Theo thông tin từ Hiệp hội chấn hưng giáo dục Nhật Bản mới đây đã công bố kết quả điều tra về số lượng đơn nhập học của du học sinh từ các quốc gia có nguyện vọng học tại các trường Nhật ngữ và các trường Đại học, các trường chuyên môn có khoa tiếng Nhật tại Nhật Bản trong kỳ nhập học tháng 04 năm 2012.
Quốc gia |
Tháng 4/2012 |
|
Trung Quốc |
6.956 |
8.430 |
(3 tỉnh Đông Bắc) |
1.730 |
2.144 |
(Tỉnh Phúc Kiến) |
924 |
920 |
Hàn Quốc |
1.052 |
2.091 |
Đài Loan |
641 |
758 |
1.228 |
626 |
|
Sri Lanca |
152 |
154 |
Nepal |
762 |
633 |
Thái |
212 |
215 |
Băng La Đét |
45 |
46 |
Indonesia |
104 |
90 |
Mianma |
185 |
165 |
Mông Cổ |
104 |
85 |
Malaysia |
82 |
87 |
Thụy Điển |
56 |
76 |
Mỹ |
58 |
63 |
Nước khác |
531 |
553 |
Tổng số |
12.168 |
14.0 |
(Số trường điều tra: 450, số trường trả lời 430, tỷ lệ 97,6%)
( COE : Tư cách lưu trú do cục xuất nhập cảnh nhật bản cấp )
- Dựa vào kết quả điều tra được liệt kê qua bảng thống kê ở trên (có sự so sánh với năm 2011), có thể dễ dàng nhận thấy số lượng du học sinh nhập học vào Nhật Bản tháng 4/2012 là 12.168, giảm 1.904 người so với cùng kỳ năm ngoái. Có sự sụt giảm nhẹ như vậy là do các quốc gia có số lượng sinh viên đến Nhật ổn định và nhiều nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc…, chỉ sau một năm đã giảm đi đáng kể.Trong đó Trung Quốc giảm 1.474 người, đặc biệt Hàn Quốc giảm tới 1.039 người, so với tháng 10/2011 giảm gấp hai lần.
- Điều đáng chú ý ở đây là trong khi phần lớn các nước số lượng du học sinh giảm chỉ trong một năm thì ở các nước Việt Nam, Nepan, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, con số này lại tăng lên. Trong đó phải nói đến Việt Nam, năm 2011 Việt Nam xếp sau Nepan về tỷ lệ tăng số lượng du học sinh đến Nhật, nhưng đến tháng 04/2012 Việt Nam đã vượt qua Nepan và xếp vị trí thứ nhất, tăng 602 người, đây quả thực là một con số đáng kinh ngạc (Nepan chỉ tăng 131 người).
- Theo đánh giá của các chuyên gia tư vấn, sau một năm xảy ra thảm họa kép, những dư âm nó để lại vẫn còn tác động mạnh mẽ lên đất nược Nhật Bản, đó cũng là nguyên nhân to lớn khiến số lượng du học sinh của các quốc gia đến Nhật vẫn giảm một cách đáng kể. Nhưng đó cũng là cái lý do rất có lợi cho du học sinh đăng ký nhập học vào tháng 04/2012 , bởi sẽ có rất nhiều ưu tiên từ chính sách của cục lưu trú nhật bản và cũng sẽ tốt cho việc làm thêm khi các bạn không có sự cạnh tranh cao . Các chuyên gia kinh tế cũng nhấn mạnh thảm họa kép vừa qua sẽ không tác động dài hạn đến nền kinh tế thế giới cũng như đến tăng trưởng của Nhật Bản. Trái lại thảm họa này có thế còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của “xứ sở hoa anh đào”. Nền kinh tế của Nhật có thể nhanh chóng phục hồi mạnh mẽ tạo nhiều việc làm hơn. Điều này rất thuận lợi cho việc tìm và lựa chọn công việc làm thêm của các du học sinh khi đến Nhật.