Siêu vận tải cơ Mi-26 và “Thợ săn đêm” Mi-28 tại nhà máy Rostvertol, Nga

Siêu vận tải cơ Mi-26 và “Thợ săn đêm” Mi-28 tại nhà máy Rostvertol, Nga
(GDVN) - Có phương tiện nào mà có thể “nhấc bổng” lên không trung cả một cặp xe tăng hay 20 tấn hàng hóa không? Câu trả lời là có. Không chỉ tên lửa đẩy Proton-M mới có khả năng này, mà ngay cả một chiếc máy bay trực thăng Nga cũng có thể làm được những việc như vậy. Đó là Mil Mi-26 – trực thăng vận tải “khủng” nhất thế giới. Mi-26 được lắp ráp bởi nhà máy Rostvertol có trụ sở tại thành phố Rostov-on-Don, thủ phủ tỉnh Rostov và Vùng liên bang Phía Nam của Nga.

Xem chế xe ba bánh chạy bằng nồi hơi đun từ củi

Xem chế xe ba bánh chạy bằng nồi hơi đun từ củi
(GDVN) - Một người Nga đã cất công chế tạo cho chiếc xe ba bánh (sidecar) cổ của mình bộ phận động cơ bằng nồi hơi khí chạy bằng nhiệt năng khi đốt củi. Sau khi được hoàn thành chủ nhân của nó đã chia sẻ những hình ảnh này lên mạng xã hội livejournal và nhận được rất nhiều lời bình luận khen ngợi.

Israel sản xuất, bàn giao cấu kiện đầu tiên của máy bay F-35

Israel sản xuất, bàn giao cấu kiện đầu tiên của máy bay F-35
(GDVN) - Tờ tin tức quốc phòng cập nhật cho biết tập đoàn công nghệ Elbit Systems-Cyclone của Israel đã sản xuất và bàn giao cho hãng Northrop Grumman của Mỹ cấu kiện thân chính của máy bay tiêm kích liên hợp F-35 theo đúng tiến độ được đề ra trong việc hợp tác với nhà chế tạo Mỹ.

Trung Quốc cho lộ ảnh UAV chiến đấu tàng hình Lợi Kiếm

Trung Quốc cho lộ ảnh UAV chiến đấu tàng hình Lợi Kiếm
(GDVN) - Một số hình ảnh được cho là mẫu máy bay không người lái chiến đấu tàng hình sử dụng động cơ phản lực (UCAV) mang tên "Lợi Kiếm" mà Trung Quốc mới nghiên cứu và chế tạo đã được rò rỉ trên mạng internet.

Nga đang phát triển robot sát thủ chống khủng bố

Nga đang phát triển robot sát thủ chống khủng bố
(GDVN) - Báo chí Nga ngày 17/5 đưa tin cho biết các chuyên gia của nước này đang phát triển các loại robot tự động có khả năng tiêu diệt khủng bố để hạn chế thương vong cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.