50% phụ nữ mặc nhầm size áo ngực

23/05/2011 07:38
Có tới 50% phụ nữ trên thế giới đang mặc sai size áo ngực, đặc biệt ở những cô gái mới lớn.

Theo thống kê mới nhất của các nhà nghiên cứu có tới 50% phụ nữ trên thế giới đang mặc sai size áo ngực, đặc biệt ở những cô gái mới lớn. Việc mặc không đúng size áo ngực có thể gây những hiểm họa khôn lường mà nhiều chị em không biết. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu có đến 50% chị em mặc không đúng kích cỡ áo ngực hoặc chỉ trung thành với một size áo cho dù đôi gò bồng đảo của họ thay đổi từng ngày nhất là đối với những cô gái đang tuổi trưởng thành, mang thai, cho con bú và thời kì tiền mãn kinh.

Dưới đây là những bệnh tật nguy hiểm xuất phát từ việc bạn không chọn đúng size áo ngực:

1. Ung thư vú

Theo thống kê của các nhà khoa học, có tới hơn một nửa chị em có thể ngăn ngừa được bệnh ung thứ vú nếu họ không quá trung thành với ‘áo chíp’. Họ cũng tìm ra rằng, những phụ nữ thường xuyên mặc áo ngực có nguy cơ bị ung thư vú cao gấp 125 lần so với những phụ nữ khác.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh ung thư vú do mặc sai size áo ngực là do khi mặc áo ngực chật sẽ làm hạn chế quá trình lưu thông của hệ bạch huyết tới các tế bào tuyến vú. Hệ này bao gồm những mao mạch mềm, nhỏ, chất lỏng lâu ngày bị dồn ứ tại đây sẽ tạo nên u và dẫn đến hiện tượng đau nhức vùng ngực, hình thành tế bào ung thư vú.

2. Gây viêm nhiễm

Chúng ta đều biết vùng da vòng một khá mềm và nhạy cảm bởi thế nó cần một chế độ chăm sóc đặc biệt. Việc đầu tiên nên làm để tránh gây viêm nhiễm vùng núi đôi là nên chọn size áo ngực vừa vặn. Khi bạn mặc áo ngực quá chật sẽ làm vùng núi đôi liên tục ẩm ướt nhất là trong mùa hè, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nấm và vi khuẩn phát triển, gây viêm nhiễm không chỉ vùng da mà còn cả hai đầu nhũ hoa nữa đấy bạn.

3. Biến dạng núi đôi

Bạn đừng cho rằng cấu tạo núi đôi đã hình thành từ khi sinh ra và không gì có thể làm biến dạng chúng được. Ấy vậy mà chính những chiếc áo chíp lại có thể làm được điều này đấy bạn! Việc mặc áo ngực quá chật sẽ làm đôi gò bồng đảo bị bịt kín, méo mó và lâu dần sẽ trở nên mất dáng. Trong nhiều trường hợp, nếu bạn thường xuyên vận động mạnh mà không mặc áo ngực cũng khiến vòng một bị chảy xệ. Nguyên nhân là do khi bạn vận động, ngực luôn đặt dưới sự va chạm và rung động mạnh lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng xệ xuống.

4. Gây đau đầu, vai gáy

Việc mặc áo ngực quá chật không chỉ gây khó chịu cho vòng một mà còn ảnh hưởng đến các bộ phận khác như vai, lưng, cổ… là nguyên nhân gây chứng đau vai, gáy, đau nhức cổ, lưng. Thậm chí, áo ngực chật còn cản trở tuần hoàn máu lên não gây đau đầu, chóng mặt ở nhiều chị em.

5. Mất tự tin

Mặc áo ngực quá chật hoặc quá lỏng sẽ làm bạn mất tự tin khi đứng trước đám đông. Việc dây áo quá dài hoặc quá ngắn sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu và phiền phức mỗi lần vận động. Nếu không cẩn thận, đôi khi chiếc áo ngực còn phản lại chính bạn.

Cách chọn áo ngực hoàn hảo:


- Chọn đúng size áo ngực theo từng thời kỳ. Kích cỡ núi đôi thời con gái khác hẳn thời gian mang bầu, cho con bú và thời kì tiền mãn kinh.

- Chọn chất liệu ''áo chíp'' bằng cotton là chủ yếu để tránh bị nhiễm chất liệu hóa học từ các sản phẩm làm bằng sợi tơ, sợi nilon, vải mút, sợi len, lông vũ… Điều này đặc biệt lưu ý với phụ nữ mang thai và đang cho con bú.

- Bạn nên thường xuyên thay đổi áo ngực 3-5 tháng/lần để tránh nhiễm vi khuẩn từ những chiếc áo ngực quá cũ.

- Mặc áo ngực khi đã được phơi khô hoàn toàn và phải giặt sạch áo ngực mới trước khi sử dụng vì trong quá trình sản xuất, nhà sản xuất thường sử dụng một số thuốc chống co rút, thuốc huỳnh quang, chất keo đàn hồi, thuốc chống ẩm, chống mốc... Những loại thuốc này đều rất có hại cho da.

Theo Eva