Khi người đẹp xấu đến ngỡ ngàng

31/12/2012 07:00
Giang Nam
(GDVN) - Họ rực rỡ và kiêu sa nhưng cũng có lúc xấu đến mức ngỡ ngàng.
Tạo hình trong phim "Trong lòng có quỷ" của người đẹp đình đám Phạm Băng Băng khiến mọi người chấn động không nhỏ. Khuân mặt biến đổi dị dạng chẳng khác nào hậu quả sau một vụ tai nạn xe cộ.
Tạo hình trong phim "Trong lòng có quỷ" của người đẹp đình đám Phạm Băng Băng khiến mọi người chấn động không nhỏ. Khuân mặt biến đổi dị dạng chẳng khác nào hậu quả sau một vụ tai nạn xe cộ.
Tạo hình của người đẹp lai Trương Bá Chi trong "Cầu Yêu Thượng Sâm" cũng chả khác mấy so với "Thị Nở".
Tạo hình của người đẹp lai Trương Bá Chi trong "Cầu Yêu Thượng Sâm" cũng chả khác mấy so với "Thị Nở".
Để đạt được ấn tượng, người đẹp đã phải hi sinh vẻ đẹp tự nhiên trời ban bằng vẻ đẹp không thể tưởng để chinh phục được người xem.
Để đạt được ấn tượng, người đẹp đã phải hi sinh vẻ đẹp tự nhiên trời ban bằng vẻ đẹp không thể tưởng để chinh phục được người xem.
Trong "Đội bóng thiếu lâm", Triệu Vy hóa thân thành một thiếu nữ "vô cùng xấu", đánh mất hết vẻ đẹp tự nhiên vốn có.
Trong "Đội bóng thiếu lâm", Triệu Vy hóa thân thành một thiếu nữ "vô cùng xấu", đánh mất hết vẻ đẹp tự nhiên vốn có.
Tạo hình đầu trọc có thể nói là tạo hình ấn tượng và khó quên nhất trong sự nghiệp của nàng én nhỏ.
Tạo hình đầu trọc có thể nói là tạo hình ấn tượng và khó quên nhất trong sự nghiệp của nàng én nhỏ.
Hình ảnh nàng "Thu Cúc đi kiện" có lẽ sẽ là hình ảnh đầu tiên và cũng là hình ảnh ấn tượng khó phai nhất trong lòng người hâm mộ khi nhắc đến cái tên Củng Lợi.
Hình ảnh nàng "Thu Cúc đi kiện" có lẽ sẽ là hình ảnh đầu tiên và cũng là hình ảnh ấn tượng khó phai nhất trong lòng người hâm mộ khi nhắc đến cái tên Củng Lợi.
Tạo hình quê mùa, cục mịch, dân dã đúng bản chất của phụ nữ nông thôn những năm 80.
Tạo hình quê mùa, cục mịch, dân dã đúng bản chất của phụ nữ nông thôn những năm 80.
Siêu mẫu gợi cảm xứ Đài vừa ngố vừa quê trong mái tóc ngắn, làn da ngăm đen và hàm răng đục màu.
Siêu mẫu gợi cảm xứ Đài vừa ngố vừa quê trong mái tóc ngắn, làn da ngăm đen và hàm răng đục màu.
Tạo hình mang khuynh hướng trung tính khác hẳn so với hình tượng búp bê dễ thương hay lôi cuốn gợi cảm thường ngày.
Tạo hình mang khuynh hướng trung tính khác hẳn so với hình tượng búp bê dễ thương hay lôi cuốn gợi cảm thường ngày.
Vẻ đẹp thanh tao, quý phái của hoa hậu Lý Gia Hân cũng trở nên thô tục và xấu gấp bội lần với tạo hình đầu hói.
Vẻ đẹp thanh tao, quý phái của hoa hậu Lý Gia Hân cũng trở nên thô tục và xấu gấp bội lần với tạo hình đầu hói.
Qua tọa hình đầu hói cho thấy được sự quan trọng của mái tóc trong thẩm mỹ của khuôn mặt.
Qua tọa hình đầu hói cho thấy được sự quan trọng của mái tóc trong thẩm mỹ của khuôn mặt.
Sự hy sinh của người đẹp Thái Trác Nghiêm trong "Tình điên đại thánh" với hàm răng ngô dài, mặt mụn xấu xí đến cực điểm.
Sự hy sinh của người đẹp Thái Trác Nghiêm trong "Tình điên đại thánh" với hàm răng ngô dài, mặt mụn  xấu xí đến cực điểm.
Cận cảnh khuôn mặt xấu không có chút cứu vớt.
Cận cảnh khuôn mặt xấu không có chút cứu vớt.
Trong "Thực Thần" tạo hình xấu của Mạc Văn Úy đã khiến Châu Tinh Trì sợ đến tè ra quần.
Trong "Thực Thần" tạo hình xấu của Mạc Văn Úy đã khiến Châu Tinh Trì sợ đến tè ra quần.
Răng hô, mắt chột...xấu đến kinh thiên động địa, quỷ thần đều sợ.
Răng hô, mắt chột...xấu đến kinh thiên động địa, quỷ thần đều sợ.
Trịnh Tú Văn với dáng người béo phì gấp 3 lần so với bình thường để đóng phim.
Trịnh Tú Văn với dáng người béo phì gấp 3 lần so với bình thường để đóng phim.
Người mập mạp và nặng nề ngay cả bước đi cũng khó khăn.
Người mập mạp và nặng nề ngay cả bước đi cũng khó khăn.
Người đẹp gốc Việt Chung Lệ Đệ đã từng đoạt giải "Miss Chinese Montréal", một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức hằng năm tại địa phương và từng được độc giả của tạp chí FHM Singapore bình chọn là "Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á" vào năm 2000. Nhưng cũng hi sinh vì nghệ thuật với tạo hình không có một điểm ưu việt nào.
Người đẹp gốc Việt Chung Lệ Đệ đã từng đoạt giải "Miss Chinese Montréal", một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức hằng năm tại địa phương và từng được độc giả của tạp chí FHM Singapore bình chọn là "Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á" vào năm 2000. Nhưng cũng hi sinh vì nghệ thuật với tạo hình không có một điểm ưu việt nào.
Một "vẻ đẹp" xấu đến mức mà có thể Chung Lệ Đề cũng không thể tưởng tượng đến.
Một "vẻ đẹp" xấu đến mức mà có thể Chung Lệ Đề cũng không thể tưởng tượng đến.
Giang Nam