Cộng đồng người Việt ở Đức liên hoan chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi

04/06/2018 15:26
Đinh Tuyết Mai
(GDVN) - Hàng năm cứ đến ngày 1/6, Hội người Việt Nam ở các thành phố lớn tại Đức tổ chức liên hoan mừng ngày Quốc tế thiếu nhi cho các cháu rất phong phú và sinh động.

LTS: Là một nhà giáo đã về hưu, hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, tác giả Đinh Tuyết Mai tiếp tục gửi đến độc giả những chia sẻ về việc cộng đồng người Việt tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi cho trẻ em tại Đức.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Hàng năm cứ đến ngày 1/6, Hội người Việt Nam ở các thành phố lớn tại Cộng hòa liên bang Đức tổ chức liên hoan mừng ngày Quốc tế thiếu nhi cho các cháu rất phong phú và sinh động.

Năm nay 1/6 là ngày thứ 6, hầu hết các hội người Việt Nam ở Đức thông báo tổ chức ngày hội 1/6 cho con em mình vào ngày chủ nhật (mùng 3/6/2018).

Thư viện ngoài trời tại công viên thiếu nhi ở Cộng hòa liên bang Đức

Đặc biệt chu đáo nhất và tổ chức muộn hơn là Hội Phụ nữ Rostock, đã có thông báo trước 3 tuần để phụ huynh chuẩn bị:

Ban chấp hành Hội phụ nữ Rostock xin thông báo:

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Ban tổ chức chúng tôi xin mời toàn thể các bậc phụ huynh, các cháu thiếu niên và nhi đồng tại thành phố Rostock  và vùng phụ cận đến dự buổi lễ liên hoan, chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi tại:

Hội trường lớn Diên Hồng (tầng 1); Địa chỉ: Waldelmar str: 33-18057-Rostock.

Ngày 10/6/2018 (chủ nhật); Thời gian:14h đến 19h.

Phông sân khấu của buổi liên hoan 1/6/2018 của Hội Phụ nữ Rostock (Ảnh: tác giả cung cấp).
Phông sân khấu của buổi liên hoan 1/6/2018 của Hội Phụ nữ Rostock (Ảnh: tác giả cung cấp).

Các bà mẹ của Hội Phụ nữ Erfurt và vùng lân cận, thuộc Bang Thüringer, đã tổ chức mừng ngày Quốc tế thiếu nhi cho các cháu với 1 chương trình văn nghệ rất phong phú. 

Điệu múa nón uyển chuyển của các bà mẹ chào mừng ngày 1/6 (Ảnh: tác giả cung cấp).
Điệu múa nón uyển chuyển của các bà mẹ chào mừng ngày 1/6 (Ảnh: tác giả cung cấp).

Tại Cottbus, Hội người Việt đã trang trí hội trường rất công phu cho ngày hội này.

Không phụ thuộc vào lứa tuổi, mỗi cháu đều được tặng hoa (Ảnh: tác giả cung cấp).
Không phụ thuộc vào lứa tuổi, mỗi cháu đều được tặng hoa (Ảnh: tác giả cung cấp).

Ở Berlin, các cháu đã luyện tập các tiết mục ca, múa rất hào hứng. Các mẹ đã dày công chuẩn bị trang phục cho các diễn viên tí hon rất công phu và đặc sắc.

Điệu múa uyển chuyển của các cháu đã nhận được tràng vỗ tay rất dài của khán giả (Ảnh: tác giả cung cấp).
Điệu múa uyển chuyển của các cháu đã nhận được tràng vỗ tay rất dài của khán giả (Ảnh: tác giả cung cấp).

Các bà mẹ còn có sáng kiến mời các cô “Claus-Hề” để cùng chơi và gây không khí vui cười cho buổi liên hoan.

Cô Hề người Đức biểu diễn cùng các cháu (Ảnh: tác giả cung cấp).
Cô Hề người Đức biểu diễn cùng các cháu (Ảnh: tác giả cung cấp).

Tại Magdeburg, thủ phủ của Bang Sachsen-Anhalt, Hội người Việt tổ chức liên hoan cho các cháu rất kỳ công.

Các bà mẹ khéo tay đã tự thiết kế, cắt và may trang phục cho điệu múa nón của con cháu mình rất đẹp và lộng lẫy.  

Điệu múa nón Việt Nam (Ảnh: tác giả cung cấp).
Điệu múa nón Việt Nam (Ảnh: tác giả cung cấp).

Hội người Việt ở Potsdam và vùng lân cận, ngoài việc tổ chức liên hoan văn nghệ, các mẹ còn tổ chức các trò chơi thể thao cho các em.       

Trò chơi kéo co của mẹ và con (Ảnh: tác giả cung cấp).
Trò chơi kéo co của mẹ và con (Ảnh: tác giả cung cấp).

Nhiều cháu được cha mẹ cho tham gia học hát, học nhạc cụ ngay từ khi còn nhỏ. Vào những dịp liên hoan này các cháu có cơ hội để biểu diễn thành tích của mình.

Cháu Việt Đức, 10 tuổi, độc tấu đàn Ghita (Ảnh: tác giả cung cấp).
Cháu Việt Đức, 10 tuổi, độc tấu đàn Ghita (Ảnh: tác giả cung cấp).
Cháu Hà Trung, 9 tuổi với giọng hát cao vút đã thu hút được khâm phục của khán giả. Tất cả hội trường đứng dậy vỗ tay cổ vũ cháu (Ảnh: tác giả cung cấp).
Cháu Hà Trung, 9 tuổi với giọng hát cao vút đã thu hút được khâm phục của khán giả. Tất cả hội trường đứng dậy vỗ tay cổ vũ cháu (Ảnh: tác giả cung cấp).

Qua những buổi liên hoan chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 này, cộng đồng người Việt ở Đức đã khẳng định sự đùm bọc, đoàn kết và phát huy truyền thống Văn hóa dân tộc cho người Việt sống xa xứ.

Đinh Tuyết Mai