Giả danh công an uy hiếp tinh thần phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam làm nhiệm vụ

16/02/2017 07:55
Thanh Trúc
(GDVN) - Một giọng nói đàn ông xưng tên H. – Điều tra viên tổng hợp Công an quận 11 có những lời lẽ uy hiếp tinh thần phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chủ trương của lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh trong việc chấn chỉnh lại hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có hàng loạt bài phản ánh nhiều trường hợp giáo viên, trung tâm dạy thêm có sai phạm.

Ngoài một số trường hợp giáo viên, trung tâm nghiêm túc tiếp thu những nội dung trong các bài mà Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã nêu, vẫn còn tồn tại một số trường hợp chống đối lại các chủ trương của lãnh đạo thành phố.

Ngay sau khi đăng tải hàng loạt trường hợp giáo viên tiểu học trên địa bàn quận 11, vi phạm quy định dạy thêm theo thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lúc 14h24 ngày 15/2/2017, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được một cuộc gọi từ số máy 0928044xxx.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia xưng tên là H. – Điều tra viên tổng hợp của Công an quận 11.

Sau khi H. tra hỏi một loạt thông tin cá nhân của phóng viên (dù có những thông tin không được trả lời), H. nói có nhận được một đơn tố cáo phóng viên của một Hiệu trưởng ở quận 11 (nói chung chung) gửi tới cơ quan Công an.

Địa điểm dạy thêm cho học sinh tiểu học của một giáo viên ở quận 11 bị ghi nhận (ảnh: P.L)
Địa điểm dạy thêm cho học sinh tiểu học của một giáo viên ở quận 11 bị ghi nhận (ảnh: P.L)

Khi phóng viên hỏi các chi tiết, cụ thể hơn của đơn tố cáo này, thì H. từ chối trả lời và đề nghị gặp nhau tại trụ sở Công an quận 11. Song song đó, H. còn nói ra những lời nói nhằm mục đích đe dọa, uy hiếp tinh thần của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Cũng từ số máy nói trên, lúc 14h36 chiều cùng ngày, H. biết phóng viên đang làm việc tại Trường tiểu học Trưng Trắc (quận 11), và gửi tin nhắn tới số máy cá nhân “A muốn gặp và trao đổi trực tiếp với em liền. Ra khỏi trường Trưng Trắc, rồi lên 272 Bình Thới, quận 11 (trụ sở Công an quận) điện thoại anh. Anh đợi em”.

Ít phút sau, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam gọi vào số máy 0928044xxx nhiều cuộc, thì H. không nghe máy.

H. liền nhắn tin vào máy phóng viên với nội dung “Anh đang trên lầu có tí việc. Đứng đợi Anh lát rồi Anh xuống dẫn vào nha”.

Chiều tối cùng ngày, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ qua điện thoại với Đại tá Nguyễn Văn Nhà – Trưởng Công an quận 11, TP.Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe câu chuyện, Đại tá Nhà đã tỏ ra rất bực mình, và khẳng định rằng, trong các điều tra viên tổng hợp của Công an quận không có ai tên H. như là người đàn ông kia tự xưng.

Như vậy, H. là ai? Thực hiện cuộc gọi và nhắn tin vào số máy cá nhân của phóng viên đe dọa, uy hiếp tinh thần như vậy để nhằm mục đích gì?

Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ sẵn sàng hợp tác, cung cấp chứng cứ cho các cơ quan chức năng có liên quan khi có yêu cầu điều tra vụ việc này.

Thanh Trúc