Nghiên cứu sinh Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học đa ngành tại Pháp

05/04/2012 12:11
Trâm Anh/Nguoivietkharko
(GDVN) -Nhằm giúp các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt đang học tập, nghiên cứu tại Pháp hiểu rõ hơn về khoa học, chiều ngày 1/4, tại thành phố Nantes, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nantes (AEVN) phối hợp với Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam (AVSE) tổ chức Hội thảo Khoa học đa ngành lần thứ I (SSP-AEVN2012).
Hội thảo được tổ chức nhằm giúp các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt hoặc gốc Việt đang học tậpvà nghiên cứu tại vùng Pays-de-la-Loire của Pháp có cơ hội trình bày và trao đổi với khách mời về phương pháp luận nghiên cứu khoa học của nhiều vấn đề: an ninh lương thực, bảo vệ môi trường, chất lượng cuộc sống…
Sinh viên, nghiên cứu sinh và khách mời tham dự Hội thảo

Sinh viên, nghiên cứu sinh và khách mời tham dự Hội thảo
Một số chủ đề đã được trình bày trong hội thảo như: Làm thế nào để cải thiện trình độ tiếng Pháp, Điều trị bệnh gan di truyền qua liệu pháp gen và tế bào, Phương pháp nghiên cứu thời đại Internet… Các bài thuyết trình được trình bày rõ ràng, sống động, thông qua phần trao đổi bàn tròn với các khách mời, các chuyên gia giàu kinh nghiệm, sinh viên và những nhà nghiên cứu trẻ tuổi đã có được nhiều thông tin hữu ích trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
Với Hội thảo Khoa học này, Hội sinh viên Việt Nam tại Nantes muốn trở thành một cây cầu nối sinh viên Việt Nam và các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp, tạo điều kiện cho người Việt ở nước ngoài nghiên cứu, làm việc, giao lưu và cống hiến cho xã hội.
Tham dự hội thảo có nhiều đại biểu từ Paris của Hội Khuyến khích Phụ nữ Việt Nam làm khoa học (APFSV) và Hội người Việt Nam vùng Loire Atlantique (AVLA) cùng nhiều chuyên gia và sinh viên, nghiên cứu sinh, thạc sĩ.
Điểm nóng
Du học sinh Việt ở Phần Lan với chương trình Hello Vietnam

Triển lãm giáo dục quốc tế VIECA lần thứ 21
Người trẻ gốc Việt tại Mỹ: Kiến thức quan trọng hơn tiền
Trâm Anh/Nguoivietkharko