Bài dự thi số 06: Ireland - điểm đến đầy ấn tượng.

21/07/2012 09:11
Nguyễn Thị Mỹ Chi
(GDVN) - Ireland là một quốc gia nằm tại phía Tây Bắc Châu Âu. Ireland chiếm khoảng 5/6 phía Nam diện tích của đảo Ireland. Nước này giáp với Bắc Ireland bề phía bắc, giáp với Đại Tây Dương về phía Tây và phía Nam, giáp với biển Ireland
Hòn đảo Ireland còn gọi là hòn đảo ngọc lục bảo bởi vùng đồng quê xanh tươi tuyệt đẹp, kết quả của những lớp đá vôi bên dưới cùng những trận mưa thường xuyên và những màn sương mù.
Ireland là một trong những quốc gia có điều kiện sống tốt nhất thế giới khi nước này xếp thứ 5 toàn cầu về chỉ số phát triển con người. Đất nước Ireland ngày nay nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa lâu đời và là nơi khai sinh nhiều nhà văn, nghệ sĩ lớn trên thế giới.

Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Chi
Địa chỉ: 821 Long Giao, Long Chữ, Bến Cầu, Tây Ninh.
Giáo dục và Đào tạo là bộ phận quan trọng trong nền kinh tế tri thức Ai Len, và là đầu tư ưu tiên trong Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Ai Len là một trong những nước có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới, với khoảng 1 triệu người đi học toàn thời gian. Ireland là đất nước của văn hóa và những lễ hội, một năm có rất nhiều liên hoan được tổ chức tại đây. Dân Ireland là những người rất mến khách và nhiệt tình. Nếu một lần đến đây, có thể bạn sẽ còn muốn trở lại miền đất này nhiều lần nữa.
Với những vẻ đẹp đầy thanh bình: Nhiều lâu đài cổ trở thanh điểm tham quan của nhiều du khách. Những cách đồng ở Ireland được ngăn bằng hàng rào đá tạo nên bức tranh hình khối tuyệt đẹp. Bãi biển Killiney ở Dublin đầy huyền bí. Ngọn hải đăng ở mũi Đại Bàng thật hùng vĩ. Không thể không nhắc đến khu mộ đá Poulnabrone được coi là vùng đất thiêng ở đây. Những đứa trẻ và chú ngựa lùn giống ngựa đặc trưng ở vùng đất này. Ở đất nước này vẫn duy trì nền nông nghiệp lâu đời. Vách đá Moher đầy hiểm trở.
Ngoài vẻ đẹp thanh bình, thủ đô Dublin còn sôi nổi về đêm với những ánh đèn và dòng người qua lại thật tấp nập. Những quán bar ở thủ đô Dublin hoạt động thật sơi nổi.
Thủ đô Dublin về đêm
Thủ đô Dublin về đêm
Thư viện cổ nhất Ireland cũng là điểm đến không thể thể bỏ qua khi đặt chân đến đất nước nàỳ.
Thư viện cổ lớn nhất Ireland.
Thư viện cổ lớn nhất Ireland.
Đặc biệt du khách sẽ bất ngờ khi biết nhiều điểm du lịch hàng đầu ở thủ đô Dublin hoàn toàn không thu phí vào cửa. Bạn có thể thoải mái tham quan  thư viện,viện bảo tàng, thậm chí ghé thăm dinh thự của chủ tịch nước...của thành phố cảng này. Bắc Ireland bày ra trước mắt du khách cũng như người dân ở đây những phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ: phong cảnh bờ biển đẹp đến ngạt thở, những làng chái tựa những bức tranh, những pháo đài hiên ngang, những ngọn đồi thoai thoải và những cánh đồng cỏ xanh mướt với những đán cừu đông vô kể...Và tất nhiên không thể thiếu những câu chuyện thần thoại và những truyền thuyết hấp dẫn.
Chỉ cách Dublin khoảng 3 tiếng đi ôtô nhưng ở đây người ta có thể thả bộ cả ngày dọc theo bờ biển, để cho đôi chân trần đạp lên cát trắng hay leo qua những vách núi cao ngất tưởng chừng không thể vượt qua.
Điểm nhấn đặc biệt ở đây là Giant's Causeway, con đường của người khổng lồ, thắng cảnh du lịch nổi tiếng nhất của Bắc Ireland và từ năm 1986 đã trở thanh di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, di sản này có cấu trúc hình tổ ong. là một hệ thống gồm khoảng 40000 hàng cột sáu bằng đá basalt và là điển đến không thể bỏ qua khi đến thăm Bắc Ireland. Những chiếc cột đứng san sát nhau, vững chãi như một con đê. chạy dài khoảng 4km từ trên vách núi của vịnh tới bãi biển - cứ như là do một gã khổng lồ đã ném chúng ra đây vậy. Khi đến thăm nơi này bạn sẽ có cảm giác con người quá bé nhỏ so với tạo hóa của thiên nhiên.
Chỉ cách đó vài cây số là cây cầu treo Carrick-a-Rede, vắt vẻo ở độ cao khoảng 30m so với mực nước biển, nối giữa đất liến và hòn đảo nhỏ Carrick, tới đây bạn có cảm giác như đang sống trong phim Indiana Jones. Ở hấu hết các quán ăn nhà hàng cũng như khách sạn, bạn có thể sưởi ấm cả ngày quanh những chiếc lò sưởi đốt gỗ - một việc mà cả mùa hè cũng rất cần thiết. Bởi lẽ gió là "sản phẩm" không bao giờ thiếu ở vùng biển này và mưa phùn cũng luôn túc trực theo chân du khách kể cả vào mùa hè. Nhiều địa điểm du lịch khác không kém phần hấp dẫn đang chờ đón du khách trên khắp Ireland.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Bài dự thi số 05: Tình bạn Ai Len – Việt Nam trên đất nước “trung lập” Những chàng trai Ireland làm rung động trái tim cả thế giới.
DHS Việt Nam tại Đông Bắc nước Anh rạng ngời trong ngày lễ tốt nghiệp Thông tin, điều lệ, cơ cấu giải thưởng cuộc thi "Tìm hiểu Ireland".
Bài dự thi số 03: Ai Len - đất nước yêu chuộng hòa bình. Bài dự thi số 04 - Về với thiên đường trong mộng - Ái Nhĩ Lan.
Nguyễn Thị Mỹ Chi