Phải biết tận dụng cơ hội, đừng bỏ lỡ học bổng thạc sĩ, tiến sĩ

06/10/2014 11:36
Hồng Nhung
(GDVN) - "Các bạn hãy tận dụng cơ hội và giành thời gian để nắm bắt chương trình học bổng thạc sĩ, tiến sĩ của Chính phủ Trung Quốc...".

Đó là chia sẻ của bạn Trần Doãn Cường - nghiên cứu sinh được nhận học bổng chính phủ Trung Quốc đang theo học tại Đại học Quý Châu, Quý Dương, Trung Quốc.

Trải qua 14 tiếng di chuyển qua các phương tiện giao thông gồm ô tô, xe điện và xe taxi, các học viên nhận học bổng chính phủ Trung Quốc đã có mặt tại Trường Đại học Quý Châu, Trung Quốc làm thủ tục nhập học, bắt đầu cuộc sống của du học sinh.

Ngay khi nhập học, các học viên được bố trí ở trong khu kí túc xá mới khang trang, rộng rãi và sạch sẽ. Sau đó, nhà trường tổ chức một buổi gặp mặt giữa du học sinh Việt Nam đang học tập tại Đại học Quý Châu và các học viên mới nhập trường để cùng nhau làm quen, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong quá trình học tập sau này.

Phải biết tận dụng cơ hội, đừng bỏ lỡ học bổng thạc sĩ, tiến sĩ ảnh 1

Các du học sinh Việt Nam tại Đại học Quý Châu, Trung Quốc (nguồn ảnh: GEA)

Theo các du học sinh chia sẻ, khí hậu tại Quý Châu khá mát mẻ, phong cảnh tuyệt đẹp, không hổ danh là thành phố du lịch.

Tuy nhiên, các du học sinh cũng cho biết đồ ăn tại Quý Châu khá là cay. Do đó, các du học sinh lựa chọn việc tự nấu ăn tại kí túc xá. Việc nấu ăn được nhà trường hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất, bởi kí túc xá có chỗ nấu ăn riêng cho sinh viên.

Phải biết tận dụng cơ hội, đừng bỏ lỡ học bổng thạc sĩ, tiến sĩ ảnh 2Cơ hội du học Châu Á tại ngôi trường hơn 100 tuổi

Học sinh, sinh viên cả nước sẽ có cơ hội nhận học bổng toàn phần hệ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 100 năm – ĐH Quý Châu.

Là một nghiên cứu sinh tại Đại học Quý Châu, bạn Dương Ngọc Cừ (Hà Tĩnh) chia sẻ rằng: “Lúc đầu được nhận học bổng rất vui nhưng cũng lo lắng không biết sang bên này thế nào, đường xá ra sao, hòa nhập thế nào… Tuy nhiên, mọi lo lắng đã được xóa tan khi mình được mọi người bên này tạo điều kiện, chỉ dẫn cụ thể, việc đi lại được chỉ đường chi tiết”.

Đặc biệt, bạn Ngọc Cừ còn chia sẻ thêm, bạn là người yêu thích thể thao đặc biệt là bóng rổ, ở trường Đại học Quý Châu, cơ sở vật chất đầy đủ, môn thể thao nào cũng có. Ngay khi nhập học, Cừ được sinh viên trong trường hướng dẫn cùng tham gia thể thao. Điều này làm Cừ vô cùng hào hứng.

Trong khi đó, Trần Doãn Cường (Hà Tĩnh) đang là nghiên cứu sinh tại trường cũng chia sẻ: “Mình được nhận học bổng toàn phần của chính phủ Trung Quốc theo học hệ thạc sỹ tại Đại học Quý Châu. Khí hậu bên này gần giống như ở Việt Nam nên mình thích ứng nhanh, không gian trường học rộng, đẹp và yên tĩnh phù hợp cho việc học tập và nghiên cứu.

Không chỉ vậy, các thầy cô trong trường rất chu đáo, bạn bè giúp đỡ nhiệt tình và thân thiện. Bản thân mình lúc mới sang là học viên mới cũng vô cùng háo hức với cuộc sống và học tập sắp tới”.

Đại học Quý Châu có nhiều sinh viên đến từ nhiều nơi có văn hóa khác nhau, Cường mong muốn được học hỏi, giao lưu biết thêm nhiều văn hóa các nơi khác.

“Các bạn hãy tận dụng cơ hội và giành thời gian để nắm bắt chương trình học bổng thạc sĩ, tiến sĩ của Chính phủ Trung Quốc tại Đại học Quý Châu”. – Cường nhắn nhủ đến các bạn có mong muốn theo học và nhận học bổng chính phủ Trung Quốc.

Cơ hội nhận học bổng của Chính phủ Trung Quốc, trở thành du học sinh tại Đại học Quý Châu vẫn còn tiếp tục. 

Độc giả quan tâm đến chương trình học bổng Chính phủ Trung Quốc có thể liên lạc trực tiếp với Báo Giáo dục Việt Nam qua địa chỉ email: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc qua đường dây nóng 0938 766 888 để biết thêm chi tiết.

Đại học Quý Châu ở thành phố Quý Dương, Trung Quốc được thành lập từ năm 1902.

Học sinh, sinh viên được nhận học bổng toàn phần của chính phủ bao gồm miễn phí học phí, ký túc xả, bảo hiểm, sách, và các khoản phụ phí khác, hàng tháng được nhận trợ cấp từ nhà trường: 

Đối với hệ Đại học: 600 CNY = 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng)

Đối với hệ Thạc Sỹ: 1.700 CNY = 5.9000.000 VND (Năm triệu chín trăm nghìn đồng)

Đối với hệ Tiến Sỹ: 2.000 CNY = 6.900.000 VNĐ (Sáu triệu chín trăm nghìn đồng)

Đối tượng: học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp THPT, trung cấp, cao đẳng, thạc sĩ

Hồng Nhung