ĐH Harvard có thể đối mặt với trường hợp SV gian lận lớn nhất lịch sử

04/10/2012 08:34
Theo Hotcourses
(GDVN) - Đại học Harvard vừa thông báo có thể trường đang phải đối mặt với vụ bê bối gian lận của sinh viên lớn nhất trong lịch sử, theo đó khoảng 125 sinh viên có  thể đã làm việc theo nhóm trong kỳ thi cuối kì (được mang về nhà) trong khi đã được yêu cầu làm bài độc lập.
Theo một số lời cáo buộc, thông tin gian lận này được phát hiện trong 1 lớp học của kỳ học mùa xuân, những sinh viên liên quan đang phải đối mặt với “sự không trung thực trong học tập, liên kết và đạo văn”. Các nhà chức năng cho biết gần một nửa trong số hơn 250 sinh viên theo học trong lớp học này được đưa vào diện bị điều tra của hội đồng quản trị hành chính của Đại học Harvard, và nếu có chứng cứ về việc những sinh viên này đã không trung thực trong kỳ thi đã được giao họ có  thể sẽ bị đình chỉ học 1 năm. Các sinh viên liên quan đã được thông báo rằng họ đang trong diện bị nghi ngờ và có thể sẽ được yêu cầu để cung cấp các tài khoản của mình trong phục vụ điều tra.
Ông Jay Harris, hiệu trưởng trường đại học cho biết: “số lượng sinh viên bị đưa vào dạng tình nghi và mức độ của việc gian lận chưa bao giời xảy ra trong lịch sử của trường”. Quản trị viên của trường khẳng định sẽ không tiết lộ tên lớp học cũng như các bộ phận học tập của các sinh viên bị tình nghi, việc này để bảo vệ danh tính cho các sinh viên này. Crimson Harvard, tờ thời báo sinh viên của trường đại học Harvard cho rằng đó là một lớp học của chính phủ, trong đó có 279 sinh viên và được giảng giạy bởi Matthew B. Platt, một trợ lý giáo sư. Giáo sư Platt không đưa ra bất kỳ bình luận nào trong việc này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bài kiểm tra cuối kỳ được chấm điểm vào tháng 5, và một số câu trả lời có biểu hiện tương đồng được phát hiện trong bài thi của một số sinh viên, giáo sư chấm bài thi đã báo lại cho ban lãnh đạo trường ngay lập tức. Trong mùa hè vừa rồi, hội đồng quản trị của trường đã tiến hành những kiểm tra ban đầu, xem xét lại tất cả các bài kiểm tra các của tất cả sinh viên trong lớp học có biểu hiện gian lận. Và theo kết luận ban đầu gần một nửa số học sinh trong lớp này có dấu hiệu gian lận.Công nghệ thông tin hiện đại góp một phần không nhỏ trong sự việc này”, ông Harris nói, “vì điều này giúp việc chia sẻ và phát tán thông tin dễ dàng”. Nhà trường cho biết họ cũng đã lên kế hoạch trong việc nỗ lực giảng dạy sinh viên về sự trung thực và chính trực trong học tập cũng như làm việc. Trong cuốn sổ tay sinh viên của đại học Havard đã nhấn mạnh rất rõ ràng rằng các sinh viên phải tuân thủ các chính sách về hợp tác đã được đề ra cho mỗi khóa học, và ghi chú rằng những luật định này thay đổi tùy theo các khoa khác nhau và thậm chí các lớp khác nhau.
Điểm nóng

Du học sinh Việt tranh tài tại LAVISA Music Feast 2012

10 trường đại học “đắt đỏ” nhất thế giới năm 2012
Ghé thăm ngôi trường ‘đình đám’ trong Hana Kimi Video: Newgrange - Ireland

Trường học cấm nữ sinh mặc váy ngắn, quần skinny

Giới thiệu một số ngành Khoa học Xã Hội bậc Cử nhân ở Đan Mạch
Theo Hotcourses