Phát động cuộc thi vẽ tranh “Ước mơ của em”

18/09/2012 15:28
Ban Biên tập
(GDVN) -Nhằm động viên về tinh thần cho các em nhỏ mắc bệnh ung thư, giúp các em lạc quan và tin tưởng hơn vào tương lai. Đồng thời để toàn xã hội, đặc biệt là lứa tuổi học sinh thêm hiểu, đồng cảm và sẻ chia với những số phận không may mắn. Báo Giáo dục Việt Nam (giaoduc.net.vn) chính thức phát động cuộc thi vẽ tranh “Ước mơ của em”.
Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi ngoại khóa vui tươi, bổ ích về nghệ thuật cho các em học sinh lứa tuổi tiểu học. Thông qua hội họa, kích thích sự sáng tạo và hướng các em biết đồng cảm, sẻ chia với các bạn đồng trang lứa không may mắc các bệnh hiểm nghèo. Kết thúc cuộc thi, BTC sẽ chọn ra một số tác phẩm đẹp nhất, cùng các “họa sĩ nhí” trao tặng cho các bệnh nhi tại Lớp học Hy Vọng - Bệnh viện Nhi TW và Lớp học Nhân ái - Viện Huyết học truyền máu trung ương. Thông qua chương trình, Báo giáo dục Việt Nam sẽ dành tặng 30 suất quà cho 30 bệnh nhi tại: Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện K và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương).

Hy vọng cuộc thi sẽ là cầu nối, giúp các em có thêm sự giao lưu, tăng nghị lực và niềm vui, chiến đấu với các căn bệnh hiểm nghèo. Ban tổ chức cuộc thi trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Nhà tài trợ chính), Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup (Nhà tài trợ giải thưởng) đã quan tâm và đồng hành cùng chương trình này.   Cuộc thi được tổ chức từ ngày 18/09/2012 đến hết ngày 18/11/2012. Dự kiến công bố giải vào ngày 22/11/2012.1.    Đối tượng dự thi •    Là học sinh Việt Nam và học sinh Việt Nam ở nước ngoài •    Độ tuổi: từ 5 - 12 tuổi2.    Đề tài hợp lệ Vẽ về mơ ước của mình và chia sẻ ước mơ đó với những bạn bè cùng lứa đang chịu thiệt thòi khi phải chống chọi với bệnh tật tại các bệnh viện.3.    Cách thức dự thi•    Bước 1 - Thí sinh vẽ tranh theo đề tài dự thi trên mọi chất liệu. Khổ giấy từ A4 trở lên - Chụp ảnh bức tranh đã vẽ - Gửi ảnh bức tranh và 01 ảnh chân dung thí sinh kèm theo thông tin cá nhân: họ tên, địa chỉ, điện liên hệ, nơi đang theo học, và đôi lời giới thiệu về ý tưởng cho tác phẩm của mình (tối đa 300 từ) về hòm thư truyenthong@giaoduc.net.vn hoặc truy cập công cụ gửi ảnh tự động tại website http://giaoduc.net.vnLưu ý: - Ảnh chụp là ảnh kỹ thuật số dạng *.jpg, có kích cỡ tối thiểu rộng 1000 pixels, dung lượng không quá 2MB/ảnh. - Không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của một thí sinh.•    Bước 2 Gửi bản gốc tranh vẽ về tòa soạn theo địa chỉ: Ban Truyền thông, Tòa soạn Báo Giáo dục Việt Nam, số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
4.    Căn cứ trao giải Theo số lượng được bình chọn nhiều nhất trên Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam (http://giaoduc.net.vn)5.    Lịch trình cuộc thi •    Thời gian nhận bài dự thi: từ  18/09/2012 •    Thời gian bình chọn: từ 18/09/2012 đến hết ngày 18/11/2012 •    Thời gian công bố giải: 22/11/20126.    Cơ cấu Giải thưởng

·       01 Giải Nhất:

5.000.000 VNĐ và Quà tặng của nhà tài trợ

·       02 Giải Nhì:

3.000.000 VNĐ và Quà tặng của nhà tài trợ

·       03 Giải Ba:

2.000.000 VNĐ và Quà tặng của nhà tài trợ

·       05 Giải Khuyến khích:

1.000.000 VNĐ và Quà tặng của nhà tài trợ

Nhận bài dự thi từ 18/9/2012 đến hết 12/11/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi  hoặc gửi về địa chỉ mail truyenthong@giaoduc.net.vn
Nhà tài trợ chính:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Nhà tài trợ giải thưởng:
Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup
Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup
Ban Biên tập