Rộn ràng ngày Festival sinh viên quốc tế trên quê hương Lenin

02/04/2012 15:41
Theo baonga
(GDVN) -Sinh viên Việt Nam đang học tập tại xứ sở Bạch dương không những được tìm hiểu, nghiên cứu về tiếng Nga mà còn thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ bổ ích và lí thú. Đây là dịp để du học sinh Việt thể hiện bản sắc dân tộc và giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế.
Ngày 30/3 tại hội trường khoa văn hóa và nghệ thuật, trường đại học tổng hợp quốc gia Ulyanovsk đã tổ chức Festival tiếng nga dành cho các du học sinh đang theo học khóa học dự bị. Đây là hoạt động văn hóa lớn trong năm của trường bên cạnh các buổi dã ngoại thăm quan bảo tàng, triển lãm, nhà hát với sự tham gia của sinh viên đến từ 10 quốc gia : Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc,Bangladet, Turkmenistan,Modambich….

Du học sinh Việt tự tin trình diễn trên sân khấu
Du học sinh Việt tự tin trình diễn trên sân khấu
Festival tiếng nga là hoạt động thường niên của trường đại học tổng hợp quốc gia Ulyanovsk diễn ra vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 hàng năm. Đây là dịp để sinh viên các nước giao lưu văn hóa, trau dồi và củng cố thêm tình yêu đối với tiếng nga. Ngoài việc thể hiện một ca khúc, một điệu múa truyền thống của dân tộc mình, các bạn sẽ đọc thơ, diễn kịch và hát những ca khúc bằng tiếng Nga. Hoạt động văn hóa này càng có ý nghĩa hơn khi hướng tới kỉ niệm 200 năm ngày sinh nhà thơ nổi tiếng nước Nga Viktor Goncharov.  
Nhóm sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây đã mất một tháng để chuẩn bị các tiết mục dự thi. Sau giờ học, những sinh viên này thường ở lại hội trường cùng giáo viên người Nga tập luyện. Các bạn chọn một bài  hát tiếng Việt sôi nổi, vui nhộn để giới thiệu hình ảnh năng động của những người Việt trẻ, một ca khúc truyền thống của Nga và một vở kịch ngắn.

Duyên dáng trong trang phục truyền thống Nga
Duyên dáng trong trang phục truyền thống Nga
25 tiết mục tham gia biểu diễn tại Festival tiếng Nga đã lần lượt giới thiệu những nét đặc trưng về đất nước, văn hóa và con người của cả 10 quốc gia có sinh viên đang theo học tại Ulyanovsk. Người xem được hòa mình vào những điệu nhảy mạnh mẽ, hoang dại của sinh viên đến từ các nước Châu Phi; nét mềm mại, uyển chuyển trong điệu múa dân tộc của những cô gái đến từ Turkmenistan; vẻ thân thiện, dễ mến và chân thành của những du học sinh Việt Nam.

Sinh viên Việt trẻ trung, năng động chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè quốc tế và giáo viên

Sinh viên Việt trẻ trung, năng động chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè quốc tế và giáo viên
Đinh Giang - sinh viên khóa dự bị tiếng Nga chia sẻ : “Tất cả các thành viên trong nhóm chỉ mới thật sự làm quen với tiếng Nga được 5 tháng nên ban đầu gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều lúc bọn mình bất đồng ý kiến và không tìm được tiếng nói chung. Nhưng được sự động viên của thầy cô và bạn bè, cả nhóm đã vượt qua tất cả và hoàn thành tốt phần thi của mình. Nhóm mình còn vinh dự khi được ban giám khảo đánh giá là có phần thể hiện bài hát tiếng Nga tốt nhất”.
Hoạt động văn hóa này không đơn thuần chỉ là một cuộc thi, nó còn góp phần xây đắp tinh thần đoàn kết giữa sinh viên các nước. Giang Thị Thơm – giọng ca chủ lực của du học sinh Việt tâm sự  “Chỉ đến khi tham dự Festival tiếng Nga, chúng em mới có dịp làm quen và biết rõ hơn về truyền thống văn hóa, lịch sử của các nước. Các bạn sinh viên không chỉ thân thiện mà còn rất tài năng trong việc thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Nhờ hoạt động này mà cả nhóm đã mạnh dạn và tự tin hơn trong việc giao tiếp tiếng Nga”.
Chỉ còn khoảng hơn hai tháng nữa là những sinh viên này sẽ hoàn thành khóa học tiếng Nga và chuẩn bị cho kì thi kết thúc năm dự bị. Đây sẽ là những kỉ niệm đẹp trong chặng đường 5 năm tại xứ sở bạch dương của các du học sinh Việt Nam.
Điểm nóng
Chùm ảnh: Bên trong ngôi trường không có lớp học

Phương pháp dạy tiếng Nga mới dành cho các du học sinh của "Stankin"
Học sinh VN tại Nga đoạt giải nhất cuộc thi Olympic quốc tế tiếng Nga
Theo baonga