EURO 1960: 'Con nhện đen' Lev Yashin đưa Liên Xô lên đỉnh châu Âu

22/05/2012 14:22
Đỗ Âu
(GDVN) - Diễn ra với đằng sau tấm màn căng là những náo động chính trị và sự rút lui hàng loạt, kỳ EURO đầu tiên đã chứng kiến sự áp đảo của một thủ môn.
Henri Delaunay, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Pháp đưa ra ý tưởng về một giải vô địch châu Âu vào năm 1927, nhưng phải tới khi UEFA ra đời vào năm 1954, ý tưởng đó mới nhận được những sự ủng hộ nghiêm túc.

Tây Đức - nhà vô địch World Cup1954 - không hề hứng thú gì với EURO, trong khi Italia, một thế lực châu Âu khác, hết sức lịch sự từ chối tham gia.

Anh cũng quyết định không tham dự càng khiến cho mối lo ngại giải đấu không tập hợp đủ 16 đội sắp thành sự thật. Nhưng may là một vài đội tuyển được tiếp nhận vào phút chót đã đảm bảo con số đó.

Trận chung kết gay cấn giữa Nam Tư và Liên Xô chứng kiến Lev Yashin cản phá một quả phạt đền trong hiệp 2
Trận chung kết gay cấn giữa Nam Tư và Liên Xô chứng kiến Lev Yashin cản phá một quả phạt đền trong hiệp 2


Sau nhiều căng thẳng chính trị, Tây Ban Nha rút khỏi giải từ tứ kết và chỉ còn lại Pháp, Nam Tư, Tiệp Khắc và Liên Xô ở bán kết. Pháp được chọn là nước đăng cai nốt các trận còn lại.

Lev Yashin - được biết đến dưới biệt danh “Con nhện đen” - đang ở phong độ rất cao và đưa Liên Xô tới trận chung kết sau chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Tiệp Khắc. Đối thủ của Liên Xô là Nam Tư - đội đã thắng Pháp 5-4 trong một trận bán kết đầy tính giật gân - và ở phút 43 một cú sút bị đổi hướng của Milan Galic đưa Nam Tư vượt lên dẫn trước.

Bàn gỡ hòa của Slava Metreveli đưa trận đấu vào những phút bù giờ. Vào thời điểm này, Nam Tư bắt đầu thấm mệt, và Viktor Ponedelnik đã tận dụng cơ hội đó để ghi bàn từ một cú đánh đầu, mang về chức vô địch châu Âu đầu tiên và duy nhất của Liên Xô.

Yashin mang về chức vô địch châu Âu đầu tiên và duy nhất của bóng đá Xô Viết
Yashin mang về chức vô địch châu Âu đầu tiên và duy nhất của bóng đá Xô Viết


Mùa hè 1960, Lev Yashin đã ở tuổi 30 và là một nhân vật rất được tôn trọng trong làng bóng đá châu Âu. Có khả năng cản phá các cú sút có độ khó rất cao, Yashin giúp Liên Xô đoạt Huy chương Vàng môn bóng đá Nam tại Olympic Melbourne năm 1956.

Đây là giải đấu đã biến Yashin thành một huyền thoại của bóng đá Liên Xô. Không đeo băng đội trưởng, nhưng Yashin trực tiếp tổ chức phòng ngự cho các hậu vệ khiến Liên Xô chỉ thủng lưới có 2 lần trong 4 trận trước những đối thủ mạnh như Hungary, Tiệp Khắc và Nam Tư. Ông được trao giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất Liên Xô năm 1960.

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Đỗ Âu