Đại học Hoa Sen dự ngày hội tư vấn tuyển sinh “Cùng bạn quyết định tương lai”

10/03/2018 21:36
Phương Linh
(GDVN) - Mùa tuyển sinh năm nay, Trường Đại học Hoa Sen có 2.510 chỉ tiêu, dành 60% xét tuyển theo điểm thi trung học phổ thông quốc gia, 30% dựa vào học bạ,.

Ngày 10/3/2018, ngày hội tư vấn tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp với chủ đề “Cùng bạn quyết định tương lai” của Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng.

Tham dự ngày hội năm nay có 90 gian hàng của 60 Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp lớn của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực lân cận.

Ngoài việc tư vấn trực tiếp đến khoảng 20.000 lượt phụ huynh, học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh, thành phố lân cận, ngày hội còn tổ chức tư vấn tại hội trường, trả lời mọi thắc mắc của phụ huynh về ngành học, chương trình đào tạo, học phí, việc làm…

Đồng thời, các thông tin mới nhất về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 cũng đã được đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời đầy đủ, như quy chế thi, cách thức thi và một số hình thức xét tuyển mới nhất.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Phạm Ngọc Thanh ghé thăm gian hàng Đại học Hoa Sen (ảnh: P.L)
Phó Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Phạm Ngọc Thanh ghé thăm gian hàng Đại học Hoa Sen (ảnh: P.L)

Tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp với chủ đề “Cùng bạn quyết định tương lai” năm nay, Trường Đại học Hoa Sen đã mang đến cho phụ huynh, các bạn thí sinh các thông tin mới nhất về việc tuyển sinh năm nay của trường.

Theo đó, mùa tuyển sinh năm nay, trường có 2.510 chỉ tiêu, dành 60% xét tuyển theo điểm thi trung học phổ thông quốc gia 2018, 30% dựa vào điểm học bạ và 10% còn lại sẽ dành cho điều kiện riêng của trường.

Đối với phương án xét tuyển dựa vào điểm thi: Trường sẽ xét tuyển theo tổng điểm của tổ hợp môn, lấy điểm từ cao xuống thấp. Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển, là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào mà trường quy định.

Riêng ngành ngôn ngữ Anh, thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên đối với môn tiếng Anh.

Đối với phương án xét tuyển dựa trên điểm học bạ: Thí sinh có điểm trung bình cộng 2 năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 của lớp 12 bằng với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định trở lên.

Ngành ngôn ngữ Anh: Thí sinh phải có điểm trung bình cộng môn tiếng Anh từ 6,5 trở lên. Nhóm ngành thiết kế (Thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất) thì thí sinh phải có điểm trung bình cộng môn Toán hoặc môn Ngữ văn từ 6,5 trở lên.

Đối với phương án xét tuyển riêng: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có điểm trung bình cộng 2 năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 của lớp 12 bằng với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định trở lên.

Đồng thời, thí sinh cần thỏa mãn một trong các yêu cầu riêng của trường (tùy theo các ngành, nhóm ngành).

Phương Linh