(GDVN) - Lễ thành niên là một ngày đặc biệt để gia đình, nhà trường công nhận các "teen" trở thành "người lớn" đang trở thành một trào lưu mới ở Trung Quốc. Ngày 4/5 vừa qua, nhiều trường trung học trên các tỉnh thành khác nhau đã tổ chức lễ thành niên cho học sinh, mỗi nơi một màu sắc.
>>Lễ tốt nghiệp lạ mắt của "cử nhân chữ to"
Hàng trăm phụ huynh đội mưa có mặt trong lễ thành niên của con em mình |
Trường trung học thực nghiệm Quảng Đông đã tổ chức lễ thành niên cho hàng trăm học sinh khối 11. Trong buổi lễ long trọng này, những bậc phụ huynh được mời tham dự, con em họ quỳ trước mặt cha mẹ mình và nhận từ cha mẹ "Lá thư nhà".
Nhận lạy của con gái |
Hiệu trưởng nhà trường cho biết, theo ý tưởng đề xuất của một số học sinh, nhà trường đã bàn bạc với hội phụ huynh để tổ chức ngày lễ thành niên cho các em. Trong văn hóa Trung Quốc, quỳ là động tác cao nhất thể hiện sự tôn kính với đấng sinh thành, để các em quỳ nhận "Lá thư nhà" từ tay cha mẹ sẽ tạo ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc cho học sinh.
Gửi gắm tình yêu thương, hy vọng cho con qua "Lá thư nhà" |
Giọt lệ xúc động của người cha khi thấy con đã lớn |
Giây phút xúc động của một người mẹ |
Trong khi đó, một trường trung học khác ở tỉnh Sơn Tây lại tổ chức lễ thành niên cho các học sinh đủ 18 tuổi của mình bằng nghi thức vái chào, dâng trà lên các thày cô giáo và tuyên đọc một trích đoạn văn cổ kinh điển.
Học trò cung kính dâng trà lên thày cô trong lễ thành niên |
Hoạt động lễ thành niên được tổ chức đúng dịp 4/5 - ngày Thanh niên Trung Quốc kỷ niệm phong trào "Ngũ tứ", một phong trào yêu nước chống đế quốc của trong giới học sinh, sinh viên, thanh niên Trung Quốc năm 1919.
Học trò đã thành...người lớn |
Cung kính bái tạ thày cô |
Đồng thanh đọc lời cam kết |
{iarelatednews articleid='392,1207,1050'}
Hồng Thủy (theo Tân Hoa Xã, QQ News)