Đường ông dẫn nước Sông Đà lại vỡ: TP.Hà Nội chỉ đạo thế nào?

12/07/2014 13:37
NHẤT NGÔN
(GDVN) - Khoảng 4h sáng 12/7, đường ống dẫn nước sạch Sông Đà, tại Km15, Đại lộ Thăng Long (Hoài Đức, Hà Nội) tiếp tục bị vỡ, hơn 70 ngàn hộ dân Hà Nội lại mất nước.

Theo ông Nguyễn Văn Tốn - TGĐ Công ty nước sạch Vinaconex, khoảng 4h sáng nay (12/7), đường ống dẫn nước tại Km15 trên Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội lại bị vỡ.

Cũng theo ông Tốn, ngay sau khi sự cố xảy ra, nhà máy nước đã cho đóng van lại để khắc phục. Đơn vị huy động 2 máy ép cừ, 50 tấm cừ lasen loại 12m, 3 máy đào, 1 máy cẩu, 4 xe chở đất, 3 máy phát điện, một số máy móc thiết bị khác và khoảng 150 cán bộ công nhân làm việc liên tục.

Hiện tại, công ty đang tiến hành khắc phục sự cố, dự tính khoảng rạng sáng 13/7 mới cấp nước trở lại.

Đến khi nào ống dẫn nước Sông Đà thôi vỡ?
Đến khi nào ống dẫn nước Sông Đà thôi vỡ?

Đây là lần thứ 9 đường ống nước Sông Đà gặp sự cố (kể từ tháng 12/2012 đến nay), gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của 70.000 hộ dân Thủ đô Hà Nội. 

Sự cố gần đây nhất như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, khoảng 10h ngày 10/7, đường ống dẫn nước DN1500 từ Nhà máy nước Sông Đà (Hòa Bình) về Hà Nội gặp sự cố tại tại Km 25 Đại lộ Thăng Long (đoạn gần cầu Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Đây là lần thứ 8, đường ống nước Sông Đà DN1500 bị vỡ. 

Đến 4h sáng 11/7, người dân mới được cấp trở lại, thì chỉ chưa đầy 1 ngày sau, đường ống lại tiếp tục bị vỡ gây mất nước tại nhiều quận.

Lần đầu tiên xảy ra sự cố vỡ đường ống là ngày 4/2/2012, tại KM10+900 trên Đại lộ Thăng Long. Lần gần đây nhất xảy ra vào 21h đêm 17/6 tại km25 Đại lộ Thăng Long thuộc khu vực cầu vượt Đồng Trúc (đoạn qua huyện Thạch Thất - Hà Nội).

Liên quan đến những sự cố liên tiếp từ đường ống dẫn nước Sông Đà, tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP.Hà Nội vừa diễn ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng khẳng định trách nhiệm để xảy ra tình trạng vỡ ống, gây ảnh hưởng cung cấp nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân, trước tiên thuộc về nhà đầu tư Tổng công ty Vinaconex trong công tác khảo sát, thiết kế, lựa chọn tiêu chuẩn, vật tư vật liệu, quá trình thi công, giám sát nghiệm thu.

Về lâu dài, thành phố đã chỉ đạo Tổng Công ty Vinaconex lập dự án đầu tư giai đoạn 2 dự án cấp nước từ Hòa Bình về Hà Nội. Trong đó ưu tiên đầu tư tuyến ống truyền dẫn cấp nước mới từ Hòa Lạc về đường vành đai 3 để triển khai từ tháng 9/2014.

Trường hợp Vinaconex không đủ năng lực và điều kiện thực hiện, thành phố sẽ chỉ đạo Công ty Nước sạch Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp đủ năng lực tài chính thu hút xã hội hóa đầu tư tuyến truyền dẫn từ Hòa Lạc về đường vành đai 3 và thành phố sẽ mua nước sạch của Vinaconex từ Hòa Lạc để cung cấp về trung tâm thành phố; bảo đảm nguồn nước sạch cung cấp ổn định cho nhân dân vào mùa hè năm 2015.

NHẤT NGÔN