Mắt nghệ thuật: bạn đã thử chưa? (P1)

14/05/2012 09:40
Hồng Nhung (Theo lady)
(GDVN) - Vẽ mắt nghệ thuật đang là xu hướng được nhiều bạn gái yêu thích. Nhưng vẽ mắt làm sao để tạo được ấn tượng thì chẳng phải việc dễ dàng. 
Vẽ để có một đôi mắt thật đẹp, mới lạ và độc đáo thu hút được mọi ánh mắt của người khác.
Vẽ để có một đôi mắt thật đẹp, mới lạ và độc đáo thu hút được mọi ánh mắt của người khác.
Bước cần làm trước khi trang điểm chính là rửa mặt với sữa rửa mặt thật kỹ.
Bước cần làm trước khi trang điểm chính là rửa mặt với sữa rửa mặt thật kỹ.
Sau đó tiếp tục tuần tự các bước trang điểm bình thường: bôi kem lót, đánh phấn nền.
Sau đó tiếp tục tuần tự các bước trang điểm bình thường: bôi kem lót, đánh phấn nền.
Tiếp theo là dùng bút chì kẻ viền mắt, nhớ kỹ vẽ đường mắt ở cuối đuôi mắt dài ra.
Tiếp theo là dùng bút chì kẻ viền mắt, nhớ kỹ vẽ đường mắt ở cuối đuôi mắt dài ra.
Sau đó vẽ đường lông mày thật tự nhiên.
Sau đó vẽ đường lông mày thật tự nhiên.
Rồi chọn nền mắt màu xanh lá cây. Chú ý không đánh quá sát hốc mắt, và đánh kéo dài ra tận đuôi mắt.
Rồi chọn nền mắt màu xanh lá cây. Chú ý không đánh quá sát hốc mắt, và đánh kéo dài ra tận đuôi mắt.
Tiếp theo chọn màu vàng cam đánh phủ lên từ hốc mắt đến hơn nửa mí mắt.Đồng thời cũng đánh 2/3 phần mí mắt dưới kéo dài ra phía sau đuôi mắt.
Tiếp theo chọn màu vàng cam đánh phủ lên từ hốc mắt đến hơn nửa mí mắt.Đồng thời cũng đánh 2/3 phần mí mắt dưới kéo dài ra phía sau đuôi mắt.
Rồi lại dùng bút kẻ mắt nước kẻ lại đường viền ở mí mắt trên và 1/3 mí mắt dưới.
Rồi lại dùng bút kẻ mắt nước kẻ lại đường viền ở mí mắt trên và 1/3 mí mắt dưới.
Sau đó bạn chọn lại bút kẻ chuyên dụng khi trang điểm để kẻ những đường viền từ cuối mí mắt kéo dài ra, hoa văn có thể vẽ theo sở thích của bạn.
Sau đó bạn chọn lại bút kẻ chuyên dụng khi trang điểm để kẻ những đường viền từ cuối mí mắt kéo dài ra, hoa văn có thể vẽ theo sở thích của bạn.
Sau khi vẽ đường viền xong thì tiếp tục đánh màu cho những ô viền vừa vẽ xong. Tốt nhất nên đánh màu hồng để phù hợp với màu mắt đã đánh.
Sau khi vẽ đường viền xong thì tiếp tục đánh màu cho những ô viền vừa vẽ xong. Tốt nhất nên đánh màu hồng để phù hợp với màu mắt đã đánh.
Chỉ cần vẽ một bên mắt để tạo nên ấn tượng, và nên chọn bên không có tóc mái để có thể khoe hết được đôi mắt lung linh, nổi bật của bạn.
Chỉ cần vẽ một bên mắt để tạo nên ấn tượng, và nên chọn bên không có tóc mái để có thể khoe hết được đôi mắt lung linh, nổi bật của bạn.
Nếu không phải trang điểm ấn tượng để dự tiệc, bạn cũng có thể trang điểm theo phong cách trên không cần kẻ thêm đường hoa ở cuối mí mắt. Dù đi làm hoặc đi chơi đều rất đẹp. Chúc bạn thành công.
Nếu không phải trang điểm ấn tượng để dự tiệc, bạn cũng có thể trang điểm theo phong cách trên không cần kẻ thêm đường hoa ở cuối mí mắt. Dù đi làm hoặc đi chơi đều rất đẹp. Chúc bạn thành công.
Hồng Nhung (Theo lady)