Độc đáo thư viện Quốc gia, "Viên kim cương Belarus"

08/01/2013 12:27
P.L (th)
(GDVN) - Thư viện Quốc gia Belarus có nguồn gốc từ bản thiết kế đoạt giải thưởng kiến trúc của 2 kiến trúc sư nổi tiếng Mihail Vinogradov và Viktor Kramarenko vào năm 1989. "Viên kim cương Belarus" nằm giữa thủ đô Minsk được hoàn thành vào năm 2006 dưới sự mong mỏi của hàng triệu học sinh, sinh viên tại xứ sở băng tuyết.
Đây là một tòa nhà liên hợp gồm khối công trình trung tâm cao 72m với 22 tầng.
Đây là một tòa nhà liên hợp gồm khối công trình trung tâm cao 72m với 22 tầng.   
Thư viện là một hình khối vô cùng đặc biệt với 8 mặt tam giác và 18 mặt vuông.
Thư viện là một hình khối vô cùng đặc biệt với 8 mặt tam giác và 18 mặt vuông.
Cổng vào thư viện rất đặc biệt.
Cổng vào thư viện rất đặc biệt.
Được khắc đủ mọi loại ngôn ngữ và hoa văn khoa học.
Được khắc đủ mọi loại ngôn ngữ và hoa văn khoa học.
Được biết, hệ thống đầu sách và cơ sở dữ liệu điện tử khổng lồ khiến thư viện này trở thành trung tâm thông tin và văn hóa của cả đất nước Belarus.
Được biết, hệ thống đầu sách và cơ sở dữ liệu điện tử khổng lồ khiến thư viện này trở thành trung tâm thông tin và văn hóa của cả đất nước Belarus. 
Mỗi ngày, "viên kim cương" tiếp nhận khoảng 2.200.000 người đến tham quan và đọc sách.
Mỗi ngày, "viên kim cương" tiếp nhận khoảng 2.200.000 người đến tham quan và đọc sách.
Phòng đọc sách đầy đủ tiện nghi cho học sinh, sinh viên truy cập thông tin.
Phòng đọc sách đầy đủ tiện nghi cho học sinh, sinh viên truy cập thông tin.
Dưới sự kết hợp của hệ thống đèn led phủ kín bên ngoài, công trình luôn tạo sự thích thú cho bất cứ ai được một lần chiêm ngưỡng vào ban đêm.
Dưới sự kết hợp của hệ thống đèn led phủ kín bên ngoài, công trình luôn tạo sự thích thú cho bất cứ ai được một lần chiêm ngưỡng vào ban đêm.
"Viên kim cương này có một đặc điểm là có thể đổi màu liên tục trong mỗi phút nhờ công nghệ đèn led", một người dân của thành phố Minsk tự hào nói.
"Viên kim cương này có một đặc điểm là có thể đổi màu liên tục trong mỗi phút nhờ công nghệ đèn led", một người dân của thành phố Minsk tự hào nói.
Có lẽ đây là "viên kim cương" nhiều màu sắc nhất thế giới.
Có lẽ đây là "viên kim cương" nhiều màu sắc nhất thế giới.
P.L (th)