Những ưu tiên hàng đầu về việc chuẩn bị du học.

19/05/2012 14:42
Theo Đất Việt
(GDVN) - Nếu bạn có ý định đi du học, hãy chắc chắn rằng bạn biết và đã chuẩn bị mọi thứ thật tốt rồi nhé!


Y tế

Đây là vấn đề cần được ưu tiên số 1. Chi phí y tế không bảo hiểm ở nước ngoài rất đắt đỏ, và cũng rất rắc rối khi đi khám. Chính vì vậy hãy tìm hiểu và làm ngay bảo hiểm y tế khi bạn có ý định đi du học.
Nếu bạn phải thường xuyên uống một loại thuốc nhất định, hãy mang theo số thuốc đủ cho 3 đến 4 tháng, kèm theo đó là đơn thuốc để sau đó tiếp tục mua tại nơi học nhé!
Cảnh báo: Luôn có vài loại thuốc trong danh sách hàng cấm của mỗi quốc gia, tốt nhất bạn nên vào trang web của Bộ Y tế để xem và tránh nhầm lẫn.

Passport và các giấy tờ khác

Tất cả những du học sinh kinh nghiệm đều khuyên bạn mang theo nhiều bản sao hộ chiếu – passport, cả bản giấy cầm theo và bản scan để làm hồ sơ trên mạng. Phải phòng trường hợp bạn mất hộ chiếu, mất cả bản sao thì cũng có cái để in ra ngay lập tức. Áp dụng việc copy, làm nhiều bản sao này cho tất cả các giấy tờ quan trọng khác của bạn nhé!

"Money, money, money"


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Để tránh bị khủng hoảng tài chính khi mới nhập học, hoặc cháy túi vì giá cả chênh lệch, trục trặc vì tài khoản không hoạt động, hãy chắc chắn ATM, tài khoản ngân hàng, visa card… hoạt động tốt. Rất nhiều du học sinh đã dở khóc dở cười khi chủ quan và không tìm hiểu kĩ về vấn đề cực kì quan trọng này.

Biết số gọi khẩn cấp

Đây là điều chẳng mấy du học sinh quan tâm. Các bạn thường nghĩ: “Có việc gì mà phải gọi số khẩn chứ?”. Bạn nhầm to rồi! Đi du học tức là sống tự lập, xa nhà, và nguy cơ gặp rủi ro rất cao. Lỡ nửa đêm bạn bị trở bệnh mà chỉ có một mình thì phải làm sao? Chẳng mất gì khi bỏ vài phút tìm hiểu các số cấp cứu, cảnh sát, cứu hỏa. Nhiều bạn cẩn thận còn tìm hiểu cả địa chỉ bệnh viện, đồn công an tại nơi ở trước khi đến nữa đấy!

Tìm hiểu về giao thông

Theo thống kê số du học sinh, người nước ngoài bị tai nạn giao thông không phải là ít. Thêm nữa, mỗi quốc gia có một luật lệ giao thông riêng. Ví dụ vấn đề đi bên trái đường hay đi bên phải đường, tốc độ cho phép thay đổi theo các tuyến đường như thế nào, tuyến xe buýt từ nơi ở đến trường… Đừng đặt mình vào thế khó chỉ vì không hiểu biết, bạn có thể thao khảo thông tin này ở trang Association for Safe International Road Travel (ASIRT).

Tìm hiểu nơi sẽ đến trước khi cất cánh

Tự tìm hiểu tất tần tật về nơi sẽ đến giúp bạn hoàn thiện sự chuẩn bị cho chuyến “xuất ngoại”. Phải tự bản thân đi tìm kiếm thông tin chứ không nên ỷ nại vào ba mẹ, bởi chính bạn mới hiểu rõ mình cần biết những điều gì về nơi ở mới. Bạn có thể vào trang chủ của quốc gia hay thành phố đó, hoặc thường xuyên đọc các tờ báo online địa phương, như vậy giúp bạn đỡ sốc môi trường khi đi học.
Hãy ghi chú tất cả vào một quyển sổ tay riêng để khi cần thì chỉ cần giở ra là có thể biết được thông tin bạn nhé!

Điểm nóng
Khám phá 10 trường Đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới (P4) Steve Job và Bill Gates đã từng học ở đâu?
10 nước có hệ thống giáo dục Đại học tốt nhất thế giới Sinh viên thích được học trường Đại học nào nhất ở Anh?
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P8)

10 nước có hệ thống giáo dục Đại học tốt nhất thế giới




Theo Đất Việt