Hội thảo và phỏng vấn học bổng du học Anh và Mỹ

15/11/2012 10:16
Theo VNE
Ông Mike Gavin, Trợ lý giám đốc khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn giáo dục Into Univercity Partnerships Anh và Mỹ, sẽ trực tiếp trao đổi với học sinh và sinh viên tại Hà Nội và TP HCM.

Buổi hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 16/11 (17-19h) tại văn phòng chi nhánh Công ty Đức Anh - 351 Võ Văn Tần, quận 3, TP HCM và ngày 19/11 (17-19h) tại văn phòng Công ty Đức Anh - 96 Lò Đúc, Hà Nội.



Hội thảo giới thiệu tới người tham dự thông tin chung về các chương trình du học A level, dự bị đại học, cao đẳng liên thông lên cử nhân, thạc sĩ… tại 8 trường đại học Anh, 3 trường đại học Mỹ và thông tin về các học bổng. Ngoài ra, hội thảo còn có chương trình phỏng vấn học bổng dành cho học sinh, sinh viên đã đăng ký xin học, nộp học bạ và bảng điểm, hoặc mang theo học bạ, bảng điểm, hay đã có thư mời học

Into University Partnerships là một trong những tập đoàn giáo dục đa quốc gia nghiêm túc và thành công. Tính đến năm 2012, tập đoàn đã liên kết với 11 trường đại học lớn nằm chủ yếu ở Anh và Mỹ. Đây cũng là 2 nước có nền giáo dục lâu đời và tiên tiến.

11 trường liên kết với Into University Partnerships:

Đại học East Anglia nằm trong top 25 các trường đại học tốt nhất của Anh theo bảng xếp hạng năm 2013 của Guardian League

Đại học Exeter xếp thứ nhất về đào tạo ngành Tài chính ngân hàng, kế toán và kinh tế, do tạp chí Times bình chọn là đại học của năm trong 2 năm 2007 và 2008

Đại học Manchester xếp thứ 9 toàn châu Âu và hạng 48 trên thế giới

Đại học City- London đứng thứ nhất ở London và thứ 3 ở Anh về đào tạo Quản lý tài chính, Kinh doanh;

Đại học Glasgow Caledonian với tỷ lệ sinh viên hài lòng cao nhất trong các trường ở Anh và hơn 90% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp

Đại học Newcastle, top tại Anh và châu Âu về luật, công nghệ thông tin, cơ khí, môi trường, các ngành khoa học tự nhiên và kinh tế;

St George, một trong những trường top về kinh tế, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên;

Queen Belfast, một trong những trường có chất lượng đào tạo rất cao, trong khi học phí rất thấp.

Đại học Oregon State, bang Oregon, Mỹ, sở hữu 2 giải Nobel, top tại Mỹ về đào tạo các ngành học liên quan đến hóa sinh, cơ khí, công nghệ thông tin, hoa học kỳ thuật, khoa học tự nhiên và kinh doanh;

Đại học công lập Calorado, Mỹ, lớn nhất nhì trong khu vực, đa ngành, top về kinh tế, khoa học tự nhiên, môi trường;

Đại học Southern Florida, bang Florida, Mỹ, là trường đai học công lập lớn thứ 9 tại Mỹ, bạn có thể tìm thầy hàng trăm khóa học top.

Thông tin về tập đoàn giáo dục Into và các trường đại học, xem thêm tại website của tập đoàn (http://www.into-corporate.com/en-GB/home.aspx)

Học bổng dành cho du học sinh Việt Nam khi đăng ký qua công ty Đức Anh:


A level: đến 50% học phí và dành cho các học sinh hết lớp 10 hoặc lớp 11, 12 trở lên

Dự bị đại học: đến 100% học phí, dành cho các học sinh hết lớp 11 hoặc 12

Cao đẳng: đến 10% học phí, dành cho các học sinh hết lớp 12, hết cao đẳng hoặc hết năm 1 hoặc năm 12 đại học tại Việt Nam

Cử nhân: đến 20% học phí, cho các học sinh đủ điều kiện;

Thạc sĩ và tiến sĩ: đến 10% học phí.

Hồ sơ xin học bổng gồm: học bạ và bằng cấp cao nhất; chứng chỉ tiếng Anh nếu có; một bài luận; phỏng vấn cùng đại diện trường

Học bổng sẽ được xét trên cơ sở hồ sơ nộp trước xét trước, số lượng học bổng có hạn vì vậy, các học sinh cần nên liên hệ và nộp hồ sơ hoặc đăng ký sớm.

Điểm nóng
Phương pháp học tập hiệu quả khi đi du học 7 “Quy tắc vàng” để học tiếng Anh hiệu quả
“Cẩm nang” cho du học sinh dưới 18 tuổi Cách tìm và chọn trường khi du học trung học Mỹ
Những sai lầm thường gặp khi xin thư giới thiệu học MBA

Dự kiến 7 đối tượng ưu tiên tuyển sinh du học

Theo VNE