được yêu thích, bên cạnh những xu hướng vintage, retro. Thế hệ 7x, 8x, 9x – chưa thực sự được sống trong bầu không khí của peplum trong những năm 40-50, bắt đầu tìm thấy nét đẹp quyến rũ ở những thiết kế đậm nét xưa này.

Peplum xuất hiện trên các sàn diễn thời trang, lấn sang giới giải trí và bắt đầu ngập tràn trong cuộc sống. Các mẫu thiết kế 4 mùa đều tận dụng xu hướng thời trangnày, ở nhiều loại trang phục khác nhau, từ những trang phục văn phòng đứng đắn, những bộ cánh hàng hiệu xúng xính dành cho các sự kiện lớn, đến những chiếc váy trắng tinh khôi dành cho ngày trọng đại của các cô gái.

Peplum khiến giới giải trí, những người nổi tiếng phải "nghiêng ngả".
Peplum khiến giới giải trí, những người nổi tiếng phải "nghiêng ngả".
Và các cô dâu cũng muốn chiếc váy cưới của mình phải mang phong cách peplum.
Và các cô dâu cũng muốn chiếc váy cưới của mình phải mang phong cách peplum.

Peplum của thế kỷ 21 phong phú và độc đáo hơn thế kỷ trước. Kiểu cách xòe, độ dài, kích thước, chất liệu cũng phong phú. Từ những nét cổ điển, qua bàn tay của những nhà thiết kế hiện đại, những chiếc váy, áo peplum mang đậm nét ngọt ngào, sâu lắng, mà vẫn truyền tải được những nét cá tính riêng.

Nhận diện các loại peplum

Nhiều người vẫn gọi chung các thiết kế có phần xòe ở eo là thời trang peplum, mà chưa hẳn đã biết, xòe cũng có sự phân loại.

Peplum với độ xòe nhỏ, thích hợp với những người có thân hình chuẩn
Peplum với độ xòe nhỏ, thích hợp với những người có thân hình chuẩn
Peplum với độ xòe lớn dành cho người muốn tạo cảm giác đầy đặn hơn ở phần hông và vòng 3.
Peplum với độ xòe lớn dành cho người muốn tạo cảm giác đầy đặn hơn ở phần hông và vòng 3.

Nếu phần xòe trong thiết kế được thiết kế khiêm tốn, với độ dài, độ xòe ít, được gọi là loại fitted peplum. Loại peplum này thích hợp cho những cô gái muốn sử dụng làm điểm nhấn cho thân hình nữ tính của mình. Còn loại peplum có độ xòe rộng, dài, được gọi là flared peplum, là người bạn đồng hành ký tưởng nếu người sử dụng có đường cong khiêm tốn, muốn thu nhỏ vòng eo và thêm chút ấn tượng ở vòng 3

Bên cạnh đó, còn có sự phân loại theo hình dạng của phần xòe ra, theo kiểu chữ X, chữ H hay chữ A. Tuy nhiên, cách phân loại này còn khá tương đối và còn có nhiều tranh cãi, chưa thống nhất trong cách phân loại.

Lời khuyên khi diện peplum

Hãy lựa chọn cẩn thận trước khi mua trang phục peplum, không phải vì kén người mặc, mà bởi peplum chỉ đẹp khi người mặc biết lựa chọn trang phục phù hợp.
Hãy lựa chọn cẩn thận trước khi mua trang phục peplum, không phải vì kén người mặc, mà bởi peplum chỉ đẹp khi người mặc biết lựa chọn trang phục phù hợp.

- Nếu sử dụng một chiếc váy rời hay áo sơ mi peplum, tuyệt đối không nên kết hợp với những trang phục áo, váy, quần quá rườm rà. Bởi chỉ một phần xòe ra làm điệu cho toàn bộ trang phục cũng đã là đủ.

- Nếu bạn có vòng 3 khiêm tốn, nên chọn những loại trang phục peplum cho độ xòe lớn với chất liệu đứng.

- Nếu vòng 3 của bạn quá to, bạn vẫn có thể diện peplum, nhưng không nên sử dụng các trang phục có độ xòe rườm rà, nhiều lớp và nhiều nếp gấp.

- Không nên đi các loại giày đế xuồng, giày thể thao… khi mặc trang phục peplum. Nó sẽ phá vỡ nét nữ tính của trang phục. Một đôi giày búp bê xinh, hay những đôi giày cao gót yểu điệu sẽ là những người bạn đồng hành lý tưởng của peplum.

Theo Infonet