Các đại học Việt Nam tăng hạng trên bảng xếp hạng QS châu Á 2019

24/10/2018 11:52
Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 23/10, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) (Anh) công bố kết quả bảng xếp hạng QS năm 2019 cho 505 trường đại học hàng đầu châu Á.

Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ nhất trong các trường Việt Nam với vị trí 124 (tăng 15 bậc so với vị trí 139 năm 2018).

Đứng ở vị trí thứ 2 của Việt Nam là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với thứ hạng 144.

Đặc biệt, năm nay, trường Đại học Bách khoa Hà Nội xếp vị trí 261-270, vươn lên 30 bậc so với năm 2018 (2018: 291-300).

Với vị trí 261-270 trong bảng xếp hạng QS châu Á 2019, Trường Bách khoa Hà Nội đã tăng gần 100 bậc so với năm 2013. 

Theo bảng xếp hạng đại học châu Á của tổ chức QS công bố kết quả xếp hạng năm 2019, Việt Nam góp mặt 7 trường đại học (Ảnh chụp màn hình)
Theo bảng xếp hạng đại học châu Á của tổ chức QS công bố kết quả xếp hạng năm 2019, Việt Nam góp mặt 7 trường đại học (Ảnh chụp màn hình)

Như vậy, với tổng số 505 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng, cùng vị trí xếp hạng mới, cả 3 trường này đều thuộc tốp 52% các trường trong danh sách.

Sau 3 trường này là Trường Đại học Tôn Đức Thắng (nhóm 291-300), Trường Đại học Cần Thơ (nhóm 351-400), Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế (nhóm 451-500).

Được biết, bảng xếp hạng QS châu Á năm 2019 bổ sung thêm tiêu chí “Mạng lưới nghiên cứu quốc tế”, nâng tổng số lượng tiêu chí lên 11 chứ không còn là 10 tiêu chí như năm 2018. 

Các tiêu chí và trọng số của Bảng xếp hạng QS châu Á năm 2018
Các tiêu chí và trọng số của Bảng xếp hạng QS châu Á năm 2018

Được biết, tháng 6/2018 vừa qua, tổ chức xếp hạng QS cũng đã công bố kết quả xếp hạng thế giới 2019. Theo đó, lần đầu tiên hai Đại học Quốc gia của Việt Nam có tên trong top 1000 các đại học hàng đầu thế giới.

Thùy Linh