Thí sinh Việt chiếm hết giải cuộc thi Asian Voice tại Hungary

15/05/2012 10:49
Nguyễn Thị Bích Hường từ Hungary /Vietinfo
(GDVN) -Ngày 28.4 vừa qua tại nhà văn hóa Körösi Cs. Budapest đã diễn ra chung kết Cuộc thi Tiếng hát Châu Á tại Hungary. Đây là lần thi đầu tiên của Cuộc thi tập hợp được 17 tiết mục xuất sắc của các thí sinh tới từ Việt Nam và Trung Quốc.  Dẫn chương trình là những bạn trẻ quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam và Trung Quốc tại Hungary- Phạm Hà My, Nguyễn Hưng và Tian Zhang.


Tới dự đêm chung kết có sự góp mặt của cựu thành viên Đảng MSZP- Schmuck Andor,  lãnh sự Ngô Đàm Linh ĐSQ Việt Nam tại Hungary, ông Đinh Quốc Minh đại diện cho Hội Doanh Nghiệp người Việt tại Hungary và trưởng ban biên tập tuần báo Trung Quốc United News, các nhà tài trợ và đông đảo bà con sinh sống tại Hungary.

Ba hãng truyền thông lớn tại Hungary cũng có mặt để đưa tin về cuộc thi- RTL Klub, Music Channel và Echo Tv. Ban giám khảo cuộc thi gồm có: Benkó János-ca sĩ , thầy dạy nhạc , Zhang Yu- ca sĩ Opera, Phạm Trường Sơn- giải nhất cuộc thi Asian Stars tại Hungary năm 2010, Nyitrai László: nhạc sĩ sân khấu.

Theo nhận xét của BTC, từ khi phát động cuộc thi cho đến đêm chung kết, trên trang mạng Facebook, không có ngày nào là chúng tôi không nhận được các bàn luận về cuộc thi. Từ trước tới nay, trong cộng đồng Châu Á chưa hề có 1 cuộc thi nào có sự đầu từ lớn và công phu như vậy. Điều quan trọng nhất là chất lượng thí sinh tại cuộc thi khá cao.Thật vinh dự khi một số thí sinh của cuộc thi đã được BTC X-Factor Hungary  để ý và sẽ tạo cơ hội cho các thi sinh này trong tương lai.Nhân đây, chúng tôi xin gửi lời tri ân tới ông Vũ Qúy Dương và Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Hungary, bà Phan Thị Bích Thiện chủ khách sạn Lâu Đài-Fired Kastély, bà Nguyễn Phương Thảo chủ nhà hàng Ngôi Nhà Việt… Những mạnh thường quân người Việt luôn luôn ủng hộ những hoạt động của chúng tôi từ trước tới nay.

Ban tổ chức Sirius Rising Stars Kft cùng các thí sinh và BGK
Ban tổ chức Sirius Rising Stars Kft cùng các thí sinh và BGK


Từ khi phát động cuộc thi, đã có tới hơn 80 thí sinh đăng ký cuộc thi. Ngay tại Ngôi Nhà Việt- với sự giúp đỡ và ủng hộ từ chủ nhà hàng Nguyễn Phương Thảo- đã diễn ra cuộc thi sơ khảo với sự góp mặt của hơn 40 thí sinh đến từ các nước như: Trung Quốc, Việt Nam, Mông Cổ, . Các thí sinh còn lại vì một số lý do không có mặt tại cuộc thi, đã gửi video và đĩa thu âm tới BTC.

Lọt vào chung kết cuộc thi gồm có 10 thí sinh Việt Nam, 6 thí sinh Trung Quốc và 1 thí sinh Mông Cổ.Top 7 đêm chung kết gồm có các thí sinh: Thiệu Ly Virág, Nguyên Anh Quân, Lê Quang Huy, Nguyễn Moni, Cao Csilla, Su Wu Chang và Nguyễn Bảo Ngọc- cũng là thí sinh được yêu thích nhất, có số phiếu bình chọn nhiều nhất từ khán giả.

Top 3 của cuộc thi Asian Voice đều là người Việt Nam.

3 người thắng giải ( từ trái sang): Thiệu Ly Virag, Lê Quang Huy, Nguyễn Anh Quân

3 người thắng giải ( từ trái sang): Thiệu Ly Virag, Lê Quang Huy, Nguyễn Anh Quân


Quán quân của cuộc thi là 1 cô bé 17 tuổi  người Việt lai Hung là Thiệu Ly Virág .Cô trình bày bài hát đình đám của Lady Gaga. Edge ò Glory và bài thứ 2 là I have nothing của Withney Houston. Thiệu Ly Virrág nói: "Trước khi lên sân khấu biểu diễn, em luôn mong là thời gian trôi thật nhanh đi, để mọi chuyện được kết thúc nhanh chóng, nhưng khi đứng trên sân khâu cùng các bạn, chờ tuyên bố kết quả, bỗng dưng em nhớ lại những kỷ niệm và quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua, em lại muốn là chương trình đừng bao giờ kết thúc. Qua cuộc thi này em có những trải nghiệm rất thú vị và có những kỷ niệm đáng nhớ!”. Với kết quả đạt được, cô đã trở thành  chủ nhân của giải thưởng 1000 Usd, kỳ nghỉ mát tại khách sạn Lâu Đài và các phần quà giá trị khác.

Á quân là thí sinh Nguyễn Anh Quân, 1 gương mặt quen thuộc của cộng đồng Việt tại Hungary, bạn trình bày 2 nhạc phẩm nhạc nhẹ: Some one like you- Adele và If I aint got you- Alicia Keys

Giải ba thuộc về Lê Quang Huy cũng trình bày những bài hát của các ca sỹ hàng đầu thế giới: Sorry seems to be the hardest word- Elton John và Hello- Lionel Richie.



Điểm nóng
Những hình ảnh hài hước của các bạn sinh viên trên khắp thế giới (P15)
Kiến trúc độc đáo của Trường ĐH hàng đầu Vương Quốc Anh
Vẻ đẹp cổ kính của Đại học quốc tế Bond
Khám phá 10 trường Đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới.(P3)
Danh sách 100 trường Đại học xuất sắc nhất thế giới (P7)

10 cơ hội có được khi đi du học nước ngoài.


Nguyễn Thị Bích Hường từ Hungary /Vietinfo