Bài dự thi số 54: Phong cảnh Connemara

06/09/2012 06:00
Lê Văn Quyền
(GDVN) - Connemara là một quận ở phía tây Ireland. Connemara nằm ở vùng Iar Connacht, “tây Connacht”, là một phần của hạt Galway về phía tây hồ Corrib.
Vị trí của Connemara (màu đỏ)

Vị trí của Connemara (màu đỏ)


Họ và tên: Lê Văn Quyền
NS: 23/09/1989
Quê quán: Đồng Nai
Điện thoại: 01695110662
E-mail: quyenluckyboy@yahoo.com
Connemara là một quận ở phía tây Ireland. Connemara nằm ở vùng Iar Connacht, “tây Connacht”, là một phần của hạt Galway về phía tây hồ Corrib. Connemara được chia thành Bắc Connemara và Nam Connemara. Connemara được bao bọc về phía tây, nam và bắc bởi Đại Tây Dương. Bờ biển ở Connemara bao gồm một số bán đảo. Bán đảo Iorras Aithneach ở phía nam là bán đảo lớn nhất. Thành phố chính của Connemara là Clifden. Khu vực quanh thành phố có nhiều mộ đá. Dân số ở Connemara là 32000 người. Có khoảng 20000 – 24000 người nói tiếng Ireland bản địa và nơi đây là nơi có số người nói tiếng Ireland bản địa nhiều nhất. Ca sĩ người Pháp, Michel Sardou, nổi tiếng với bài hit “Les Lacs du Connemara” vào năm 1981.
Connemara

Connemara

Connemara một ngày nhiều mây

Connemara một ngày nhiều mây

Connemara, nhìn từ đường N59

Connemara, nhìn từ đường N59

Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Thay đổi mới trong việc dãn nhãn visa Úc

Samuel Beckett – cuộc đời và sự nghiệp (Kỳ 3)
Cliffs of Moher - Vách đá Bồ công anh Những điều cần làm trước khi nhập học

Những chính sách xét duyệt Visa của Ireland năm 2012.

Gợi ý cách chi tiêu cho du học sinh
Lê Văn Quyền