Bé lười uống sữa, phải làm sao?

21/10/2012 16:45
Theo Vnexpress
Bé nhà mình được 23 tháng tuổi, nặng 11kg, rất lười ăn và uống sữa. Vậy có cách nào giúp bé ăn được và uống sữa nhiều hơn không?

Bé nhà mình được 23 tháng tuổi, nặng 11kg, rất lười ăn và uống sữa. Tôi nghe nói nếu trẻ bị thiếu chất kẽm hay chất nào đó thì sẽ bé lười ăn, tôi đã mua thuốc bổ cho uống nhưng khi hết thuốc thì tình trạng lại như cũ.

Vậy có cách nào giúp bé ăn được và uống sữa nhiều hơn không? Lúc trước bé cũng uống mỗi ngày một cữ trước lúc đi ngủ nhưng từ lúc bé bị bệnh xong tới giờ lại không chịu uống. Rất mong được sự tư vấn từ bác sĩ. (Nga)


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Trả lời:

So với chuẩn con bạn bị nhẹ cân, nếu là bé trai thì thiếu 1 kg, còn bé gái thiếu 0,5 kg. Nói chung thiếu kẽm, sắt, canxi… và một số vitamin đều có thể gây tình trạng biếng ăn ở trẻ. Riêng thiếu kẽm, sắt thời gian bổ sung có thể phải 2-3 tháng. Vì vậy có thể bạn đã bổ sung nhưng trẻ vẫn còn thiếu nên biếng ăn.

Tuy nhiên, để cho chắc chắn bạn nên cho con đi khám bác sĩ, cần thiết có thể làm thêm xét nghiệm để định lượng các vi chất dinh dưỡng này xem có bị thiếu không? Bạn không nên tùy tiện cho con uống quá nhiều thuốc bổ, nhiều khi gây tác dụng ngược lại.

Thường sau ốm trẻ sẽ biếng ăn, phải 1-2 tuần sau tình trạng biếng ăn mới hết. Bạn nên thường xuyên thay đổi cách chế biến làm nhiều món ăn sẽ giúp trẻ ăn ngon miệng hơn.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải
Giám đốc trung tâm khám - tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia
Theo Vnexpress