"Sắm sửa" móng tay xinh, du ngoạn 30/4 thôi...

28/04/2012 16:00
Hồng Nhung (Theo Lady)
(GDVN) - Nhộn nhịp ngày 30/4 hãy cùng sáng tạo với những kiểu móng tay mới để trở nên nổi bật hơn nhé.
Đầu tiên làm sạch móng tay cẩn thân.
Đầu tiên làm sạch móng tay cẩn thân.

Cắt những miếng giấy bóng theo hình chữ V dán lên nửa đầu móng tay.
Cắt những miếng giấy bóng theo hình chữ V dán lên nửa đầu móng tay.


Dùng sơn móng màu xanh tô lên phần đầu ngón tay.
Dùng sơn móng màu xanh tô lên phần đầu ngón tay.

Sau đó dùng kim tuyến sơn lên lớp sơn màu xanh vừa sơn xong. Sơn xong gỡ giấy ra.
Sau đó dùng kim tuyến sơn lên lớp sơn màu xanh vừa sơn xong. Sơn xong gỡ giấy ra.


Dùng những tấm dán móng tay với hoa văn tùy ý.
Dùng những tấm dán móng tay với hoa văn tùy ý.


Chọn hoa văn yêu thích rồi dán lên phần sát phần móng tay vừa sơn xong.
Chọn hoa văn yêu thích rồi dán lên phần sát phần móng tay vừa sơn xong.


Hoặc cũng có thể làm tương tự với màu hồng.
Hoặc cũng có thể làm tương tự với màu hồng.


Cũng dùng kim tuyến tô lên đầu phần móng tay.
Cũng dùng kim tuyến tô lên đầu phần móng tay.


Và dán hoa văn lên sau đó.
Và dán hoa văn lên sau đó.
Cầu kỳ hơn bạn có thể diện những kiểu móng tay phức tạp hơn một chút.
Cầu kỳ hơn bạn có thể diện những kiểu móng tay phức tạp hơn một chút.
Chọn hai màu xanh da trời và màu trắng sơn lên xen kẽ trên móng tay.
Chọn hai màu xanh da trời và màu trắng sơn lên xen kẽ trên móng tay.
Sau khi sơn khô dùng miếng giấy bóng dán đè lên một phần móng tay để tô lên màu trắng với những ngón có nền màu xanh và tô màu xanh với những ngón có nền màu trắng.
Sau khi sơn khô dùng miếng giấy bóng dán đè lên một phần móng tay để tô lên màu trắng với những ngón có nền màu xanh và tô màu xanh với những ngón có nền màu trắng.


Sau đó ở những nên móng màu xanh thì dùng màu trắng kẻ sọc.
Sau đó ở những nên móng màu xanh thì dùng màu trắng kẻ sọc.


Kẻ thành những đường chéo song song.
Kẻ thành những đường chéo song song.


Nếu thuận tiện thì dùng kim tuyết vẽ lên theo những đường thẳng song song đó rồi gắn đá trang trí móng tay lên.
Nếu thuận tiện thì dùng kim tuyết vẽ lên theo những đường thẳng song song đó rồi gắn đá trang trí móng tay lên.
Với kiểu móng tay này nếu móng tay của bạn càng dài càng tốt. trước tiên cũng như hai kiểu trên, cắt những miếng giấy bóng hình thon dán lên ngón tay để tô màu vàng lên. Nhớ trừ riêng một ngón không sơn.
Với kiểu móng tay này nếu móng tay của bạn càng dài càng tốt. trước tiên cũng như hai kiểu trên, cắt những miếng giấy bóng hình thon dán lên ngón tay để tô màu vàng lên. Nhớ trừ riêng một ngón không sơn.
Với ngón không sơn thì hãy vẽ hình trái tim.
Với ngón không sơn thì hãy vẽ hình trái tim.


Sau đó dùng màu đen và màu trắng đẻ vẽ lên như hình mắt của chú chim.
Sau đó dùng màu đen và màu trắng đẻ vẽ lên như hình mắt của chú chim.


Nếu có thể hãy dùng màu đen tô xung quanh viền màu vàng để giống hình một chú chim hơn. Hòa thành bạn có thêm một kiểu móng tay vô cùng độc đáo và nổi bật với hình đầu chim dễ thương. Chúc bạn thành công.
Nếu có thể hãy dùng màu đen tô xung quanh viền màu vàng để giống hình một chú chim hơn.
Hòa thành bạn có thêm một kiểu móng tay vô cùng độc đáo và nổi bật với hình đầu chim dễ thương. Chúc bạn thành công.
Hồng Nhung (Theo Lady)