Đảm bảo cung cấp điện 24/24 giờ cho Trường Sa

19/07/2017 09:00
Diệu Linh
(GDVN) - Bộ Tư lệnh Hải quân và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký bàn giao, tiếp nhận hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Phát biểu tại lễ ký (18/7), ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định, ngoài nhiệm vụ chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, EVN còn thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là đưa điện đến các vùng sâu, vùng xa, các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo góp phần phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh, quốc phòng, chủ quyền quốc gia.

Lễ ký bàn giao hệ thống điện trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân.
Lễ ký bàn giao hệ thống điện trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân.

Trong những năm qua EVN đã tiếp nhận, quản lý vận hành và đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để đảm bảo cung cấp điện tại 9/12 huyện đảo của cả nước, đó là: các huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh), Cát Hải, Bạch Long Vỹ (Hải Phòng),Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), Phú Quốc, Kiên Hải (Kiên Giang).

“Hôm nay, Tập đoàn rất vinh dự được tiếp nhận hệ thống điện trên huyện đảo Trường Sa là huyện đảo thứ 10 và Chính phủ cũng đang xem xét giao cho EVN tiếp nhận lưới điện trên huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).

Đảm bảo cung cấp điện 24/24 giờ cho Trường Sa ảnh 2

EVN triển khai các phương án ứng phó với bão số 2

Như vậy, trong năm 2017 EVN tiếp nhận, quản lý vận hành, đảm bảo cung cấp điện trên 11/12 huyện đảo của cả nước, góp phần đắc lực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, phát triển kinh tế biển đảo” – ông Thành chia sẻ.

Theo biên bản bàn giao, EVN sẽ tiếp nhận toàn bộ hệ thống năng lượng sạch gồm động cơ gió, tháp động cơ gió, pin năng lượng mặt trời, bộ sạc, ắc quy… hệ thống đèn chiếu sáng cũng như hệ thống đèn bảo vệ…

Từ ngày 1/8/2017, EVN có trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng sửa chữa vận hành để hệ thống điện trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 hoạt động liên tục ổn định 24/24 giờ phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế biển đảo.​

Tại lễ ký kết ngày, Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân bày tỏ: “Thay mặt quân và dân trên huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Đồng thời cảm ơn EVN trong thời gian rất ngắn đã chủ động đề xuất được tiếp nhận hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, thực hiện theo sự chỉ đạo của Chính phủ”.

Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thăm Trường Sa. Ảnh EVN EIC
Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thăm Trường Sa. Ảnh EVN EIC

Trước đó, trong hành trình chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo điện cho huyện đảo Trường Sa, từ ngày 8 – 18/5, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc EVN làm Trưởng đoàn đã đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1, đồng thời tiếp tục khảo sát thực tế cấp điện trên các điểm đảo và nhà giàn, chuẩn bị cho công tác tiếp nhận và đảm bảo cung cấp điện cho huyện đảo Trường Sa.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại 9 điểm đảo và Nhà giàn DK1/8 (Quế Đường) với các phần quà ý nghĩa, thiết thực. 

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN chia sẻ: “Những món quà dẫu nhỏ bé nhưng thể hiện tấm lòng, tình cảm của tập thể cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn gửi tới các chiến sĩ Hải quân ở nơi đầu sóng ngọn gió”.

Trong hải trình, đoàn công tác đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; dâng hương Tượng đài Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Bên cạnh đó, nhóm khảo sát của EVN tiếp tục khảo sát đánh giá tình hình cung cấp điện tại các đảo để chuẩn bị cho công tác tiếp nhận và vận hành, đảm bảo cung ứng điện tại các đảo.

Những năm qua, EVN cùng các đơn vị thành viên đã tích cực quyên góp, ủng hộ hưởng ứng phong trào “Cả nước vì Trường Sa”.

Trong thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ, công nhân viên về chiến lược biển đảo, nhất là chủ quyền 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời có những chương trình, hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Ông Nguyễn Phước Đức - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết:

Trước mắt, Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ khôi phục khả năng cung cấp điện của hệ thống điện hiện hữu, thay thế toàn bộ hệ thống ắc quy.

Sang năm 2018, EVNSPC sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý là Lữ đoàn 146 và Tiểu đoàn DK1 thống kê nhu cầu sử dụng điện tại các điểm đảo, từ đó đầu tư mới hệ thống điện, đảm bảo phát điện 24/24 giờ trên các điểm đảo.

Theo lộ trình thực hiện, Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ thống kê các thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng để có kế hoạch thay thế, thực hiện các giải pháp vận hành cũng như tuyên truyền việc tiết kiệm điện, góp phần tăng công suất phát, nâng cao hiệu suất sử dụng các thiết bị trên đảo.

Diệu Linh